Không bỏ học buổi nào suốt 12 năm học!

(Dân trí) - Dù trời nắng, dù trời mưa, dù bị ốm và thậm chí phải làm phẫu thuật, hai học sinh ở thành phố Pretoria (tỉnh Gauteng, Nam Phi) không bao giờ bỏ một buổi học nào trong suốt 12 năm học. Điểm số của hai em cũng rất ấn tượng.

Hai học sinh Trường Trung học Hoërskool Montana cho biết việc phát triển một cảm giác trách nhiệm từ khi còn nhỏ có nghĩa rằng các em có thể tự hào là mình đạt những mục tiêu đề ra khi đi học.

Nữ sinh Nadia Strydom, 18 tuổi, cho biết mẹ em có “kỷ lục” không nghỉ buổi học nào từ năm lớp 1 đến lớp 6, và em quyết định rằng em sẽ tiếp tục truyền thồng này trong 6 năm học tiếp theo của đời học sinh.

Nữ sinh Nadia Strydom ở Trường Trung học Hoërskool Montana (tỉnh Gauteng, Nam Phi) có tỷ lệ chuyên cần 100% suốt 12 năm học. (Ảnh: Pretoria News)
Nữ sinh Nadia Strydom ở Trường Trung học Hoërskool Montana (tỉnh Gauteng, Nam Phi) có tỷ lệ chuyên cần 100% suốt 12 năm học. (Ảnh: Pretoria News)

Nadia tâm sự: “Có thể với người khác thì điều này chẳng là gì to tát, nhưng em rất tự hào được nhận chứng chỉ Chuyên cần 100% vào mỗi năm học. Em đảm bảo rằng kể cả khi phải làm phẫu thuật ở miệng, em vẫn cố gắng đến trường, dù chỉ được một lúc”.

Nadia nói thêm rằng: “Em nghĩ mình phải tự thúc đẩy mình, xây dựng thái độ đó trong suốt cuộc đời mình. Mọi thứ chúng ta từng làm bây giờ sẽ ảnh hưởng lớn đến những gì chúng ta định làm trong suốt phần đời còn lại”.

Nadia cho biết em không chỉ đi học đều đặn mà em còn đạt điểm số rất cao nữa. Em cố gắng đạt điểm trung bình 90% kể từ khi vào trung học. “Em đã đạt điểm trung bình 90% trong các lớp 8, 9, 10 và 11, vì vậy em sẽ đạt kết quả tốt hơn nữa”.

Một học sinh khác cũng đạt kỷ lục chuyên cần 100% là nam sinh Henco Bester, 18 tuổi, cũng là học sinh Trường Trung học Hoërskool Montana. Em không nghỉ một buổi học nào kể từ khi đi học. Henco nói rằng việc nghỉ học chỉ tạo ra “cuộc chiến” để phải vất vả mới theo kịp các bạn khác.

“Khi bạn nghỉ học một buổi ở trường thì bạn lại phải học đuổi những gì đã bị bỏ lỡ, vì vậy em nghĩ rằng việc đó (nghỉ học) chỉ tạo thêm việc cho chính mình mà thôi”.

Nam sinh Henco Bester cũng có tỷ lệ chuyên cần 100% trong 12 năm học phổ thông. (Ảnh: Pretoria News)
Nam sinh Henco Bester cũng có tỷ lệ chuyên cần 100% trong 12 năm học phổ thông. (Ảnh: Pretoria News)

Henco Bester tâm sự: “May là, hoặc không may là, em chỉ bị ốm trong dịp nghỉ hè. Em nghĩ rằng về lâu dài, nếu em đi học chuyên cần 100%, thì Hồ sơ cá nhân của em sẽ rất ấn tượng và điều đó sẽ thuận lợi cho em khi đi xin việc”.

Xuân Vũ

Theo Pretoria News