Không được dùng con thay bố làm giám thị

Trưởng phòng Quản lý thi (Sở GD - ĐT) Hà Nội Dương Nguyên Hồng cho biết như vậy tại hội nghị hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT năm học 2004 - 2005 và tuyển sinh năm 2005 - 2006, tổ chức chiều 6/5.

Trong thời gian tổ chức làm thi, các trường tuyệt đối không bố trí cho giáo viên nghỉ hè sớm hoặc tổ chức nghỉ tập thể. Không điều động người thiếu chuyên môn, phẩm chất và sức khỏe làm nhiệm vụ thi. Ông Hồng cho biết, phải nhấn mạnh điều này, bởi năm trước đã có giáo viên được cử làm nhiệm vụ coi thi nhưng lại nhờ con đi trông thi hộ mà không có giấy tờ.

 

Nội dung thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT theo chương trình lớp 12 sách giáo khoa hiện hành đã được điều chỉnh. HS thi tốt nghiệp THPT học ngoại ngữ nào tại trường phải thi ngoại ngữ đó. Sở không tổ chức môn thi thay thế cho môn ngoại ngữ, các trường không tiếp nhận thí sinh tự do đăng ký dự thi môn thay thế.

 

Sở GD - ĐT Hà Nội cũng cho biết, năm học 2005 - 2006, Hà Nội có 7 trường THPT tuyển sinh học chương trình thí điểm phân ban gồm: Trần Phú, Phan Đình Phùng, Yên Hòa, Nguyễn Gia Thiều, Bán công Nguyễn Tất Thành, Dân lập Đông Đô, Dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm. Điểm xét tuyển vào trường tính như đối với trường không phân ban. Sau khi trúng tuyển vào trường, việc chia ban do Hiệu trưởng từng trường quyết định căn cứ vào nguyện vọng của HS. Cách tính điểm sẽ tính theo quy định về phân ban.

 

Theo Vietnamnet