Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2008:

Khoảng 8.500 giảng viên các trường ĐH, CĐ giám sát kì thi

(Dân trí) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho biết, năm 2008 sẽ có khoảng 8.500 giảng viên các trường đại học, cao đẳng làm công tác thanh tra trong các đoàn thanh tra của Bộ theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành.

Số người điều động giám sát kì thi tốt nghiệp THPT sẽ không bố trí làm giám thị trong phòng thi. Năm nay Bộ G-ĐT không huy động người của các trường trung cấp chuyên nghiệp.

Để quản lý chặt chẽ kì thi tốt nghiệp THPT năm nay, Bộ GD-ĐT cũng yêu câu các đơn vị sắp xếp, bố trí các Hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT (bao gồm giáo dục THPT và giáo dục thường xuyên) tại các trường có đủ điều kiện mặt bằng, phòng thi, tường rào,... đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

Bộ GD-ĐT cũng khuyến khích việc thành lập các Hội đồng coi thi liên trường và Hội đồng coi thi chung giữa giáo dục THPT và giáo dục thường xuyên; không thành lập những Hội đồng coi thi có từ 6 phòng thi trở xuống. Tổng số các Hội đồng coi thi và các địa điểm thi cần giảm so với năm 2007.

Năm nay, tại mỗi địa điểm coi thi có ít nhất 02 cán bộ thanh tra và đảm bảo 01 cán bộ thanh tra giám sát tối đa 07 phòng thi. Bên cạnh đó cũng sẽ tăng cường số thanh tra cho các Hội đồng coi thi xa trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn, hoặc những nơi còn có khó khăn trong khâu tổ chức thi những năm trước đây.

Theo kết quả thông báo trên, bước đầu kì thi tốt nghiệp THPT năm 2008 sẽ có khoảng 53.035 phòng thi trong đó tỉnh Nghệ An có số phòng thi nhiều nhất (3.136 phòng thi), kế tiếp là đến Thanh Hóa (3.119 phòng thi), TPHCM (2.793)…

Nguyễn Hùng