Kỷ lục 32 thí sinh bị đình chỉ tại trường ĐH Cảnh sát

(Dân trí) - Tổng kết tại tất cả các địa điểm thi của trường ĐH Cảnh sát Nhân dân (TPHCM), trong ngày thi 9/7 có 32 thí sinh bị đình chỉ thi, 2 thí sinh bị cảnh cáo, đứng đầu cả nước về số lượng thí sinh bị đình chỉ thi.

Thầy Nguyễn Văn Công - Trưởng phòng Đào tạo của trường cho biết: “Trong số 32 thí sinh bị đình chỉ thi trong ngày 9/7 thì buổi sáng có 18 trường hợp, buổi chiều có 14. Lỗi đa phần là do thí sinh mang tài liệu vào phòng thi”.

 

Tại các hội đồng thi khác tại TPHCM hầu hết chỉ có vài trường hợp bị đình chỉ thi, trong đó có nhiều lỗi do mang theo điện thoại di động vào phòng thi. Riêng tại hội đồng thi trường ĐH dân lập Ngoại ngữ - Tin học TPHCM có đến 7 cán bộ bị đình chỉ do lỗi mang điện thoại di động vào phòng thi.

 

Thầy Trần Minh Đức, thành viên Hội đồng thi khoa Kinh tế ĐH Quốc gia TPHCM, cho biết: “Dù là đợt thi thứ hai nhưng nhiều thí sinh ở đây vẫn rất chủ quan đem theo điện thoại di động, nhưng rất may là các em để trong túi xách bên ngoài phòng thi nên chúng tôi không lập biên bản mà chỉ nhắc nhở thí sinh”.

 

Trong ngày thi đầu đợt 2, tỉ lệ thí sinh đến dự thi tại các trường ĐH ở TPHCM khá cao, trung bình trên 75%. Cụ thể tại ĐH Quốc gia TPHCM là 78,1%, tại ĐH Y dược TPHCM là 78,53%, ĐH Nông lâm TPHCM là 78,65%, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch là 78,64%...

 

Đoàn Quý - Tùng Nguyên