Bến Tre:

Không cắt thi đua đối với giáo viên thi rớt tiếng Anh

(Dân trí) - Ngày 22/7, thông tin từ UBND tỉnh Bến Tre cho biết, lãnh đạo Bộ GD - ĐT đã làm việc với UBND tỉnh và Sở GD-ĐT xung quanh khiếu nại của giáo viên tiếng Anh đối với chương trình nâng chuẩn ngoại ngữ theo Đề án đổi mới dạy và học ngoại ngữ.

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ GD - ĐT yêu cầu Sở GD-ĐT tỉnh Bến Tre điều chỉnh một phần nội dung công văn xử lý giáo viên không hoàn thành khóa đào tạo. Theo đó, sẽ không cắt thi đua, không phải bồi thường kinh phí đào tạo đối với những trường hợp giáo viên thi rớt với điều kiện giáo viên phải đảm bảo việc học, việc thi lấy chứng chỉ theo khung năng lực sáu bậc của Bộ GD - ĐT một cách nghiêm túc.

Trước đó, Dân trí đã thông tin tình trạng Giáo viên tiếng Anh lo thi rớt…tiếng Anh ở Bến Tre khi ông Lê Ngọc Bữu - Giám đốc Sở GD-ĐT Bến Tre ban hành công văn 1627 gửi các Phòng giáo dục, các đơn vị trực thuộc xử lý đối với giáo viên được cử đi học tiếng Anh không đạt yêu cầu. Theo đó Sở GD-ĐT Bến Tre yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm việc không xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với các cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được sở cử đi học bồi dưỡng các lớp nâng chuẩn tiếng Anh; các giáo viên không thi đậu trong kỳ thi nâng chuẩn tiếng Anh cũng như các giáo viên chưa được cử đi bồi dưỡng nâng chuẩn lên B2 và C2 đều bị đánh giá chưa đạt chuẩn nghề nghiệp; xử lý kỷ luật đối với giáo viên không tham gia học đầy đủ, bỏ thi, bị hủy kết quả bài thi và bồi thường kinh phí đào tạo theo quy định...

Sau đó nhiều giáo viên đã lên tiếng phản ứng và gần 200 giáo viên tiếng Anh ngày đêm ôn luyện để thi lại vì sợ cắt thi đua, bồi thường kinh phí đào tạo.

Minh Giang