Kịch tính cuộc thi “Luật gia tài ba”

(Dân trí) - Nhằm tạo cho sinh viên nhiều sân chơi bổ ích gắn liền với quá trình học tập của mình, ngày 10/5, khoa Luật (Đại học Huế) đã tổ chức chung kết cuộc thi “Luật gia tài ba” lần thứ nhất.

“Luật gia tài ba” là cuộc thi có tính chuyên môn, khơi gợi tính sáng tạo, tư duy nhạy bén và khả năng lập luận phản ứng linh hoạt ở nhiều tình huống pháp luật khác nhau, giúp sinh viên (SV) đến gần hơn với tri thức và “dáng dấp” người luật sư tương lai. Bốn đội từ liên chi đoàn Luật Kinh tế quốc tế, Luật Hình sự, Luật Hành chính Nhà nước đã xuất sắc vượt qua 40 đội khác để tham gia vòng chung kết.

Với các phần thi Khởi động, Thách thức, Vượt chướng ngại vật, các đội thi đã thể hiện các kiến thức đã học về Luật dân sự; Luật kinh tế - Quốc tế; Luật hành chính; Luật hình sự. Trong đó, đội 1 và 4 là hai đội có điểm số cao nhất tham gia vào vòng thi Đối đầu. Trong phần này, hai đội được cung cấp 1 vụ án hình sự, một đội đóng vai trò là kiểm sát viên (đại diện VKS) luận tội đối với bị cáo và một đội với vai trò là luật sư bảo vệ cho bị cáo. Đây có thể coi là một phần của phiên tòa thực sự để các luật gia tương lai thể hiện khả năng lập luận chặt chẽ, sắc bén, và khả năng tranh luận của mình.

4 đội khởi động cho các phần thi của mình.
4 đội khởi động cho các phần thi của mình.

Th.s. Nguyễn Thị Xuân, Trưởng bộ môn Luật Hình Sự đánh giá: “Với phần hùng biện thì các em đã thể hiện xuất sắc và phù hợp với vai diễn của mình, vừa đảm bảo cơ sở khoa học, vừa thể hiện sự nhạy bén, cũng như hướng mở của các em trong tư duy”.

“Phần tranh luận ở vòng đối đầu, mình nghĩ đây là một trong những kỹ năng cần phải có của một người học luật, và bọn mình sẽ rèn luyện khả năng đó. Luật gia tài ba là cuộc thi hữu ích, mình hy vọng khoa sẽ tổ chức thường xuyên để sinh viên như mình giao lưu, rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho nghề sau này” - SV Lê Hồng Sơn, thành viên đội 4, Liên chi Luật Kinh tế quốc tế chia sẻ.

Kết quả, sau 4 vòng thi kịch tính và hấp dẫn, hai đội 1 và 4 của Liên chi Luật Kinh tế quốc tế lần lượt dành giải Nhất và Nhì, Liên chi Luật Hình sự và Luật Hành chính Nhà nước cùng đồng giải Ba.

Đội 1

Đội 1 (bên trái) - đại diện luật sư bảo vệ cho bị cáo.
Đội 4 trong vai trò đại diện Viện Kiểm sát.

Đội 4 trong vai trò đại diện Viện Kiểm sát.
Đội 1 Liên chi Luật Kinh tế quốc tế xuất sắc giành giải Nhất

Đội 1 Liên chi Luật Kinh tế quốc tế xuất sắc giành giải Nhất

Hoàng Diệu - Đại Dương