Không để thất bại ngay khi bước vào đời

Vừa qua, tại Hệ thống Đào tạo CNTT Quốc tế Bachkhoa-Aptech, diễn giả Ngô Minh Tuấn - Tổng giám đốc Bachkhoa-Aptech đã có những chia sẻ vô cùng giá trị với hơn 200 học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội trong chương trình tọa đàm “Đường đến thành công”.

Mục tiêu của cuộc đời mỗi người là gì?

Sau vài phút “bỡ ngỡ”, các bạn đã kịp định hình và sôi nổi đưa ra rất nhiều những câu trả lời khác nhau: phần lớn các bạn mong muốn “có thật nhiều tiền để làm tất cả những gì mình thích”; có bạn nuôi dưỡng ước mơ “đạt giải Nobel vật lí”; hay đơn giản hơn, chỉ là “xây dựng được một gia đình hạnh phúc”…

Diễn giả Ngô Minh Tuấn chia sẻ cùng mọi người: “Có 4 mục tiêu cơ bản mà trong cả cuộc đời ai cũng luôn nỗ lực hết sức để hoàn thành nó. Đó chính là sức khỏe, gia đình, quan hệ xã hội và sự nghiệp”. Diễn giả cũng lý giải thêm “Bất kể làm công việc gì, sống như thế nào, mỗi người cũng luôn cố gắng để bản thân khỏe mạnh; gia đình hạnh phúc; được nhiều người yêu mến, tôn trọng và đạt được những thành công trong sự nghiệp.”

Để đạt được mục tiêu, con người cần gì?

Chia sẻ ngắn gọn của Ngô Nhật Minh (THPT Chuyên Ngoại Ngữ) nhận được sự tán thưởng của đông đảo mọi người: “Theo em, để đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống, thứ chúng ta cần nhất là TIỀN”.

Đồng ý với quan điểm của Ngô Nhật Minh, diễn giả khẳng định: “Tiền không phải là tất cả nhưng nó lại là công cụ để đạt được mục tiêu”.


Những câu trả lời hóm hỉnh của các vị khách mời tạo không khí hào hứng cho cả hội trường.

Những câu trả lời hóm hỉnh của các vị khách mời tạo không khí hào hứng cho cả hội trường.

Làm thế nào để kiếm được tiền?

Đây là câu hỏi mang đến cho các em nhiều hứng thú nhất. Trên thực tế, cách tốt nhất để kiếm được tiền là có một công việc tốt, một khoản thu nhập ổn định để có thể chi trả cho những nhu cầu ăn uống, nghỉ dưỡng, khám chữa bệnh của bản thân… tạo điều kiện phát triển cho các thành viên trong gia đình; tham gia vào các quan hệ xã hội và đầu tư cho sự nghiệp của bản thân.

Sau phần thảo luận hết sức sôi nổi, diễn giả kết luận:Thông thường, con người sẽ kiếm tiền theo 4 cách: từ kiến thức chuyên môn, từ quan hệ, từ thương hiệu và từ thừa kế. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều bắt đầu kiếm tiền từ kiến thức chuyên môn. Vì vậy một trong những con đường kiếm tiền là học tập để có vốn kiến thức nghiệp vụ để làm việc và kiếm tiền”.

Để có tiền, con người cần có chuyên môn nghiệp vụ.

Để có được chuyên môn nghiệp vụ, con người cần học tập nghiêm túc.

Học tập nghiêm túc giúp bạn có những bước đi vững chắc trên con đường kiếm tiền để đạt những mục tiêu cuộc sống.

Học tập thế nào để hữu dụng trong cuộc sống?

Kết thúc buổi tọa đàm, các bạn học sinh được hướng dẫn phương pháp học tập hiệu quả. “Học như thế nào?” luôn là một câu hỏi lớn của mỗi người. Xác định được mục tiêu học, nội dung học mà không có cách thức, phương pháp học thì cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn. Ngày nay, mỗi người có thể học tập từ nhiều nguồn khác nhau: học từ thầy cô, học từ sách vở, học từ bạn bè, học từ trải nghiệm. Kết hợp được tất cả những nguồn học tập này, người học sẽ có được vốn kiến thức, kỹ năng đầy đủ, có năng lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân.

Những câu trả lời hóm hỉnh của các vị khách mời tạo không khí hào hứng cho cả hội trường.

Một môi trường học tập lý tưởng phải đan xen được tất cả những phương pháp học kể trên, phải đáp ứng được tất cả các yếu tố: học thầy, học bạn, học sách vở, học từ trải nghiệm, đây cũng chính là mô hình Đào tạo cùng doanh nghiệp.

Với mô hình đào tạo cùng doanh nghiệp, các bạn trẻ có thể nhanh chóng đi đến mục tiêu của cuộc đời trên con đường ngắn nhất

Để tìm hiểu mô hình Đào tạo cùng doanh nghiệp, bạn hãy click tại đây.