Kiểm tra mô hình "trường học thân thiện" trên toàn quốc

Bộ GD-ĐT cho biết, từ ngày 8 đến ngày 31/3/2012, Bộ sẽ cử đoàn đến các địa phương để kiểm tra việc thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Cụ thể, đoàn sẽ kiểm tra thực tế triển khai của các địa phương như quy mô, số lượng trường tham gia, chất lượng và hiệu quả đạt được…

Đặc biệt, các đoàn kiểm tra chú trọng các hoạt động trọng tâm của phong trào như xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn; phòng chống các hành vi mang tính bạo lực trong nhà trường; giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức các hoạt động giữ gìn, phát huy văn hóa dân gian; tổ chức hội thi văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian; tổ chức các hoạt động giữ gìn, phát huy văn hóa dân gian; kiểm tra việc bình chọn giáo viên tiêu biểu…

Ngoài ra, Ban chỉ đạo phong trào cũng đánh gia kết quả thực hiện chương trình “3 đủ” (giúp học sinh đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở để học tập), việc xây dựng điển hình và nhân rộng điển hình ở các tỉnh thành.

Việc kiểm tra dự kiến được thực hiện trong 2 ngày ở mỗi địa phương. Kết quả sẽ được công bố trước ngày 15/4/2012.

Phong trào "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" được Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu triển khai từ năm 2008 với sự phối hợp của nhiều bộ ngành khác như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam.

Theo Vietnam+