Kiến nghị tạm dừng tuyển sinh năm 2012 ĐH Hùng Vương - TPHCM

(Dân trí) - Ngày 29/2, UBND TPHCM có kết luận thanh tra việc thanh tra toàn diện Trường ĐH Hùng Vương. Theo đó, Ủy ban đã có văn bản kiến nghị Bộ GD-ĐT tạm ngừng tuyển sinh năm 2012 đối với Trường ĐH Hùng Vương - TPHCM.

Việc kiến nghị tạm ngừng tuyển sinh này để tập trung củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự và công tác quản lý hoạt động của trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường.
 
Theo đó, UBND TPHCM cũng giao Sở Nội vụ trình UBND TPHCM quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Lê Văn Lý - Hiệu trưởng nhà trường để tập trung kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân việc để mất đoàn kết, mâu thuẫn nội bộ kéo dài và không chấp hành chỉ đạo của UBND TP.
 
Kiến nghị tạm dừng tuyển sinh năm 2012 ĐH Hùng Vương - TPHCM
Trường ĐH Hùng Vương TPHCM.
 
Nói về mâu thuẫn nội bộ trong trường, trao đổi với Dân trí, PGS Lê Văn Lý, hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trong quá trình thực hiện chuyển đổi từ dân lập sang tư thục năm 2010, đại cổ đông lần 1 của Trường ĐH Hùng Vương ngày 3/2/2010 với số lượng cổ đông góp vốn được công nhận quyền biểu quyết tại ĐH cổ đông trên cơ sở số liệu không chính xác, không phù hợp do không tính đúng, tính đủ… Đến thời điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông, trường chưa thực hiện việc đánh giá tài sản để xác định tổ giá trị tài sản… dẫn đến kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ IV (2010 - 2015) của trường ĐH Hùng Vương TPHCM với cơ cấu thành viên đại diện trường chưa đảm bảo quyền lợi chính đáng của những người đã có đóng góp thực sự trong quá trình hình thành và phát triển trường giai đoạn dân lập theo quy định tại QĐ số 122/2006/QĐ - TTg ngày 29/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ”…
 
Với thành viên Hội đồng Quản trị được bầu theo cơ cấu trên đã có những quyết định bất lợi gây ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường, gây ra các mâu thuẫn trong hơn một năm qua. Mâu thuẫn xảy ra chủ yếu giữa các nhà đầu tư mới và những người đã có đóng góp thực sự trong quá trình hình thành và phát triển trường giai đoạn dân lập, trong đó bao gồm những nhà sáng lập, cán bộ, nhân viên, giảng viên cơ hữu của nhà trường”.

Ông Lý khẳng định: “Những nội dung trong nhận xét - kết luận và kiến nghị biện pháp xử lý trong kết luận Thanh tra toàn diện Trường ĐH Hùng Vương TPHCM của Thanh tra thành phố sẽ được nhà trường nhanh chóng khắc phục trong tháng 3/2012”.

“Nếu Bộ GD-ĐT đồng ý với kiến nghị của UBND TPHCM về việc đình chỉ tuyển sinh trong năm 2012, điều này sẽ gây khó khăn cho hoạt động của trường và những cán bộ, nhân viên, giảng viên của trường có tâm huyết. Việc làm này không phải vì sự tồn tại và phát triển của trường vì cán bộ, nhân viên, giảng viên của trường vì hơn 7.000 sinh viên đang theo học tại trường. Hậu quả của việc ngừng tuyển sinh sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến trường cả hiện tại và tương lai hơn là tích cực” - ông Lý cho hay.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, cơ sở đào tạo bị đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo khi xảy ra một trong những trường hợp sau như: Không tuyển sinh được trong 3 năm liên tiếp; Tổ chức tuyển sinh vào đào tạo ngoài địa điểm được phép đào tạo; Người cho phép mở ngành không đúng thẩm quyền; Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật…

Được biết, Trường ĐH Hùng Vương có số giảng viên chính thức là 244 người trên tổng quy mô sinh viên năm học 2012 - 2013 là hơn 7.000 sinh viên. Tỷ lệ sinh viên/giảng viên cơ hữu là 24 -25/SV/GV. Trường đề xuất chỉ tiêu năm 2012 là 1.800. Cơ sở vật chất của trường hầu hết là đi thuê nhưng trường đã đảm bảo được các điều kiện cơ bản về cơ sở vật chất, trang thiết bị trong công tác đào tạo.

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Văn Áng - phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - tài chính, Bộ GD-ĐT cho biết: “Bộ đã nhận được đầy đủ văn bản UBND TPHCM và của Trường ĐH Hùng Vương TPHCM. Lãnh đạo Bộ sẽ họp, xem xét và có quyết định trong thời gian sớm nhất”.

Hồng Hạnh