Khởi công xây dựng trường Mầm non - Tiểu học trên huyện đảo Cồn Cỏ

(Dân trí) -Đáp ứng nguyện vọng của người dân huyện Đảo Cồn Cỏ, Bộ GD-ĐT đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị xây dựng ngôi trường liên cấp mầm non - tiểu học Hoa Phong Ba. Sáng 8/6, lễ khởi công công trình trường học ý nghĩa này được tổ chức tại huyện đảo Cồn Cỏ.

Công trình Trường Mầm non - Tiểu học Hoa Phong Ba có tổng diện tích 1.800 m2được xây dựng theo các giai đoạn. Tổng số tiền 5 tỷ đồng đầu tư giai đoạn 1 do Bộ GD-ĐT và các tập thể, cá nhân đóng góp, không sử dụng Ngân sách Nhà nước. Ngôi trường sẽ có đủ các lớp học ở các trình độ: Mầm non,Tiểu học và khu nhà công vụ cho giáo viên, khu nấu ăn cho học sinh và các công trình phụ trợ trên diện tích ban đầu là 400 m2.

Huyện đảo Cồn Cỏ được thành lập gần tròn 10 năm nay với mật độ dân cư còn kha thưa thớt. Những năm trước đây, huyện đảo Cồn Cỏ mới chỉ xây dựng được lớp học mầm non Hoa Phong Ba đáp ứng nhu cầu học tập của con em người dân trên đảo. Tuy nhiên, với sự tàn phá của cơn bão Hải Yến năm 2013 đã làm cho lớp học này đổ sập hoàn toàn. Tuy nhiên, các cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh đã không quản ngại khó khăn tiếp tục việc dạy và học trong các phòng học tạm đi mượn.

Với điều kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn nên ở huyện Đảo Cồn Cỏ chưa có trường tiểu học. Nhiều năm qua, học sinh tiểu học ở đây đều phải xa gia đình vào đất liền ở nhờ nhà ông bà, chú bác để học tiếp các lớp cao hơn. Điều đó gây nhiều khó khăn trong việc chăm lo cho trẻ đến trường cũng như xáo trộn cuộc sống của người dân trên đảo.

Nắm bắt tình hình thực tế, chia sẻ những khó khăn, tạo điều kiện ổn định cho các học sinh, Bộ GD-ĐT đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị, UBND huyện đảo Cồn Cỏ huy động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong ngành Giáo dục và các nhà hảo tâm xây dựng Trường Mầm non và Tiểu học Hoa Phong Ba để học sinh học mầm non và học tiểu học ngay trên đảo Cồn Cỏ.

Lễ khởi công công trình trường mầm non - tiểu học Hoa Phong Ba.
Lễ khởi công công trình trường mầm non - tiểu học Hoa Phong Ba.

Phát biểu tại lễ khởi công, Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết, trước mắt sẽ xây dựng Trường mầm non và tiểu học Hoa Phong Ba, khi có học sinh THCS và các bậc học tiếp theo sẽ tính toán để có trường học cho học sinh gắn bó lâu dài bền vững với biển đảo, với mảnh đất Cồn Cỏ. Mặt khác, ngôi trường nhằm giúp cha mẹ học sinh yên tâm trong lao động sản xuất giữ vững biên cương và nuôi dưỡng, chăm sóc việc học tập của con em mình.

Cũng theo Bộ trưởng Luận, khi các học sinh lên đến THCS và bậc học sau, sẽ tiếp tục tính toán để việc học, việc sinh sống của học sinh cùng cha mẹ, cùng nhân dân nơi đây có sự gắn bó lâu dài, bền vững với biển đảo, với vùng đất Cồn Cỏ, để cha mẹ học sinh thật sự yên tâm lao động sản xuất, nuôi dưỡng con em, giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc và cũng để cho đảo Cồn Cỏ có những hoạt động bình thường như những vùng đất khác của quê hương Việt Nam.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận chia sẻ tại buổi lễ khởi công.
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận chia sẻ tại buổi lễ khởi công.

“Điều này cũng nằm trong chủ trương chung của Đảng và Nhà nước để triển khai các hoạt động liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, phát triển các thế mạnh của từng vùng đất, giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” - Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nói.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Lê Quang Lanh - Chủ tịch UBND huyện Cồn Cỏ bộc bạch: “Trên huyện đảo hiện nay có hơn 10 cháu đến tuổi học tiểu học đều phải xa bố mẹ vào đất liền trọ học. Vì vậy, ngôi trường là công trình mong mỏi của người dân và các cháu học sinh. Đây là công trình có ý nghĩa nhân văn và ý nghĩa phát triển vùng biển đảo sâu sắc cho huyện đảo Cồn Cỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho quân, dân gắn bó với nơi đảo tiền tiêu anh hùng, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc”.

Học sinh trên huyện đảo Cồn Cỏ khi sắp có ngôi trường mới.
Học sinh trên huyện đảo Cồn Cỏ khi sắp có ngôi trường mới.

Để có một món quà ý nghĩa tặng bà con huyện đảo Cồn Cỏ vào đầu năm học mới 2014-2015, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đề nghị các lực lượng thi công công trình - với thế mạnh và kinh nghiệm đã có, với ý nghĩa quan trọng của công trình nằm giữa vùng nhiều gió bão - đảm bảo chất lượng thi công và tiến độ, cố gắng đưa công trình vào sử dụng vào đúng dịp khai giảng năm học mới. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng chỉ đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị có giải pháp kịp thời để tổ chức cho thầy cô giáo và các học sinh triển khai năm học mới ở Trường Mầm non - Tiểu học Hoa Phong Ba một cách hiệu quả.

“Tôi tin Huyện ủy, UBND huyện, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đồng bào trên đảo có sự quan tâm giúp đỡ cho các lực lượng thi công triển khai công trình, vượt qua những bất cập khó khăn về điều kiện địa lý để hoàn thành công trình đúng kế hoạch đề ra. Chúng ta sẽ cùng cố gắng hoàn thành ngôi trường trong năm học mới, cũng là dịp kỷ niệm 10 năm thành lập huyện đảo Cồn Cỏ” - Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tâm tư.

Nguyễn Hùng