Quảng Nam:

Không bổ nhiệm hiệu phó vì… thiếu tiền

(Dân trí) - Hiện nay, nhiều trường mầm non trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam chỉ có hiệu trưởng mà không có phó hiệu trưởng, gây khó khăn trong hoạt động của các trường.

Ngày 10/11, ông Lê Tấn Vĩnh, Phó trưởng phòng GD-ĐT thành phố Tam Kỳ cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do hạn hẹp về kinh phí.

 

“Nếu bổ nhiệm thêm một phó hiệu trưởng sẽ kéo theo phải tuyển thêm một giáo viên mới đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Trong khi đó, nguồn kinh phí trả lương cho giáo viên của các trường mầm non là từ học phí thu của phụ huynh vốn đã eo hẹp, nhiều trường chỉ đủ trả đúng bằng mức lương tối thiểu hiện nay là 650.000đồng/tháng”, ông Vĩnh nói.

 

Hiện thành phố Tam Kỳ có đến 11 trường trong tổng số 14 trường mầm non không có phó hiệu trưởng.

 

Cũng vì hạn hẹp kinh phí nên nhiều trường mầm non không có kế toán riêng mà thay vào đó hai trường có một kế toán.

 

Cô Lương Thị Tốt, hiệu trưởng trường mầm non Tam Phú nói, “việc chỉ có hiệu trưởng mà không có phó hiệu trưởng gây khó khăn trong hoạt động của các trường bởi tất cả công việc quản lý từ A đến Z đều do một mình hiệu trưởng đảm trách”.

 

Tường Vy