KTX: chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu ở của sinh viên

(Dân trí) - Hiện, ký túc xá (KTX) của các trường đại học đã bắt đầu “khoanh” chỗ ở cho sinh viên mới lên nhập trường. Tuy nhiên, theo ông Phùng Khắc Bình Vụ trưởng Vụ công tác HSSV, Bộ GD- ĐT thì các KTX chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu ở của sinh viên.

Mỗi tháng từ 30.000 đồng đến 70.000 đồng là giá tiền KTX của sinh viên so với giá trọ bên ngoài, rẻ đến 8 lần (trọ ngoài một phòng 11 mét vuông là 300.000/tháng), do đó rất phù hợp với sinh viên ngoại tỉnh.

 

Ông Phùng Khắc Bình cho biết: “KTX chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu ở của sinh viên, còn 80% là trọ ngoài và mới có khoảng 10% các trường đáp ứng 100% nhu cầu chỗ ở của sinh viên (các trường Quân đội, An ninh). Nhà nước đã đầu tư xây dựng KTX nhưng đến 2006 cũng mới chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu ở cho sinh viên”.

 

Với chỗ ở quá ít như vậy, nhiều trường đã ưu tiên dành KTX cho các con em thuộc đối tượng chính sách, thí sinh có điểm tuyển xuất sắc, các em có hoàn cảnh khó khăn.

 

Qua khảo sát thực tế, được biết KTX  ĐH Bách Khoa Hà Nội có sức chứa gần 3500 sinh viên mà cũng chỉ còn có 800 chỗ cho sinh viên mới. Ông Phạm Thanh Nghì, quản lý KTX nói: “Nhà trường ưu tiên các sinh viên thuộc diện gia đình chính sách xếp vào trước sau đó mới lấy sinh viên đăng ký vào KTX”. Còn trường đại học Ngoại ngữ Hà Nội, năm nay cơi nới thêm phòng ở cho sinh viên thì cũng chỉ còn 250 chỗ cho sinh viên mới và chỉ dành cho con em thuộc đối tượng chính sách.

 

KTX Mễ Trì thuộc trường đại học Quốc gia Hà Nội có lượng sinh viên lớn nhất, cũng chỉ còn có 400 chỗ cho sinh viên mới, nhưng chủ yếu là chỗ của những con em thuộc đối tượng chính sách.

 

Còn tại Làng sinh viên Hasinco, có sức chứa hơn 2000 sinh viên, nhưng hiện nay chỉ còn có 100 chỗ cho sinh viên mới, lý do nhiều sinh viên đã nhanh trí đăng ký trước. Theo ban quan lý của Làng sinh viên này thì hiện họ đang hoàn thiện 2 dãy nhà tầng để có chỗ cho sinh viên ở.

 

Hàng năm có tới hơn 200.000 thí sinh trúng tuyển đại học, vì thế chỗ ở cho sinh viên được xem là khá nan giải.  Theo đó, sinh viên ở ngoại trú thường chiếm phần đa (chiếm 80%).

 

Tìm được chỗ ở đã khó, vấn đề giá nhà trọ cũng khiến nhiều sinh viên nông thôn hết sức lo lắng, vì thực tế hiện nay,  giá trung bình từ 300- 500 ngàn/tháng cho mỗi phòng trọ không quá 15 mét vuông.

 

Trước tình trạng chung khó khăn về nhà trọ cho sinh viên mới nhập học, một số trường đã  huy động thêm lực lượng đóng góp của các địa phương, để xây dựng thêm chỗ ở cho sinh viên như ĐH Cần Thơ, ĐH An Giang, ĐH QG TPHCM. Hay như ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng đã tranh thủ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài xây dựng thư viện, xây mới hàng nghìn chỗ ở cho sinh viên. Còn, trường ĐH Dân lập Hải Phòng đã kêu gọi các công ty góp vốn xây dựng được KTX với gần 1200 chỗ cho sinh viên theo phương thức trả chậm.

 

Tuy vậy, nhà ở cho sinh viên mới nhập học vẫn là vấn đề nan giải và các sinh viên đành phải tự khắc phục, thuê nhà trọ ngoại trú là chính.

 

Ký túc xá dành cho sinh viên mới năm học 2005:

 

- Đại học Quốc gia Hà Nội : 400 chỗ

- Đại học Ngoại ngữ Hà Nội: 250 chỗ

- Đại học Bách Khoa: 800 chỗ

- Đại học Giao thông Vận tải: 1000 chỗ

- Đại học Thủy Lợi: 280 chỗ

- Đại học Xây dựng : 400 chỗ

- Đại học Kiến Trúc: 200 chỗ

- Làng Sinh viên HASINCO: 100 chỗ

 

 

Hồng Hạnh