Không cộng điểm ưu tiên khu vực là thông tin không có cơ sở!

Những thông tin gần đây trên một số tờ báo cho rằng sang năm 2006 sẽ không có điểm ưu tiên cho khu vực 2 và khu vực 2 - nông thôn trong thi tuyển sinh ĐH, CĐ như các năm trước là những thông tin không có cơ sở, thiếu chính xác.

Đó là khẳng định của bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ ĐH & sau ĐH (Bộ GD-ĐT), chiều 29/11.

 

Chủ trương của Bộ GD-ĐT là đảm bảo quyền lợi cho thí sinh ở các khu vực khó khăn vì điều kiện và cơ hội tiếp cận giáo dục ĐH tại các khu vực này còn nhiều hạn chế. Do vậy trong tuyển sinh ĐH, CĐ vẫn duy trì chính sách ưu tiên theo khu vực như các năm trước.

 

Về những điểm mới sẽ được sửa đổi trong Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2006, bà Hà cho biết: Về cơ bản, Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2006 vẫn ổn định và giữ nguyên như Quy chế năm 2005 trừ việc thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ.

 

Trong Quy chế, việc ra đề thi và chấm thi môn ngoại ngữ chắc chắn có thay đổi về mặt kỹ thuật, nhưng chỉ liên quan đến ban đề thi và chấm thi, còn việc tổ chức thi và xét tuyển không thay đổi.

 

Riêng vấn đề điểm thưởng cho học sinh tốt nghiệp THPT loại giỏi, sau khi dư luận xã hội có ý kiến rộng rãi nên bỏ điểm thưởng, hiện Bộ GD-ĐT đã thành lập một tổ nghiên cứu về vấn đề này.

 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu sẽ có ý kiến đề xuất và tư vấn cho lãnh đạo Bộ hướng xử lý một cách khoa học, thận trọng, đảm bảo sự công bằng, khách quan khi đưa ra quyết định. Dự kiến hướng xử lý sẽ được đề xuất trước Hội nghị tuyển sinh ĐH, CĐ tổ chức vào tháng 1/2006. Nếu đi đến thống nhất xóa bỏ quy định điểm thưởng, trong quy chế sẽ được sửa đổi cho phù hợp.

 

Theo Thanh Hà

Tuổi Trẻ