Kì thi THPT Quốc gia có thể được tổ chức vào năm 2010

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới thi và tuyển sinh. Theo đó, năm 2009 không tổ chức thi tốt nghiệp THPT lần 2.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn còn phải được thực hiện một cách nghiêm túc hơn và tin cậy hơn. Khi đó mới có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT làm cơ sở quan trọng để xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Để có thời gian tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, hoàn thiện ngân hàng đề thi và để các trường có đủ thời gian xây dựng và công bố các phương án xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT quyết định năm học 2008-2009 sẽ chỉ tổ chức thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT một lần (không tổ chức thi tốt nghiệp lần thứ 2).

Các học sinh không đỗ tốt nghiệp sẽ được Sở GD-ĐT cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục THPT hoặc bổ túc THPT để tạo điều kiện cho các học sinh này được đăng ký vào học nghề hoặc TCCN.

Phương thức tổ chức thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT sẽ tiếp tục được hoàn thiện nhằm có được kết quả tin cậy, làm cơ sở cho việc xét tuyển vào đại học, cao đẳng các năm sau.

Năm 2009, tiếp tục tổ chức thi tuyển sinh ĐH, CĐ theo giải pháp “ba chung”.

Nếu kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT đạt được sự nghiêm túc và tin cậy như kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hiện nay và việc xây dựng ngân hàng đề thi đạt yêu cầu chất lượng, các trường hoàn chỉnh phương án xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT, thì việc tổ chức một kỳ thi THPT quốc gia sẽ được thực hiện vào năm 2010.

Về thời gian thi, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã quyết định thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm học 2008-2009 vào các ngày 2, 3, 4/6/2009.

Thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009 sẽ được tổ chức làm 3 đợt: đợt 1 vào các ngày 3, 4, 5/7/2009; đợt 2 vào các ngày 8, 9, 10/7/2009; đợt 3 vào các ngày 14, 15, 16/7/2009.

Nguyễn Hùng