Kiểm điểm thầy giáo bạt tai học sinh vì không sơ vin

(Dân trí) - Hôm nay 24/5, ông Đậu Trung Trực, trưởng phòng giáo dục huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, sau khi Dân trí đưa tin “<a href="http://dantri.com.vn/Sukien/2008/5/231932.vip">Thầy giáo bạt tai học sinh vì không sơ vin</a>”, Sở GD-ĐT Nghệ An đã giao cho Phòng giáo dục huyện Nghĩa Đàn trực tiếp xử lý vụ việc.

Sự việc xảy ra ngày 5/5/2008, thầy Nguyễn Xuân Cam, giáo dạy môn thể dục, kiêm công tác Đoàn đội trường THCS Nghĩa Lộc I, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã bạt tai em Hà Văn Phú, học sinh lớp 7C vì không sơ vin.

Phòng GD huyện Nghĩa Đàn đã trực tiếp xử lý vụ việc, yêu cầu thầy Nguyễn Xuân Cam viết bản tường trình vụ việc, làm bản tự kiểm điểm. Thầy Cam bị kiểm điểm trước toàn ngành. Thầy Cam sẽ không được làm công tác Đoàn đội mà sẽ chuyển sang làm công tác khác. Nếu thầy Cam còn vi phạm, phòng GD sẽ xử lý ở mức cao hơn.

Cũng theo thầy Nguyễn Trung Trực, hành động bạt tai học sinh của thầy Cam vừa qua là một hành động “không thể tin nổi”. Chính thầy Trực khi đọc báo mới biết vụ việc xảy ra ở một ngôi trường vùng sâu vùng xa mà bấy lâu nay luôn được đánh giá có đội ngũ giáo viên rất tốt.

Được biết, sau khi gây “hậu quả” với em Phú, thầy Cam nhiều lần đến xin lỗi gia đình. Gia đình em Phú cũng đã viết đơn gửi lên phòng giáo dục huyện Nghĩa Đàn để mong cơ quan cấp trên giảm nhẹ hình phạt cho thầy Cam.

Nguyễn Duy