Kinh nghiệm lần đầu xuất ngoại của tôi

(Dân trí) - “Du học nước ngoài sẽ là chuyến phiêu lưu dài ngày và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của bạn. Để có một chuyến đi hoàn hảo, các bạn nên chuẩn bị chu đáo ngay từ khi còn ở Việt Nam”.

Đó là lời khuyên của bạn Hoàng Bảo Trang Ngân, sinh viên lớp tiếng Anh, trường MDIS (Singapore).

 

1. Giấy tờ cần mang theo:

 

Trước khi lên đường, bạn cần nhớ đem đầy đủ những giấy tờ sau: hộ chiếu còn hạn, visa hoặc giấy phép nhập cảnh, tiền mặt, séc, thẻ tín dụng, các hồ sơ về sức khỏe, thư mời nhập học, bản gốc hoặc bản sao có xác nhận công chứng các văn bằng chứng chỉ của bạn, tài liệu chứng minh việc bạn có đủ khả năng chi trả học phí và sinh hoạt phí.

 

2. Gặp mặt trước khi lên đường:

 

Các công ty tư vấn du học hoặc văn phòng đại diện trường của bạn tại Việt Nam thường tổ chức buổi gặp mặt trước khi lên đường cho du học sinh. Các bạn sẽ được hướng dẫn kiểm tra hộ chiếu và thủ tục xuất nhập cảnh, cách làm thế nào để đến được trường của bạn, các vấn đề tài chính, kế hoạch lên ngân sách và những khác biệt về văn hóa.

 

3. Chuẩn bị tâm lý:

 

Tới một đất nước xa lạ thường làm bạn mất định hướng lúc ban đầu (shock văn hóa). Sau sự thích thú khi mới đến, nhiều du học sinh cảm thấy rất nhớ nhà. Bạn đừng lo lắng, cảm giác này sẽ qua nhanh và bạn sẽ bắt kịp với sự sôi động của cuộc sống sinh viên.

 

Để hạn chế tối đa những cảm giác gây shock, bạn nên tìm hiểu đầy đủ thông tin về thành phố và vùng bạn đến học.

 

4. Cất, hạ cánh và các thủ tục:

 

Trong trường hợp đi theo hình thức tự túc, khi đặt vé cho chuyến đi bạn nên nắm rõ giờ mình sẽ đặt chân xuống sân bay. Bạn nên thu xếp đến vào buổi sáng các ngày thường (tránh đến vào các ngày cuối tuần hoặc ngày lễ) vì đó là thời gian các tuyến giao thông thuận lợi nhất và các dịch vụ ngân hàng, cửa hàng còn hoạt động. Như vậy, bạn sẽ có thời gian để đến được điểm cuối cùng và ổn định xong ngay trong giờ hành chính.

 

Nếu trường bạn chọn có dịch vụ “đón tiếp” thì thuận lợi hơn nhiều. Đại diện của trường sẽ đón bạn từ sân bay và đưa bạn về trường hoặc chỗ ở của bạn.

 

Ngoài ra, trước khi đóng gói hành lý bạn cũng nên tìm hiểu về quy định an ninh tại sân bay nơi bạn sẽ đến. Hãng hàng không mà bạn sử dụng có thể cung cấp cho bạn danh sách những thứ bị cấm mang theo, số cân, giá cước phí...

 

Thu Hoài (ghi)