Không có chuyện 27 điểm vẫn trượt ĐH!

(Dân trí) - Trước băn khoăn lo lắng của thí sinh về tình trạng tại sao rất nhiều thí sinh được 27 điểm nhưng vẫn trượt ĐH và Bộ GD-ĐT liệu có giải pháp nào để “cứu” các em? Phó Chánh Thanh tra Trần Bá Giao đã qua Dân trí, chính thức lên tiếng giải thích những điều này.

Có ý kiến cho rằng nhiều thí sinh 27 điểm mà vẫn trượt ĐH, theo tôi đây đã là ý kiến cũ rồi. Có thể những người nêu ý kiến này chưa hiểu hoặc cố tình không hiểu về cách thức tuyển sinh ĐH.

 

Chúng ta đều biết các trường ĐH có quyền tự chủ về nhiều mặt hoạt động. Việc tổ chức thi tuyển như hiện nay là nhằm xác định được mặt bằng chung về trình độ học sinh đủ điều kiện được học ĐH (xác định điểm tối thiểu để tuyển sinh vào ĐH: điểm sàn).

 

Còn công việc tuyển sinh vào mỗi trường là tuỳ thuộc vào chỉ tiêu được tuyển trên số học sinh vào trường đó. Trường nào nhiều học sinh khá giỏi dự thi thì điểm chuẩn vào trường đó sẽ cao.

 

Đã 6 năm thi theo phương thức 3 chung, những truờng top đầu gần như đã được định hình. Các trường ĐH Y, Dược do chỉ tiêu ít (phù hợp với  điều kiện đào tạo của trường), số thí sinh khác giỏi dự thi nhiều nên điểm chuẩn của trường ở top cao nhất dao động từ 26 đến 27,5 điểm. Học sinh thi vào trường phải chấp nhận sự cạnh tranh này, đây là lẽ thường tình và không nên đặt vấn đề 27 điểm vẫn trượt ĐH.

 

Tâm lý nói chung của các bậc phụ huynh và các em học sinh đều muốn vào trường có chất lượng đào tạo tốt, các trường đào tạo ngành nghề mà xã hội đang cần nhiều. Việc tuyển chọn vào những trường này đòi hỏi điều kiện về học lực của thí sinh phải cao vì mức điểm chuẩn vào những trường này thường rất cao. Vì thế, các em trước khi dự thi phải biết lượng sức mình.

 

Về những thí sinh đạt điểm thi cao nhưng đã không trúng tuyển. Bộ GD-ĐT đã can thiệp bằng hình thức xây dựng mức điểm sàn. Việc Bộ xác định điểm sàn sau khi đã có kết quả thi chính là để tuyển những thí sinh có điểm cao nhưng không trúng tuyển vào trường đã dự thi được xét tuyển vào những trường còn chỉ tiêu tuyển sinh. Như vậy, những học sinh có điểm thi cao đều có khả năng (điểm càng cao khả năng xét tuyển càng chắc chắn) trúng tuyển vào ĐH, vì vậy không có chuyện 27 điểm vẫn trượt ĐH!

 

Những thí sinh nào có điểm thi cao mà không đỗ vào trường mình đã dự thi cần tham khảo trên các phương tiện thông tin đại chúng để biết trường nào còn chỉ tiêu xét tuyển NV 2 và trường nào còn chỉ tiêu xét tuyển NV3 (xét tuyển lần thứ 3) để nộp hồ sơ xét tuyển..

 

Các thí sinh không trúng tuyển NV1 cần tính toán cụ thể về điểm thi và số chỉ tiêu theo NV2, NV3 của trường cần tuyển. Về nguyên tắc tuyển sinh 3 chung như hiện nay, học sinh đạt 27 điểm 3 môn không sợ bị trượt ĐH.

M.M ghi