Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014: Nghiêm túc và an toàn

(Dân trí) - Chiều 4/6, Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp báo thông báo kết thúc công tác coi thi, kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2014. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo thi trung ương, kì thi đã đáp ứng yêu cầu bước đầu đổi mới thi, nghiêm túc và an toàn.

Bộ GD-ĐT cho biết, kì thi năm nay thực hiện đổi mới đề thi theo hướng đánh giá năng lực của học sinh, đề thi tăng cường các câu hỏi ở mức độ vận dụng, các câu hỏi “mở” yêu cầu học sinh sử dụng các kiến thức tổng hợp và hiếu biết xã hội để giải quyết các vấn đề trong học tập và trong thực tế. Đề thi được đánh giá có tác động tích cực đến quá trình dạy học, từng bước khắc phục tình trạng học tủ, mang tài liệu vào phòng thi, sử dụng các khuôn mẫu có sẵn; do đó, góp phần hạn chế tình trạng dạy thêm học thêm.

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Đề thi được bảo mật an toàn tuyệt đối trong tất cả các khâu từ soạn thảo, in sao đến vận chuyển tới các Hội đồng coi thi, các phòng thi và thí sinh. Đề thi có nội dug phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình THPT. Đặc biệt, đề thi các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí đã gắn với thực tiễn đời sống chính trị xã hội và yêu cầu kiến thức liên bộ môn. Phần đọc hiểu trong đề thi môn Ngữ văn sử dụng ngữ liệu ngoài SGK; đề thi các môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý có câu hỏi gắn với nội dung bảo vệ chủ quyền, biển đảo, cập nhật được những vấn đề thời sự đang được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm, có ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân; đồng thời phát huy tính tích cực, độc lập, chủ động, sáng tạo của thí sinh.

Cũng theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, ý thức chấp hành quy chế của thí sinh và cán bộ tham gia tổ chức thi tiếp tục được nâng cao, có nhiều tiến bộ, các trường hợp vị phạm quy chế của thí sinh được phát hiện và xử lý kịp thời. Trên phạm vi toàn quốc, số thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật đình chỉ thi là 11 (10 học sinh hệ GDTX và 1 học sinh hệ THPT), cả nước không có giám thị bị đình chỉ làm công tác thi. Việc trực thi và việc thực hiện chế độ báo cáo có tiến bộ trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo cập nhật thường xuyên, đầy đủ thông tin, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, tổ chức thi.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần khắc phục trong quá trình tổ chức thi. Một số cán bộ, giáo viên còn chưa thuần thục trong việc thực hiện nhiệm vụ coi thi hoặc có biểu hiện thiếu sâu sát trong khi làm nhiệm vụ. Tại một số Hội đồng coi thi, việc phân công nhiệm vụ cán bộ coi thi, bố trí phòng thi đối với các môn có ít thí sinh dự thi chưa thực sự khoa học, đã được góp ý và điều chỉnh trong những ngày thi.

Xử lý nghiêm tiêu cực nếu có đủ cơ sở

Tại buổi họp báo nhiều phóng viên báo chí đặt vấn đề về những hình ảnh tiêu cực ở Hội đồng thi trường THPT Nam Lương Sơn (Hòa Bình) được phát tán lên mạng. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, vấn đề này Bộ GD-ĐT đã nắm được. Bộ GD-ĐT không đặt vấn đề là ai quay, quay ở đâu mà quan trọng nhất là không lọt đề thi ra ngoài. Bộ GD-ĐT cũng đã yêu cầu Hòa Bình kiểm tra. Qua hình ảnh cung cấp thì có thể thấy không có tình trạng lộn xộn như năm trước.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển giải đáp các thắc mắc của báo chí.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển giải đáp các thắc mắc của báo chí.

Thứ trưởng Hiển cũng cho rằng, trong phòng thi việc thí sinh quay ngang dọc là hoàn toàn có thể xảy ra và giám thị có trách nhiệm để nhắc nhở. Quan điểm của Bộ GD-ĐT là sẽ xử lý nghiêm nếu Hội đồng thi nào đó để xảy ra tiêu cực. Những năm trước, các hiện tượng như THPT Quang Trung (Hà Nội), THPT Đồi Ngô (Bắc Giang) đều được Bộ xử nghiêm túc, không bao che, nương nhẹ.

“Bộ GD-ĐT mong muốn nhận được sự hợp tác để xác minh rõ ràng nhằm có thông tin khách quan. Chúng tôi không đồng tình với việc đưa lên để gây nhiều dư luận xã hội” - Thứ trưởng Hiển nói.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cũng khẳng định, Bộ GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc các công việc tiếp theo của kỳ thi; phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các sai phạm nếu có.

Ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT thông tin thêm: Kì thi tốt nghiệp 2014, đường dây nóng của Bộ nhận được 321 cuộc gọi và tin nhắn, đa số gọi đường đi lại, giờ này thi môn nào, Bộ GD-ĐT đã vận dụng quy chế thi để giải thích. Về vụ việc trường THPT Nam Lương Sơn thì Bộ cũng đã nhận được phản ánh từ nửa đêm ngày 3/6. Ngay lập tức Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo thanh tra Hòa Bình xem xét. Quan điểm của Bộ là nếu có tiêu cực thì tùy mức độ sẽ đưa ra hướng xử, cái này phân cấp cho địa phương.
 

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai và Đắk Lăk, kì thi tốt nghiệp THPT vừa qua diễn ra nghiêm túc, an toàn, không có thí sinh và cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi.

Tại Gia Lai, hệ GDPT có 11.854 thí sinh đăng kí dự thi, vắng thi 20 thí sinh; trong đó có 4 thí sinh bị ốm, 1 thí sinh tại Hội đồng thi trường THPT Lê Thánh Tông, TX. Ayun Pa bị tam giam vì trộm cắp, 15 thí sinh vắng không có lý do.

Hệ GDTX có 1301 thí sinh đăng kí dự thi, vắng thi 16 thí sinh; trong đó 1 thí sinh vắng do đi công tác, 15 thí sinh vắng không có lý do.

Tại Đắk Lăk, trong các ngày thi vừa qua, ở môn thi nào cũng có lượng thí sinh vắng thi, nhiều nhất là môn thi Toán học với 69 thí sinh vắng thi, tiếp đến là môn Ngữ văn có 64 thí sinh không thi và ít nhất có môn thi Ngoại ngữ có 3 thi sinh vắng thi.

Số lượng thí sinh đăng ký môn thi tự chọn, nhiều nhất là môn Hóa học với 14.433 thí sinh, môn Vật lý với 11.257 thí sinh và ít nhất là môn Ngoại ngữ với 2.345 thí sinh, Lịch sử với 2.356 thí sinh đăng ký dự thi.

Tại các hội đồng thi ở Đắk Lắk công tác coi thi và an ninh tại mỗi hội đồng thi được thắt chặt, khiến cho các thí sinh và phụ huynh yên tâm trong kỳ thi vừa qua. Đồng thời, năm nay không có bất kỳ trường hợp nào vi phạm quy chế thi như: mang điện thoại di động vào phòng thi, sử dụng tài liệu, không chấp hành nghiêm chỉnh nội quy thi…  Các cán bộ coi thi nghiêm túc, kỷ luật đã giúp cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 tại Đắk Lắk diễn ra tốt đẹp và không có tiêu cực trong thi cử.

Năm nay tỉnh Đắk Lắk có 23.987 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, với hơn 1.000 phòng thi và 51 hội đồng thi, huy động trên 4.000 cán bộ phục vụ cho công tác thi. Đồng thời, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo công văn cho Sở Y tế, Công an Tỉnh, Công ty Điện lực, Sở Giao thông – Vận Tải, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014.

Thiên Thư- Trương Nguyễn

Nguyễn Hùng