Thừa Thiên - Huế:

Không bố trí giảng dạy với thầy giáo đánh học sinh bầm mắt

(Dân trí) - Ngày 15/5, ông Lê Đình Phong, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa có quyết định với trường hợp thầy giáo dùng thanh tre đánh học sinh bầm mắt.

Theo đó ông Võ Thế Lân (47 tuổi, giáo viên dạy môn Công nghệ, Trường THCS Phú Đa, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo trước toàn ngành giáo dục huyện Phú Vang; đồng thời ngành không bố trí giảng dạy đối với ông Lân, chuyển giáo viên này sang làm công tác thiết bị tại trường THCS Phú Đa.

Ngoài ra, lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Phú Vang cũng đã đề nghị ông Lân viết bản cam kết hứa không tái phạm việc đánh học sinh. “Nếu sau khi viết cam kết, thầy Lân vẫn còn tiếp tục vi phạm thì phải tự động thôi việc chứ không cần chờ hình thức kỷ luật của lãnh đạo”, ông Lê Đình Phong, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Phú Vang cho hay.

Trước ý kiến cho rằng mức kỷ luật ông Lân là nhẹ, ông Phong trao đổi do có một số phụ huynh đã gửi đơn xin giảm nhẹ mức kỷ luật, mong muốn lãnh đạo sẽ tạo thêm một cơ hội cho thầy Lân tiếp tục ở lại trường công tác.

Như Dân trí đưa tin, vào giờ học sáng ngày 10/3, em Trương Văn Thắng và Hồ Đức Dũng (học sinh lớp 7/5) do làm rơi con gà mô hình khi thầy Lân đang dạy đã bị thầy này dùng 1 thanh tre lấy ở ngoài lớp vào và phang vào đầu của Thắng và Dũng. Em Dũng đỡ được nên bầm tay, riêng em Thắng bị phang thẳng vào mặt làm cả mắt bầm tím. Ông Lân ngay sau đó đã bị đình chỉ công tác giảng dạy để Phòng GD-ĐT huyện Phú Vang làm rõ vụ việc.
 
Đại Dương
 

 

Thông tin, bài viết về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!