Lắm “lò”, nhiều “chiêu” câu kéo luyện thi trắc nghiệm

(Dân trí) - Không khí các lò luyện thi 2007 đang nóng dần lên. Phụ huynh từ các tỉnh đưa con ra ngoài Hà Nội hối hả lo tìm nơi trọ, sĩ tử mệt nhoài người tìm lò luyện thi “trắc nghiệm” uy tín. Vì là năm đầu tiên nên các sĩ tử chỉ chỉ biết tìm thầy giỏi qua “truyền miệng”.

“Nóng” vì thi trắc nghiệm

 

Với những sĩ tử Hà thành, công việc tìm lò luyện thi trở nên đơn giản hơn rất nhiều, quá trình ba năm học cấp III có rất nhiều cơ hội, thời gian tìm hiểu các lò luyện. Nhưng với những sĩ tử từ quê ra Hà Nội luyện thi quá trình tìm kiếm lò luyện vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật trước hằng hà sa số những lò luyện thi “ôn thi bằng phương pháp trắc nghiệm”.

 

Điều này càng đặc biệt hơn đối với các sĩ tử ôn thi lớp 13, việc không đến các lò luyện là điều không thể. “Tìm không đúng lò luyện “tiền mất tật mang”. Năm nay thi trắc nghiệm lại càng cần phải đến trung tâm để các thầy cô hướng dẫn ôn thi”, tại lò luyện thi ngõ 17 Tạ Quang Bửu, sĩ tử Nguyễn Hạnh nói với chúng tôi.

 

Hoàng Hà một sĩ tử người Thái Bình, ăn Tết xong lại vội vã cắp sách lên Hà Nội “sôi kinh nấu sử”. Hà cho biết: “Năm trước mình cũng ôn ở ĐH Bách khoa nhưng năm nay mình vẫn quyết định đi ôn lại. Đề thi khối A năm nay là trắc nghiệm nên cách luyện thi cũng khác. Ở nhà ôn thầy “nhà” không yên tâm”.

 

Có lẽ đây cũng là tâm lý phổ biến của các thí sinh ngoại tỉnh trong năm đầu tiên Bộ Giáo dục Đào tạo áp dụng hình thức thi trắc nghiệm. Dạo quanh các con hẻm, cạnh các trường đại học lớn ở Hà Nội: ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV), ĐH Bách khoa, ĐH Y, ĐH Dược, ĐH Sư phạm… chúng tôi đều thấy những bàn ghi danh thí sinh đến đăng kí luyện thi cấp tốc các khối A, B, C, D. Điều đặc biệt là sau mỗi dòng lại đính thêm chữ “tổ chức ôn thi trắc nghiệm”.

 

Một nhân viên chiêu sinh tại đây cho biết, kể từ sau Tết các lớp khai giảng mới ngày càng nhiều hơn vì đây là thời điểm sinh viên ngoại tỉnh tập trung lên ôn thi.

 

Trong khi đó, khu vực sau trường ĐH KHXH & NV các bàn chiêu sinh đã xuất hiện từ giữa tháng 9 và liên tục khai giảng các lớp mới.

 

Các trung tâm gần ĐH Y, ĐH Sư phạm, ĐH KHXH&NV cá lớp khối C số lượng học viên tuy có dấu hiệu giảm hơn so với năm ngoái nhưng thực tế vẫn có lớp từ 80 - 100 học sinh. Một số lớp khối A, ngõ 17, Tạ Quang Bửu (gần ngã tư sân vận động Bách khoa) vẫn có khoảng 200 học viên.

 

Nhiều chiêu khuyến mãi

 

Năm nay, một số chiêu khuyến mãi vẫn được các trung tâm trưng dụng. Có thể kể đến một số trung tâm như 30/18, ngõ 17, Tạ Quang Bửu, trung tâm 15, 16 ngõ 336 Nguyễn Trãi, một số nơi đào tạo tại đường Tôn Thất Tùng (xung quanh trường ĐH Y)…

 

Ở một trung tâm luyện thi trên đường Lương Thế Vinh (quận Thanh Xuân), nếu mỗi học viên đăng kí luyện thi sẽ được “khuyến mại” 16 nghìn đồng, tương đương số tiền 2 buổi ôn thi (chiêu này thời gian sau Tết được các trung tâm gọi là “mừng tuổi”). Chiêu phổ biến hơn cả là đưa ra học vị và tiếng tăm của các giảng viên. Trung tâm nào cũng tỏ ra mình là nơi đáng tin cậy, là “trung tâm đào tạo chất lượng cao” để thu hút học sinh.

 

Nhưng có một điểm đáng lưu ý, hầu hết trung tâm nào cũng nắm bắt được nhu cầu ôn luyện thi trắc nghiệm của sĩ tử, nên nhanh chóng tung ra các chương trình luyện thi trắc nghiệm cho lớp “13”. Tại khu lò luyện thi Bách Khoa (Hà Nội), các giáo viên soạn những bài trắc nghiệm phát cho người học và giảng giải cách làm ngay tại lớp.

 

Đi sâu vào khu tập thể ĐH Sư phạm Hà Nội, cạnh trường THPT Nguyễn Tất Thành, tôi thấy cả một dãy có đến 10 bàn ghi danh. Cạnh mỗi bàn là một tấm biển trông rất “bắt mắt”. Có biển ghi: “Chào mừng các tân sinh viên thủ khoa đỗ vào các trường Đại Học kì thi 2006”, sau đó là tên của 24 tân sinh viên và dưới nữa là phần “chú thích”: “Hằng năm tỉ lệ đỗ vào các trường rất cao. Có năm, 100% thí sinh đỗ vào các trường Đại học. Ba chị em cùng luyện thi ở trung tâm đều đỗ vào các trường. Năm nay, luyện thi trắc nghiệm với hiệu quả cao”.

 

Và ở một chỗ khác: Trung tâm ôn luyện lâu năm với các thầy chuyên luyện thi giỏi, có trách nhiệm, ôn theo cách ra đề thi trắc nghiệm, phòng học thoáng mát, tiện nghi đầy đủ. Có trung tâm còn ghi: “Chú ý có phần dạy thi kiểm tra trắc nghiệm với các thầy cô giỏi trong trường”.

 

Đến trung tâm 15, ngõ 336 Nguyễn Trãi, bác chủ còn đưa ra 7, 8 bức thư viết tay đã được photo trên giấy A4. Bác cho biết, đó là thư của những học sinh đã ôn ở đây, sau khi đỗ đã viết thư cho bác để báo tin.

 

Vào thời điểm hiện tại, rất nhiều điểm ôn thi đại học tại Hà Nội đã thông báo hình thức thi thử tại trung tâm ôn luyện sau quá trình thí sinh theo học. Theo đó, cách thi thử này được khẳng định để đánh giá khả năng tiếp nhận của từng học sinh trước kỳ tuyển sinh năm 2007. Chủ một số lò luyện khẳng định nếu tham gia ôn luyện tại trung tâm, cuối kỳ học trung tâm sẽ tổ chức thi thử. Thầy dạy trực tiếp ra đề học sinh làm ngay trên lớp, hình thức thi thử học sinh không phải đóng phí nếu đã đăng ký học tại lò luyện.

 

Chủ các lò luyện cũng đưa ra khuyến cáo nên tìm hiểu thông tin của từng lớp học tại chính trung tâm, không nên qua người giới thiệu để tránh tình trạng học sinh, phụ huynh không biết phải trả các khoản lệ phí “lòng vòng”.

 

Nguyễn Hạnh
(Sinh viên ĐH KHXH&NV)