Kỷ luật 10 giáo viên trường Chim Non

(Dân trí) - Sau gần một tháng điều tra về vụ việc <a href=" http://dantri.com.vn/Sukien/2006/9/141405.vip"> bớt xén khẩu phần ăn của trẻ</a>, UBND Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã ra quyết định kỷ luật đối với 10 giáo viên trường mẫu giáo Chim Non. Trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Phương bị cách chức hiệu trưởng và bị đề nghị tước danh hiệu nhà giáo ưu tú.

Quyết định kỷ luật do bà Ngô Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng ký.

Trước đó, ngày 18/9, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Kim Phương.

Ngoài việc bị cách chức, bà Phương còn phải chịu trách nhiệm chính bồi hoàn toàn bộ số tiền có được từ việc bớt khẩu phần ăn của các cháu và chi sai nguyên tắc. Được biết, số tiền này bà Phương đã tự giác nộp lại trường để có phương án trả lại cha mẹ học sinh.

Hiệu phó phụ trách khâu nuôi Đoàn Minh Nguyệt chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo. Hiệu phó phụ trách khâu dạy Nguyễn Thanh Thúy chịu hình thức kỷ luật khiển trách.

7 cá nhân liên quan khác chịu hình thức kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động tùy theo mức độ sai phạm của mỗi cá nhân, trong đó kế toán Phạm Thị Kim Oanh bị buộc thôi việc.

Bên cạnh đó, tập thể Ban Giám hiệu trường Mẫu giáo Chim Non cũng bị cảnh cáo. UBND quận cũng nghiêm khắc phê bình Phòng Giáo dục và Đào tạo quận về trách nhiệm trực tiếp quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Minh Hạnh