Thanh Hóa:

Không để tình trạng “chặt chém” chỗ ăn nghỉ cho thí sinh

(Dân trí) - Để tránh tình trạng các hộ kinh doanh lợi dụng mùa thi để “chặt chém” thí sinh, tại Thanh Hóa việc chuẩn bị nơi ăn, chốn ở cho các thí sinh ở xa đã và đang được trường ĐH Hồng Đức phối hợp với các địa phương, đơn vị thực hiện.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, trường Đại học Hồng Đức – Đơn vị chủ trì cụm thi THPT quốc gia tại Thanh Hóa - dành cho thí sinh vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển ĐH, CĐ của 2 tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình cùng Sở GD&ĐT Thanh Hóa – Đơn vị chủ trì cụm thi THPT quốc gia dành cho thí sinh chỉ xét tốt nghiệp THPT, phối hợp với các trường THPT trên địa bàn; các sở, ban, ngành có liên quan chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi.

Với 30.477 thí sinh của hai tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình, trường ĐH Hồng Đức đã xây dựng phương án bố trí 39 điểm thi. Trong đó, có 25 điểm thi tập trung trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Ngoài ra, các điểm thi còn được bố trí tại các huyện, thị như: Quảng Xương, Đông Sơn, Hoằng Hóa, Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn.

Các điểm thi sẽ bố trí tình nguyện viên giúp thí sinh tìm nơi ăn, chốn ở
Các điểm thi sẽ bố trí tình nguyện viên giúp thí sinh tìm nơi ăn, chốn ở

Với hơn 2000 thí sinh dự thi, trường ĐH Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở Thanh Hóa) là điểm thi có số lượng thí sinh đông nhất trong số các điểm thi tại Thanh Hóa. Bởi vậy, ngay từ rất sớm, trường này đã xây dựng các phương án chuẩn bị cho kỳ thi.

Trong đó, đặc biệt việc tìm nơi ăn, chốn ở cho thí sinh là việc được nhà trường chú trọng quan tâm. Khu ký túc xá với sức chứa hơn 1000 sinh viên của nhà trường đang được dọn dẹp, tu bổ, khu nhà ăn cũng đã hoạt động trở lại để  để phục vụ thí sinh. Nhà trường quán triệt rõ các hoạt động này chỉ nhằm hỗ trợ thí sinh, không vì lợi nhuận.

Ông Lương Xuân Duyên, Phó trưởng cơ sở Trường ĐH công nghiệp TPHCM cơ sở Thanh Hóa cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đã thành lập đội thanh niên tình nguyện hoạt động tại cổng trường để hướng dẫn phụ huynh từ các nơi xa đến tham khảo và đặt phòng cho thí sinh. Hiện tại đã có hơn 50% số lượng phòng trong KTX của nhà trường có người đặt, chủ yếu là phụ huynh ở tỉnh Ninh Bình”. 

Điểm thi tại Trường THPT Quảng Xương 3 đóng trên địa bàn xã Quảng Minh (huyện Quảng Xương) là khu vực nông thôn, không có nhà nghỉ, khách sạn, nên nhà trường và UBND xã Quảng Minh đã thành lập các đoàn đến từng nhà dân để tuyên truyền, vận động, tìm nơi ăn, nghỉ miễn phí cho thí sinh.

Ông Lê Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Xương 3 chia sẻ: “Tại tất cả các điểm thi khác, các nhà trường cũng đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương chủ động xây dựng phương án nơi ăn, nghỉ cho thí sinh và người nhà với quyết tâm không để xảy ra tình trạng “chặt chém” tại các điểm thi”.

Mặc dù còn gần 2 tuần nữa mới bắt đầu Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, nhưng tại các điểm thi những ngày qua đã có rất nhiều phụ huynh ở khắp các nơi đến để khảo sát và đặt phòng ở cho con em mình.

“Do phải thi ở tỉnh ngoài, nên ban đầu gia đình tôi cũng rất lo lắng, đặc biệt là lo nơi ăn ở cho cháu. Nhưng sau khi đi khảo sát KTX và căng tin tại nhà trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, tôi thấy nơi ăn ở đều sạch sẽ, thoáng, nên tôi rất yên tâm và đã đặt trước phòng nghỉ trong KTX cho cháu” - Anh Nguyễn Xuân Thủy, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cho biết.

Được biết, nhiều khu nhà trọ ở quanh các điểm thi đang được niêm yết với giá 50- 60.000/1 ngày đêm.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, các địa phương trên địa bàn sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi, đặc biệt là đảm bảo cho thí sinh có đủ nơi ăn, nghỉ trong các ngày thi.

Nguyễn Thùy