Đắk Lắk:

Lại xảy ra hiện tượng nữ sinh tiểu học nói nhảm trong lớp

(Dân trí) - Sau vụ việc hàng loạt nữ sinh ở Bắc Kạn không kiểm soát được hành vi và lời nói, ở Đắk Lắk tiếp tục diễn ra trường hợp tương tự. Các học sinh nữ đều có biểu hiện “lạ” giống nhau khi đang ngồi trong lớp học như: nói nhảm, la hét, xô ngã bàn ghế, chửi mắng rồi chạy khỏi lớp… khiến bạn bè, gia đình và nhà trường hết sức lo lắng.

Chiều 21/12, ông Huỳnh Bài - Chủ tịch UBND huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết: “Trên địa bàn huyện ghi nhận có 6 trường hợp nữ học sinh tại Trường tiểu học Cư Pui 2 (xã Cư Pui) đã có những biểu hiện bất thường khi đang học trong lớp. Ngay sau sự việc, huyện đã làm công văn báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở Y tế để vào cuộc làm rõ vụ việc”.


Bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho một học sinh từng có biểu hiện “lạ” (ảnh Báo Đắk Lắk)

Bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho một học sinh từng có biểu hiện “lạ” (ảnh Báo Đắk Lắk)

Bác sĩ Phạm Văn Lào - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết Sở Y tế đã thành lập đoàn công tác gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện tâm thần tỉnh và Trung tâm y tế dự phòng về xã Cư Pui để xác minh những biểu hiện “lạ” của các học sinh nhằm đưa ra những phương án điều trị phù hợp.

Theo báo cáo ban đầu của UBND huyện Krông Bông, các học sinh đã có biểu hiện nói nhảm, la hét, chửi mắng, quậy phá. Một số em không làm chủ được bản thân, thích chạy ra ngoài suối hoặc lên đồi một mình khiến gia đình, nhà trường vô cùng lo lắng. Các học sinh có biểu hiện lạ trong thời gian từ 20 -30 phút, mỗi buổi học bị 2 - 3 lần. Thậm chí, có trường hợp nặng kéo dài từ 2 - 3 giờ. Các học sinh sau khi hết cơn thì có biểu hiện đau đầu và không nhớ mình đã làm những gì.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng, sau khi nhận được thông tin những biểu hiện “lạ” của các học sinh, các bác sĩ tại huyện Krông Bông thăm khám thì thấy sức khỏe các cháu bình thường, không có dấu hiệu của bệnh tật hay truyền nhiễm.

“Hiện đoàn công tác chưa có kết luận nhưng chúng tôi nhận thấy các cháu có dấu hiệu rối loạn phân ly tập thể như 9 học sinh ở điểm trường Nà Bản (xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) mới đây nhưng tình trạng của 6 học sinh này nhẹ hơn”, bác sĩ Lào cho hay.

Trước đó, vào ngày 11/12, giáo viên tại điểm trường Ea Lang (Trường Tiểu học Cư Pui 2) phát hiện em Thào Thị C. (12 tuổi) có biểu hiện bất thường như: mặt đỏ, nói nhảm, la hét, xô ngã bàn ghế, không làm chủ được bản thân. Lúc này, cô giáo đã điện thoại cho phụ huynh học sinh và đưa em C. về, đến hôm sau em đã đi học đã trở lại bình thường.

Sau đó vài ngày, lại có thêm 5 nữ sinh khác cũng có triệu chứng tương tự gồm: 3 em học ở điểm trường Ea Lang và 2 em học ở điểm trường Ea Uôl (Trường Tiểu học Cư Pui 2). Các em có biểu hiện trợn mắt, la hét, đòi chạy ra đồi, ra suối không kiểm soát được hành vi của mình. Các học sinh có biểu hiện “lạ” đều là người dân tộc Mông (ngụ thôn Ea Uôl, xã Cư Pui).

Ngay sau vụ việc, nhà trường đã nhanh chóng báo cáo với chính quyền các cấp và mời các bác sĩ tới thăm khám, điều trị.

Thúy Diễm