Kỳ thi tốt nghiệp THCS: Ngày đầu diễn ra khá nghiêm túc

Đó là đánh giá chung của các hội đồng thi tốt nghiệp THCS trên cả nước. Đây là kỳ thi THCS cuối cùng để lấy kết quả xét tuyển vào lớp 10 nên tâm lý của các bậc phụ huynh và học sinh là khá căng thẳng.

Tại nhiều phòng thi ở Hà Nội, không khí làm bài khá trật tự; tất cả cặp sách và đồ dùng  học  tập  của học sinh đều để ngăn nắp ngoài cửa phòng thi; không xảy ra tình trạng ném bài thi ra ngoài và ném bài giải vào.

 

Ngoại trừ trường hợp đáng tiếc nhất là tại Hội đồng thi trường THCS Tây Mỗ (huyện Từ Liêm), trong buổi sáng thi môn Văn-Tiếng Việt đã xảy ra tình trạng nhốn nháo do tường bao quanh trường này quá gần phòng thi. Sau tiếng trống báo hiệu làm bài mới được 20 phút, đề đã "bay" ra ngoài khiến giám thị trở tay không kịp; một số thanh niên đu bám lên tường để ném bài vào phòng thi. Chủ tịch Hội đồng thi phải nhanh chóng điều động lực lượng bảo vệ giám sát trong suốt thời gian thi.

 

Theo nhận xét của nhiều thầy cô giáo, đề thi môn Văn-Tiếng Việt và môn Sinh học hoàn toàn nằm trong chương trình, không đánh đố học sinh. Ông Phan Việt Huy - Chánh văn phòng Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội cho biết: "Trường hợp để lọt đề văn ra ngoài ở Hội đồng thi Tây Mỗ, Sở đã yêu cầu Hội đồng thi phối hợp với địa phương siết chặt công tác bảo vệ hơn".

 

Tại Cần Thơ, cuộc thi cũng diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có trường hợp thí sinh nào vi phạm qui chế thi. Tại TPHCM, ngày thi đầu tiên cũng không có trường hợp vi phạm nào. Tại Bình Định năm nay đã không còn tình trạng ném phao ở các phòng thi, tình hình an ninh khu vực thi tốt.

 

Hôm nay 26/5, thí sinh trên cả nước sẽ thi hai môn cuối cùng là Toán và Ngoại ngữ (hoặc Hóa học - môn thay thế).

 

Theo Thanh niên