Quảng Ngãi:

Khởi công Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc

(Dân trí) - Sáng ngày 29/4, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và khởi công xây dựng Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc tại Quảng Ngãi, với tổng vốn đầu tư gần 270 tỷ đồng.

Theo đó, Trường CĐ Nghề Việt Nam - Hàn Quốc được xây dựng tại Quảng Ngãi bằng nguồn vốn ODA (vốn vay ưu đãi) của Chính phủ Hàn Quốc, trên nền diện tích 66.218m2, đám ứng nhu cầu học tập từ 1.000 - 1.200 sinh viên/năm theo 12 ngành nghề đào tạo.
Ông Đinh Văn Sơn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng Cục dạy nghề thuộc Bộ LĐTB&XH (

Ông Đinh Văn Sơn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng Cục dạy nghề thuộc Bộ LĐTB&XH (ngoài cùng bên trái) trao quyết định cho Trường CĐ Nghề Việt Nam - Hàn Quốc tại Quảng Ngãi.

Với giai đoạn 1, dự án sử dụng 120,7 tỷ đồng (tương đương 5,8 triệu USD), trong đó nguồn vốn ODA là 4,8 triệu USD, còn lại là nguồn ngân sách địa phương. Mức đầu tư giai đoạn 1 thực hiện các hạng mục, bao gồm nhà hiệu bộ, nhà thực hành khối A, nhà đa năng và mua sắm thiết bị phục vụ 5 ngành đào tạo (Cắt gọt kim loại, Hàn, Cơ điện tử, Điện công nghiệp và Công nghệ thông tin). Dự kiến đưa vào sử dụng ở giai đoạn 1 vào cuối quý III/2015.

Như kế hoạch, giai đoạn 2 thực hiện các hạng mục còn lại như nhà thực hành khối B, nhà ăn, ký túc xá, nhà để xe, trang thiết bị giảng dạy phục vụ cho 7 ngành đào tạo. Thời gian thực hiện từ năm 2015 - 2017, với tổng kinh phí giai đoạn 2 là 148,680 tỷ đồng.
Đại biểu tham gia lễ khởi công.

Đại biểu tham gia lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Quang Thích - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá: “Trải qua gần 10 năm gian khổ, đến nay Trường CĐ Nghề Việt Nam - Hàn Quốc chính thức khởi công tại Quảng Ngãi, đây là tín hiệu vui cho con em và ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhà. Khi nhà trường đi vào hoạt động, con em Quảng Ngãi có điều kiện học tập gần nhà, tiết kiệm chi phí cho gia đình. Chính nguồn lao động này sẽ đáp ứng cho các doanh nghiệp ở khu kinh tế Dung Quất, Khu Công nghiệp VSIP và các khu vực khác”.

Dự án trường CĐ Nghề Việt Nam - Hàn Quốc tại Quảng Ngãi được đào tạo 3 hệ (Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp). Đây là dự án thứ 5 trong tổng số 8 trường CĐ Nghề sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc trên cả nước.

Nhân sự kiện khởi công dự án, đại diện nhà thầu bên phía Hàn Quốc trao tặng 50 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo tỉnh Quảng Ngãi.
 
Hồng Long