Không đề nghị công an vào cuộc vụ “đánh dấu bài”

Sở GD-ĐT Thanh Hóa không đề nghị công an vào cuộc vụ hủy kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh của 58 học sinh vì vi phạm “đánh dấu bài” đã rõ.

Chiều qua, ông Lê Văn Hoa, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa, cho biết, đến ngày 5/4, các đơn vị, trường học có 58 học sinh bị hủy kết quả trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2012-2013 đã nhận được văn bản chỉ đạo của Sở về việc yêu cầu các học sinh vi phạm “đánh dấu bài” viết bản tường trình.

Đồng thời, lãnh đạo các đơn vị, trường học có hình thức xử lý theo quy định của ngành đối với những học sinh, giáo viên liên quan vi phạm “đánh dấu bài”.

Ông Lê Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Rồng (trường có 11 thí sinh bị hủy kết quả thi), cho biết, theo tường trình của học sinh, lý do các em “đánh dấu bài” là để nhờ người xem kết quả thi sớm.

Theo Tiền Phong