Kiểm điểm nguyên giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An

(Dân trí) - Sau hơn 4 tháng lập đoàn thanh tra, UBND tỉnh Nghệ An đã có kết luận về những sai phạm với một số lãnh đạo Sở GD-ĐT Nghệ An liên quan đến mua sắm thiết bị, tuyển sinh, tuyển dụng giáo viên.

Trước đó, ngày 28/11/2013, Công an tỉnh Nghệ An có văn bản xin ý kiến chỉ đạo từ UBND tỉnh. Ngày 19/2/2014, ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra liên ngành xác minh vụ việc một số sai phạm của Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An cũng như một số cán bộ khác liên quan.

Theo đó ông Lê Văn Ngọ (nguyên giám đốc Sở); ông Nguyễn Hoàng (phó giám đốc) phụ trách công tác tuyển sinh vào trường chuyên Phan Bội Châu; ông Thái Huy Vinh (phó giám đốc) phụ trách công tác đấu thầu; ông Lưu Đức Thuyên liên quan đến công tác tổ chức cán bộ bị đề nghị kiểm điểm nghiêm túc.

Trước đó, sau 4 tháng thanh tra đơn tố cáo của công dân, đoàn thanh tra liên ngành do UBND Nghệ An thành lập xác định những cán bộ này vi phạm Luật đấu thầu trong quá trình xét thầu gói thiết bị tin học số 1; tuyển dụng 61 giáo viên vào biên chế và hợp đồng một năm với 60 giáo viên khác mà không thực hiện xét tuyển công khai theo quy định…
Kiểm điểm nguyên giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An
Ông Lê Văn Ngọ - nguyên giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An bị kiểm điểm vì có nhiều sai phạm trong tuyển dụng, tiếp nhận viên chức, bổ nhiệm cán bộ.

Quá trình thanh tra đã làm rõ đơn tố cáo ông Lê Văn Ngọ (nguyên giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An) và cộng sự vi phạm luật đấu thầu trong xét thầu thiết bị tin học. Quá trình chấm thầu, tổ tư vấn không xem xét nội dung văn bản theo quy định. Vì vậy, trách nhiệm này thuộc về tổ lập hồ sơ mời thầu, ông Lê Văn Ngọ đại diện chủ đầu tư và tổ thẩm định kết quả.

Kết quả thanh tra cũng cho rằng ông Lê Văn Ngọ có nhiều sai phạm trong tuyển dụng, tiếp nhận viên chức, bổ nhiệm cán bộ. Ông Lưu Đức Thuyên, phó giám đốc, nguyên trưởng phòng tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm tham mưu cho giám đốc trong việc tuyển dụng.

PV