Khuyến khích học giả VEF về Việt Nam

(Dân trí) - Hội nghị thường niên của Hội Nghiên cứu sinh và Học giả Quỹ giáo dục Việt Nam vừa kết thúc hôm 6/1. Anh Nguyễn Quang Hoàng, nghiên cứu sinh ngành xây dựng, ĐH Tổng hợp bang Masschuttsett được tín nhiệm bầu làm chủ tịch mới của Hội.

Với chủ đề “Đường về Tổ quốc”, hội nghị năm nay tập trung vào 2 chương trình Truyền hình trực tuyến qua mạng Internet giao lưu giữa các Nghiên cứu sinh, Học giả VEF và Hội chợ việc làm với mục tiêu khuyến khích và tạo động lực cho các nghiên cứu sinh và học giả VEF quay trở lại làm việc tại Việt Nam.

Qua hội nghị, VEF kêu gọi cộng đồng tri thức tại Hoa Kỳ nói chung và các nghiên cứu sinh, học giả VEF nói riêng trong việc chia sẻ tri thức vào Kho học liệu mở Việt Nam (VOCW). Chính các nghiên cứu sinh, học giả VEF sẽ là những người làm cầu nối để giới học thuật tại Hoa Kỳ biết đến nguồn học liệu mở Việt Nam và đóng góp tri thức của nền giáo dục tiên tiến vào kho học liệu mở này.

Ông Võ Văn Tới - Giám đốc Điều hành của VEF, cho biết: Việc lập ra các trung tâm khoa học và công nghệ cao là một tất yếu khi Việt Nam muốn phát triển dựa vào khoa học công nghệ. Hiện tại, Viện Nghiên cứu Phát triển tại Việt Nam cũng là một mô hình tốt và ngoài ra trong tương lai việc xây dựng các mô hình tiên tiến khác nữa cũng là rất cần thiết. VEF luôn sẵn sằng ủng hộ Việt Nam trong xây dựng những mô hình như vậy.

Được biết năm tới, các hoạt động của hội sẽ là tiếp tục phát triển dự án Quyên góp sách cho Việt Nam đã rất thành công trong năm qua và sẽ tham gia đẩy mạnh phát triển chương trình học liệu mở. Hội nghị năm tới sẽ diễn ra tại Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ, vào đầu tháng 1/2009.

Hiếu Hiền