Làm sao để có thư chấp nhận học?

Trước hết, các bạn nên xem xét trình độ của bản thân như: tiếng Anh, học lực của các môn học. Nếu chưa có được các chứng chỉ TOEFL, IELTS... các bạn có thể tìm kiếm một trường có chương trình đào tạo tiếng Anh và học trước khi vào chính khóa.

Để thuận lợi cho việc xin visa, thư chấp nhận học của trường thể hiện càng cụ thể, rõ ràng kế hoạch học tập bao nhiêu thì càng thuận lợi bấy nhiêu. Trong thư chấp nhận học của trường (I-20) phải thể hiện khóa học Anh văn, tên khóa học chính, thời gian bắt đầu và kết thúc khóa học. Các bạn cũng lưu ý chọn ngành học phải hợp lý, logic.

 

Nếu vì lý do gì đó mà các bạn xin thư nhập học một chương trình tại Mỹ khác với ngành mà các bạn đang học hay đã tốt nghiệp tại VN, các bạn phải chuẩn bị và sẵn sàng cho các tình huống, câu hỏi của viên chức phỏng vấn xét visa và phải giải thích hợp lý, rõ ràng, dứt khoát lý do tại sao lại chọn học chuyên ngành này tại Mỹ. Nếu không lý giải một cách hợp lý việc này, khả năng hồ sơ bị từ chối cấp visa sẽ rất cao.

 

Cần lưu ý là không phải tất cả thư chấp nhận học do các trường Mỹ cấp đều thể hiện rõ những chi tiết của kế hoạch học tập mà bạn xin. Thông thường thư nhập học của các trường Mỹ chỉ cấp mỗi khóa Anh văn. Vì thế nếu các bạn có thể trực tiếp thuyết phục trường Mỹ cấp thư chấp nhận nhập học đầy đủ các chi tiết của kế hoạch học tập là tốt nhất.

 

Nếu các bạn cảm thấy thiếu kinh nghiệm hoặc mối quan hệ với các trường để có thể xin được một thư nhập học như vậy, các bạn nên nhờ những công ty, nhà tư vấn du học chuyên nghiệp vì họ có đủ kinh nghiệm, kiến thức và mối quan hệ với các trường để giúp bạn việc này.

 

Theo Bạch Phan Uyên Thi

Tuổi Trẻ