ĐH Quốc gia Hà Nội:

Kỷ niệm 25 năm "lò" nghiên cứu và đào tạo Báo chí – Truyền thông

(Dân trí) - Ngày 22/10, Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Kỷ niệm 25 năm "lò" nghiên cứu và đào tạo Báo chí – Truyền thông - 1

 Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba (Ảnh Quốc Toản)

Khai mạc buổi lễ, Chủ nhiệm Khoa Báo chí và Truyền thông Đặng Thị Thu Hương cho biết, năm 1990, Khoa Báo chí ra đời ghi dấu mốc quan trọng cho sự kiện lần đầu tiên, việc đào tạo và nghiên cứu báo chí được đặt trong một trường đại học hàng đầu trong đào tạo và nghiên cứu các ngành khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam – Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN).

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Khoa đã quy tụ được đội ngũ cán bộ, giảng viên tâm huyết, nhiệt tình, trong đó, nhiều người là những nhà khoa học lớn, có tên tuổi, uy tín như GS. Hà Minh Đức, PGS.TS Dương Xuân Sơn, PGS.TS Đinh Văn Hường, PGS.TSKH Đỗ Xuân Hà, PGS.TS Vũ Quang Hào, GS.TS Đỗ Quang Hưng, GS.TS Nguyễn Thiện Giáp, TSKH. Đoàn Hương, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, TS. Trịnh Hồ Khoa…

“Kiến thức hàn lâm và kinh nghiệm nghề nghiệp của các vị giáo sư, tiến sĩ thời kỳ đầu đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của Khoa, giúp Khoa nhanh chóng lớn mạnh và sớm khẳng định vị thế của mình trong khối các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn của ĐHQGHN” – Chủ nhiệm Khoa chia sẻ.

Hiện nay, Khoa Báo chí và Truyền thông là một trong hai cơ sở đào tạo và nghiên cứu báo chí truyền thông lớn nhất ở Việt Nam, đào tạo 3 bậc học từ cử nhân đến tiến sĩ ngành Báo chí, là một trong những cơ sở đầu tiên liên kết đào tạo thạc sĩ “Quản trị truyền thông” với Đại học Stirling (Vương quốc Anh). Khoa cũng là cơ sở duy nhất tại Việt Nam đào tạo cả 2 ngành học: Báo chí và Quan hệ công chúng.

Kỷ niệm 25 năm "lò" nghiên cứu và đào tạo Báo chí – Truyền thông - 2

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức trao bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho khoa Báo chí và Truyền thông (Ảnh Quốc Toản)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ bày tỏ sự vui mừng khi Khoa Báo chí và Truyền thông đã có sự phát triển liên tục trong suốt 25 năm qua. Tư tưởng đổi mới, nâng cao trình độ nghiệp vụ, bắt kịp xu thế quốc tế, nhưng đồng thời luôn trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức người thầy trong lĩnh vực chuyên môn đặc thù như báo chí phải là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và là phương châm hoạt động của Khoa. Sự thành công của Khoa được khẳng định qua những sản phẩm đào tạo, sinh viên tốt nghiệp ra trường, góp phần vào sự phát triển của nền báo chí nước nhà.

“25 năm – chặng đường đủ dài để đánh giá, ghi nhận thành quả đáng khích lệ của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên được đào tạo tại Khoa Báo chí và Truyền thông, trong số đó không ít người đang ở độ trưởng thành, được giao đảm nhận những vị trị lãnh đạo, quản lý quan trọng trong các cơ quan báo chí như tổng biên tập, phó tổng biên tập, thư kí toà soạn…” – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ.

Nhân dịp này, Khoa Báo chí và Truyền thông vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Được biết, thời gian qua, Khoa đã đào tạo hơn 10.000 cử nhân hệ chính quy và phi chính quy, cùng hơn 350 thạc sỹ và tiến sỹ. Trong đó có hàng nghìn phóng viên, biên tập viên, nhân viên truyền thông cho nhiều địa phương trong cả nước. Hơn 100 cựu sinh viên của khoa đạt giải báo chí quốc gia và giải báo chí của các ngành, các cấp. Nhiều cựu sinh viên của khoa là người đứng đầu hoặc đang giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí từ trung ương đến địa phương…

Thiên Bình (VNU Media)