Không còn điểm 10 “văn mẫu”

(Dân trí) - Nhận định đề thi Văn năm nay, thầy Nguyễn Ngọc Hiển, GV trường chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định nói: “Đề thi văn hoàn toàn không khó nhưng nếu muốn được điểm cao, thí sinh sẽ mất rất nhiều thời gian, vì đề khá dài. Riêng phần tự chọn, thí sinh rất dễ bị lạc đề khi đưa ra những nhận định về các nhân vật trong tác phẩm”.

“Theo tôi, đề thi Văn năm nay khá tốt. Chắc chắn không còn chuyện điểm 10 “văn mẫu” như trong kì thi tuyển sinh năm 2006” - thầy Hiển cho biết thêm.

 

Cũng đồng quan điểm trên, Thạc sỹ Nguyễn Thanh Vân (Viện nghiên cứu phát triển giáo dục) bày tỏ: “Tôi đánh giá rất cao câu hỏi ở phần tự chọn, câu hỏi này hay nhưng thí sinh lại không thể học tủ. Nếu thí sinh không cẩn thận sẽ phân tích sai ý của người ra đề hay nói cách khác là bị lạc đề. Cũng phải thừa nhận là đề Văn hơi dài do đó để được điểm cao thì thí sinh phải tận dụng hết thời gian làm bài”.

 

“Đề thi năm nay em đánh giá là khá hay, nhiều câu hỏi “mở” nên thí sinh có cơ hội được thể hiện chính kiến của mình đối với tác phẩm cần phân tích”, một sinh viên tình nguyện đang học trường ĐH Khoa học Xã Hội và Nhân văn đánh giá khi đọc được đề thi.

 

Đề Văn hơi dài và dễ lạc đề

 

Đó cũng là cảm nhận của hầu hết thí sinh khối C, D khi tham dự môn thi Văn sáng nay. Đề thi không khó, các câu hỏi trong đề phần lớn những tác phẩm quen thuộc song nhiều thí sinh vẫn chưa đủ tự tin “chấm” điểm cao cho bài thi của mình.

 

Nhiều thí sinh dự thi ở Hội đồng thi trường Học viện Quan hệ Quốc tế đã rời khỏi phòng thi khi mới hết 2/3 thời gian làm bài. “Em thi cả khối A và khối D. Mặc dù khối D không phải là khối sở trường của em nhưng nói chung đề thi Văn năm nay không khó tuy hơi dài một chút”, thí sinh Nguyễn Thành Huy, học sinh trường THPT Trần Phú, Hà Nội cho biết.

 

Vì chưa được phép rời khỏi khu vực thi nên các thí sinh nộp bài sớm tại trường Học viện Quan hệ Quốc tế được tập trung tại một hội trường lớn trong lúc chờ đợi.

 

Những nụ cười hạnh phúc của các thí sinh làm được bài cũng như sự vui vẻ của các sĩ tử thi hai khối khi mà trong kì tuyển sinh đợt 1 vừa qua họ tự tin mình đã đủ điểm trúng tuyển.

 

“Em làm bài khối A rất tốt, khả năng trúng tuyển là khá chắc chắn. Em thi thêm khối D là do sở thích muốn làm ngoại giao nên thử sức mà thôi”, một thí sinh đến từ trường Kim Liên, Hà Nội hào hứng trao đổi.

 

“Mặc dù em học Văn không giỏi lắm nhưng chắc cũng được khoảng 6-7 điểm”, thí sinh này hồ hởi khoe.

 

Theo ghi nhận của Dân trí, tại nhiều Hội đồng thi khác đều có thí sinh nộp bài sớm khi chưa hết 2/3 thời gian.

 

Đề thi môn Văn:

 

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH

 

Câu I (2 điểm)

Anh/chị hãy trình bày hoàn cảnh ra đời và mục đích sáng tác bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh.

 

Câu II (5 điểm)

Tràng giang của Huy Cận là bài thơ mang vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại.

 

Anh/ chị hãy phân tích bài thơ Tràng giang để làm sánh tỏ nhận xét trên.

 

                      TRÀNG GIANG

      Bâng khuân trời rộng nhớ sông dài

H.C

 

Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,

Con thuyền xuôi mái nước song song.

Thuyền về nước lại sầu trăm ngả,

Củi một cành khô lạc mấy dòng.

 

Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu,

Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều.

Nắng xuống, trời lên sâu chót vót

Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.

 

Bèo dạt về đâu, hàng nối hàng,

Mênh mông không một chuyến đò ngang.

Không cầu gợi chút niềm thân mật,

Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng.

 

Lớp lớp mây cao đùn núi bạc,

Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa.

Lòng quê dợn dợn vời non nước,

Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.

 

(Văn học 11, Tập 1, NXB Giáo dục, tái bản 2005, tr.143)

 

PHẦN TỰ CHỌN (Thí sinh chỉ được chọn một trong hai câu: III.a hoặc III.b)

 

Câu III.a. Theo chương trình THPT không phân ban (3 điểm)

 

So sánh cách nhìn người nông dân của hai nhân vật Hoàng và Độ trong truyện ngắn Đôi mắt của Nam Cao.

 

Câu III.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm. (3 điểm)

 

Phân tích những nét đẹp trong suy nghĩ và ứng xử của nhân vật bà Hiền trong truyện ngắn Mắt người Hà Nội của Nguyễn Khải (đoạn trích trong Ngữ văn 12, Sách giáo khoa thí điểm Ban KHXH và NV).

 

Nguyễn Hùng

Dòng sự kiện: Tuyển sinh ĐH 2007