Kỳ thú của khoa học với những trò chơi hấp dẫn học sinh

Những định luật toán lý, tạo nên một thế giới kỳ thú của khoa học với những trò chơi như Vẽ tranh bằng ánh sáng, Hockey số nguyên tố, Cuộc phiêu lưu của nước và Rạp hát ảo thuật 3D … đã tạo một điểm đến hấp dẫn học sinh yêu khoa học tại Hà Nội.

Kỳ thú của khoa học với những trò chơi hấp dẫn học sinh - 1

Sáng ngày 8/9/2015, Panasonic Việt Nam kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Panasonic Risupia Việt Nam và đạt mốc 250,000 lượt khách thăm quan. Đến dự buổi lễ kỷ niệm có bà Đào Hồng Lan – Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã Hội, ông Lê Trọng Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào Tạo và ông Katsuro Nagai, Công sứ, Trưởng ban Kinh tế Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Được thành lập vào ngày 8/9/2010 theo đề xuất của nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Risupia Việt Nam là một địa điểm học mà chơi cho trẻ em và những người yêu thích khoa học. Điểm đặc biệt của Risupia là ứng dụng những công nghệ hiện đại của Panasonic với những định luật toán lý, tạo nên một thế giới kỳ thú của khoa học với những trò chơi như Vẽ tranh bằng ánh sáng, Hockey số nguyên tố, Cuộc phiêu lưu của nước và Rạp hát ảo thuật 3D cùng với những lớp học thực nghiệm khoa học và môi trường lý thú vào tất cả các ngày cuối tuần.

Tại buổi lẽ, ông Lê Trọng Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá: Panasonic Risupia là một mô hình giáo dục độc đáo, khuyến khích đam mê khoa học với những ứng dụng công nghệ hiện đại đến từ Nhật Bản. Tôi mong rằng trung tâm Risupia sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển để ngày càng nhiều các em học sinh trên cả nước được tham quan học tập tại đây”.

Kỳ thú của khoa học với những trò chơi hấp dẫn học sinh - 2

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em tại các cơ sở xã hội trên cả nước, năm 2014, Panasonic hợp tác với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tài trợ 1000 chiếc máy giặt cho hơn 400 trường học, cơ sở y tế và xã hội trên cả nước. Tiếp nối dự án ý nghĩa này đồng thời đánh dấu giai đoạn mới đồng hành cùng thế hệ trẻ, Panasonic Việt Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác tài trợ năm 2015 với tổng giá trị 600 triệu VND. Ước tính khoảng 11,000 trẻ em tại 44 trường học và trung tâm xã hội sẽ được hưởng lợi từ gói tài trợ này.

Bà Đào Hồng Lan, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: “Chương trình hợp tác giữa Panasonic và Quỹ BTTEVN sẽ giúp hàng ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tạo điều kiện tốt hơn trong cuộc sống, giúp cán bộ, công nhân viên phụ trách tăng thời gian chăm sóc trẻ em và cải thiện môi trường sống và làm việc của các trung tâm được nhận hỗ trợ.”

Bên cạnh những hoạt động giáo dục và môi trường cho thế hệ trẻ, Panasonic cũng đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam qua việc trồng hơn 70,000 cây xanh ở Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Ninh Bình và trao 24 suất học bổng du học Thạc sĩ tại Nhật Bản và 16 suất học bổng Đại học tại Việt Nam.