Trường ĐH Kinh tế Quốc dân:

Khóa Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã long trọng tổ chức lễ trao bằng cho 86 tân thạc sĩ khóa đầu tiên thuộc hệ đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA của Việt Nam.

Tại buổi lễ trao bằng, GS.TS Trần Thọ Đạt, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Đây là chương trình hướng tới đào tạo những nhà lãnh đạo, quản lý cấp cao trong các tập đoàn, doanh nghiệp hoặc các tổ chức có phạm vi hoạt động và tầm ảnh hưởng rộng mà các trường đại học hàng đầu trên thế giới đang rất chú trọng phát triển. Trên cơ sở học tập kinh nghiệm nước ngoài có chọn lọc và phát triển sáng tạo cho phù hợp với điều kiện Việt Nam, từ năm 2011 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân là đơn vị đầu tiên trong cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt cho phép đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA tại Việt Nam”.

Khóa Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT kiêm Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Phạm Mạnh Hùng trao bằng tới học viên.

Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA của ĐH Kinh tế Quốc dân được thiết kế gồm 14 học phần, 2 chuyên đề và luận văn tốt nghiệp, tổng thời gian đào tạo kéo dài trong 2 năm.

Mỗi học phần được thiết kế xen kẽ các hoạt động học tại trường với các hoạt động nghiên cứu, giải quyết các tình huống ở các cơ sở thực tế. Tại trường, học viên được trang bị các kiến thức về lý thuyết bởi đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và kiến thức thực tế với phương pháp giảng dạy hiện đại, kết hợp thảo luận nhóm, chia xẻ kinh nghiệm để cùng nhau giải quyết các bài tập tình huống.

Các hoạt động nghiên cứu thực tế được bố trí xen kẽ giữa các đợt học lý thuyết để học viên vận dụng lý thuyết vào phát hiện những vấn đề nẩy sinh trong quản lý, điều hành của cơ sở thực tế và tự truy tìm nguyên nhân để đưa ra các giải pháp giải quyết. Cơ sở thực tế đóng vai trò là nơi cung cấp thông tin và là người kiểm chứng, phản biện lại các phát hiện và những giải pháp xử lý của học viên đưa ra.

Với phương thức đào tạo như trên, quá trình tích lũy mỗi học phần cũng là quá trình người học phải thực hiện việc ứng dụng ngay các kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm lĩnh hội được vào phát hiện và xử lý các vấn đề quản lý, quản trị tại cơ quan, doanh nghiệp và các địa phương mình công tác.

Khóa Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp

GS.TS Trần Thọ Đạt, Phó Hiệu trưởng nhà trường trao bằng Thạc sĩ Điều hành Cao cấp Executive MBA tới các học viên.

GS.TS Trần Thọ Đạt cho hay, ưu thế vượt trội của chương trình Thạc sĩ Điều hành Cao cấp Executive MBA tại ĐH Kinh tế Quốc dân là phương thức tuyển sinh và tổ chức đào tạo linh hoạt, phù hợp với đối tượng những người đang giữ vị trí lãnh đạo quản lý, có kinh nghiệm thực tiễn, không chịu áp lực về học thuộc và thi cử.

Bên cạnh đó, với phương pháp giảng dạy hiện đại, hiệu quả, đặt trọng tâm vào những kiến thức và kỹ năng cần thiết nhất đối với nhà quản lý và lãnh đạo, không đi sâu vào các vấn đề học thuật, tác nghiệp... phát huy tối đa cơ hội chia sẻ kinh nghiệm thực tế và khả năng kết nối hợp tác giữa các học viên, giữa học viên với các cơ quan thực tế.

Được biết, đến nay, chương trình đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã tuyển sinh được 3 khóa với trên 450 học viên đang theo học.

Trong số 86 học viên khóa I được nhận bằng thạc sĩ hôm nay có nhiều người đang giữ các vị trí trọng trách là Tổng giám đốc tập đoàn, Giám đốc doanh nghiệp; Vụ trưởng, Giám đốc Sở, Chủ tịch Quận, Huyện... từ các địa phương trong cả nước.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ tiếp tục tuyển sinh khóa 4 chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp - Executive MBA trong tháng 9/2014.