Không dạy nhưng vẫn nhận tiền phụ cấp đứng lớp

(Dân trí) - Sau khi bị tố cáo, ông Nguyễn Tấn Khoa, hiệu trưởng trường THPT Ba Gia, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) đã nộp trả số tiền 32 triệu đồng nhận sai qui định.

Nhiều năm qua, ông Nguyễn Tấn Khoa không tham gia đứng lớp giảng dạy như các giáo viên khác nhưng hàng tháng ông Khoa vẫn được kế toán và Hội đồng nhà trường chi trả 30% tiền phụ cấp đứng lớp.

 

Sự việc trên được nhiều người làm đơn tố cáo với Công an huyện Sơn Tịnh. Khi biết thông tin đó, ông hiệu trưởng Nguyễn Tấn Khoa đã “tự nguyện” nộp lại số tiền nhận sai qui định là 32 triệu đồng tại Kho bạc Nhà nước của huyện.

 

Ô Châu