Đào tạo theo chương trình tiên tiến:

“Không có lý do gì để chúng ta chần chừ…”

(Dân trí) - Nếu triển khai được việc đào tạo theo các chương trình tiên tiến càng sớm, Việt Nam sẽ càng nhanh có các chương trình đào tạo và bằng cấp được quốc tế thừa nhận. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long khẳng định như vậy.

Về thời điểm sớm nhất để có thể thực hiện các chương trình tiên tiến, thứ trưởng Bành Tiến Long cho biết:

 

- Khóa đầu tiên đào tạo theo các chương trình tiên tiến sẽ bắt đầu được thực hiện từ năm học 2006-2007. Căn cứ trên hiệu quả của các chương trình đào tạo thí điểm, Bộ GD- ĐT sẽ tiếp tục thẩm định và từng bước mở rộng các trường ĐH tham gia.

 

Trước mắt, Bộ  đã lựa chọn được 9 trường có đủ năng lực về cơ sở vật chất và đội ngũ GV để bắt đầu thí điểm đào tạo 10 chương trình, giáo trình tiên tiến các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật - công nghệ và quản lý kinh tế.

 

Để được chọn, 9 trường đó đã phải đáp ứng những yêu cầu gì?

 

Một trong những yêu cầu để chọn trường thí điểm đào tạo chương trình tiên tiến là trường ĐH đó đã được kiểm định chưa? Ngoài ra, còn hai yêu cầu không thể thiếu là chất lượng đội ngũ giảng viên của trường đại học được áp dụng chương trình tiên tiến…; và cơ sở vật chất của trường, khả năng đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế.

 

Áp dụng chương trình tiên tiến được xác định là một trong ba việc cấp bách cần làm ngay trong công cuộc đổi mới giáo dục đại học trong giai đoạn 2006-2020. Vậy có thể nói chương trình tiên tiến sẽ làm nên một bước đột phá cho giáo dục đại học VN không, thưa ông?

 

Chương trình tiên tiến có nhiều ưu điểm so với mặt bằng đại học chung của chúng ta hiện nay như: nội dung chương trình, hệ thống giáo trình hoàn chỉnh, hiện đại, có chất lượng và hơn cả là những yếu tố đó đều gắn liền với những yêu cầu tương ứng về đội ngũ GV, phương pháp đào tạo, phương pháp đánh giá… Tất cả đều đạt chuẩn mực quốc tế và được quốc tế thừa nhận.

 

Vì thế, việc đầu tư thực hiện những chương trình tiên tiến để làm động lực về chất lượng và công nghệ đào tạo cho toàn hệ thống giáo dục đại học VN cũng chính là việc bắt đầu xây dựng một số thương hiệu giáo dục đại học của chúng ta.

 

Thưa ông, có đúng là Bộ rất khuyến khích các trường thực hiện chương trình tiên tiến?

 

Đúng thế. Tuy nhiên, không phải trường đại học nào cũng có thể triển khai chương trình tiên tiến. Muốn được triển khai, các trường phải có sự thẩm định chặt chẽ của Bộ GD-ĐT về chất lượng chương trình và liệu khả năng thực hiện có đảm bảo được chất lượng đó... Đồng thời, các chương trình tiên tiến nhập khẩu từ nước ngoài phải có chất lượng đã được kiểm định và được sử dụng ở các trường uy tín của nước ngoài, cũng như phải phù hợp với điều kiện thực tế của VN.

 

Chưa đầy một năm nữa cho việc thực hiện thí điểm triển khai chương trình tiên tiến. Liệu với gian quá gấp gáp như vậy có làm 9 trường vừa được chọn đó phải quá sức?

 

Bước vào thực hiện, nhất là trong giai đoạn đầu tiên thí điểm như hiện nay, các trường ĐH đang phải đối mặt với những khó khăn không nhỏ. Làm sao để tăng cường cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo tiêu chuẩn quốc tế? Đó thực sự là một thách thức lớn đối với các trường ĐH của chúng ta, kể cả các trường trọng điểm.

 

Dù sẽ phải gặp không ít khó khăn nhưng theo chúng tôi đây là thời điểm thuận lợi để thực hiện kế hoạch này. Không có lý do gì để chúng ta chần chừ, chậm trễ hơn nữa. Nếu tiếp tục bị tụt hậu sẽ không thể rút ngắn được khoảng cách của giáo dục đại học VN với giáo dục đại học của các nước trong khu vực và quốc tế.

 

Xin cảm ơn Thứ trưởng!

 

 

Mai Minh - Hồng Hạnh

(thực hiện)