Không dạy trước chương trình cho học sinh trong dịp hè

“Các trường phổ thông thực hiện ôn tập văn hóa hè (phụ đạo, bồi dưỡng) chủ yếu cho các em học sinh có học lực yếu, kém bắt đầu từ 1/7/2005 và kết thúc vào 15/8/2005. Không giảng dạy trước chương trình cho các em học sinh trong hè; tránh việc học tập quá nặng nề đối với học sinh trong dịp hè”.

Đó là nội dung trong văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động hè năm 2005 của Sở GD – ĐT TPHCM gửi đến các phòng giáo dục, trường THPT trên địa bàn TP.

 

Với chủ đề hè “Tự hào thành phố của em”, các trường tổ chức cho học sinh có mùa hè vui, khỏe, lành mạnh, an toàn, bổ ích; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục lòng tự hào dân tộc; tuyên truyền giáo dục học sinh chấp hành tốt pháp luật nhà nước, hướng dẫn kỹ năng sống an toàn và ý thức phòng chống các tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên trường học…

 

Được biết, kinh phí hoạt động hè có định mức 1.200 đồng/học sinh/tháng.

 

Theo Hg.L. - SGGP