TPHCM:

Khởi tố vụ “giam lỏng” Giám đốc Sở Nội vụ tại ĐH Hùng Vương

(Dân trí) - Công an quận Tân Bình vừa ký quyết định khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại Trường ĐH Hùng Vương đóng tại đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, quận Tân Bình.

Vụ việc được xác định xảy ra vào ngày 5/3, khi Đoàn công tác của UBND TPHCM do ông Đặng Công Luận - Giám đốc Sở Nội vụ - làm Trưởng đoàn đến Trường ĐH Hùng Vương triển khai quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Đặng Thành Tâm (48 tuổi, chủ tịch HĐQT Trường ĐH Hùng Vương) và ông Lê Văn Lý (Hiệu trưởng trường Hùng Vương).

Khi Đoàn công tác đang làm việc, một số người của trường ĐH Hùng Vương đã dựa vào sự vắng mặt của ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM (Ông Thuận được phân công chủ trì cuộc họp nhưng vắng mặt), tìm đủ mọi cách để chống đối. Trong đó, ông Phan Quang Chiến Thắng (45 tuổi, trợ lý của ông Lê Văn Lý) đã xông vào cản trở đoàn công tác.

Điều đáng nói, phía Trường ĐH Hùng Vương còn yêu cầu Đoàn công tác muốn ra về phải ký vào biên bản buổi làm việc không có người chủ trì. Sự việc chỉ lắng xuống khi công an phường 2 (quận Tân Bình) có mặt, mời 2 bên về trụ sở làm việc.

Từ những thông tin được cung cấp và báo cáo của Đoàn công tác, ông Hứa Ngọc Thuận đã có công văn 983 gửi Công an TPHCM đề nghị tiến hành điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ và giữ người trái pháp luật của những cá nhân có liên quan tại trường ĐH Hùng Vương.

Trung Kiên