Ninh Bình:

Khơi dậy lòng yêu nước cho học sinh qua “bản đồ chủ quyền”

(Dân trí) - Thông qua những tấm bản đồ, bia đá chủ quyền, hình ảnh, tư liệu lịch sử khẳng định quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam, triển lãm đã khơi dậy lòng yêu nước cho các em học sinh về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sáng 8/4, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp cùng Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc “Ngày sách Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ 3 và Triển lãm bản đổ - Trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại thư viện tỉnh Ninh Bình. Hàng trăm học sinh, giáo viên, chiến sĩ quân đội và người dân đã đến tham dự buổi lễ.


Hàng trăm học sinh tập trung về Thư viện tỉnh Ninh Bình dự Ngày sách Việt Nam và tham dự triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu lịch sử Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam

Hàng trăm học sinh tập trung về Thư viện tỉnh Ninh Bình dự Ngày sách Việt Nam và tham dự triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu lịch sử Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam

Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam tại Ninh Bình diễn ra đúng vào thời điểm Trung Quốc đang tiếp tục đưa giàn khoan Hải Dương 981 trở lại xâm phạm lãnh thổ Việt Nam ngoài biển Đông, vì thế càng làm cho người dân, học sinh, quân nhân trên địa bàn háo hức hơn về cuộc “triển lãm chủ quyền” này. Tham dự triển lãm, mỗi người không chỉ để hiểu sâu hơn về những bằng chứng chủ quyền mà còn khơi dậy lòng yêu nước, nhất là thế hệ trẻ hôm nay là các em học sinh.

Triển lãm đã trưng bày hàng chục tấm bản đồ, tư liệu lịch sử khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam. Đây là những bằng chứng lịch sử và pháp lý mà Trung Quốc không có được. Trong đó, một số tấm bản đồ quý giá như: Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ - Vẽ thời nhà Thanh (1904) ghi rõ điểm cực Nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam; Bản đồ Đại Nam nhất thống toàn đồ - Đây là bản đồ hành chính đầu tiên của triều Nguyễn (thời vua Minh Mạng) cũng ghi nhận hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nằm sát với lãnh thổ Việt Nam…

Học sinh thích thú với hòn đá mang về từ quần đảo Trường Sa có bia chủ quyền - một phần thiêng liêng không thể tách rời của tổ quốc
Học sinh thích thú với hòn đá mang về từ quần đảo Trường Sa có bia chủ quyền - một phần thiêng liêng không thể tách rời của tổ quốc

Những hòn đá có bia cột mốc chủ quyền được đưa từ quần đảo Trường Sa cũng được trưng bày tại triển lãm, tạo thêm những tài liệu chứng cứ pháp lý thiêng liêng khẳng định Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam. Em Đinh Khánh Linh, học sinh thành phố Ninh Bình chia sẻ: “Đây là cơ hội vô cùng quý giá để chúng em hiểu thêm về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Khi hiểu sâu hơn về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc sẽ khơi dậy thêm lòng yêu nước trong thế hệ trẻ chúng em”.

Tham dự buổi lễ, Giáo sư – Tiến sĩ Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tâm sự, trước những năm 1930, Trung Quốc không có một bằng chứng pháp lý nào khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngược lại, Việt Nam lại có rất nhiều bản đồ, tư liệu hình ảnh khẳng định về hai quần đảo này là của Việt Nam. Việc bảo vệ chủ quyền biển đảo gặp rất nhiều khó khăn, phải khơi dậy tinh thần đoàn kết, đặc biệt là giáo dục cho thế hệ học sinh hiểu biết, nhận thức sâu sắc hơn nữa về chủ quyền của dân tộc.

Các em học sinh chụp ảnh lưu niệm bên mô hình cột mốc chủ quyền được dựng bằng những cuốn sách viết về biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
Các em học sinh chụp ảnh lưu niệm bên mô hình cột mốc chủ quyền được dựng bằng những cuốn sách viết về biển đảo thiêng liêng của tổ quốc

Cũng tại lễ khai mạc, Ban tổ chức, các đơn vị tham gia “Ngày sách Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ 3” đã trao hàng chục suất học bổng, sách cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn.

Các em học sinh nghèo hiếu học được nhận học bổng trong buổi lễ
Các em học sinh nghèo hiếu học được nhận học bổng trong buổi lễ

Thái Bá