"Không nhận được công văn của Sở về việc thay đổi lịch thi"

(Dân trí) - Đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Trung Thành, quyền Hiệu trưởng trường THPT Văn Ngọc Chính (huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) với phóng viên Dân trí chiều 3/5.

Trao đổi với Dân trí, ông Thành cho biết: “Ngày 27/3, Sở GD-ĐT có công văn số 496 về việc thông báo lịch thi học kỳ 2. Ngày 8/4, Sở họp hiệu trưởng các trường THPTđể phổ biến một số quy định trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, trong đó có thông báo đến việc sẽ thay đổi lịch thi.

Ngày 10/4, Sở có công văn số 595 về việc thay đổi lịch thi và gửi cho các trường THPT qua đường bưu điện. Nhưng trước ngày 24/4,trường THPT Văn Ngọc Chính vẫn không nhận được công văn này từ bưu điện. Chính vì thế, Ban giám hiệu trường cho rằng không có thay đổi về lịch thi. Căn cứ vào công văn số 496, trường đã cho học sinh thi môn Vật lý vào chiều 24/4 mà lẽ ra theo lịch mới là môn Sinh học.

Cho đến sáng 25/4, trường nhận được điện thoại từ Phòng THPT chỉ đạo cho ngừng thi vì có sự cố. Sở GD-ĐT đã cho đoàn thanh tra xuống làm việc ngay với trường THPT Văn Ngọc Chính và tôi cũng đã trình bày như thế.”

Về phía mình, Sở GD-ĐT Sóc Trăng đã cho xác minh từ các bưu điện để tìm hiểu nguyên nhân tại sao công văn không đến được trường THPT Văn Ngọc Chính. Nếu bưu điện làm thất lạc công văn hoặc vì lý do nào đó mà không gửi công văn thì bưu điện cũng có trách nhiệm trong vụ nhầm lịch thi (?!).

Huỳnh Hải