Làm thế nào để con thật sự giỏi tiếng Anh?

Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao nhiều trẻ mới học cấp 2-3 mà đã có thể nói tiếng Anh thành thạo, trong khi con mình cũng độ tuổi đó, cũng được học tiếng Anh nhưng lại chưa tự tin khi tiếp xúc với người nước ngoài? Liệu có phải do con thua kém bạn bè hay không?

Thật ra, để sử dụng tiếng Anh lưu loát như một ngôn ngữ thứ hai thì con không những cần học tiếng Anh mà còn cần bổ sung nhiều kỹ năng khác. Vậy những kỹ năng đó là gì?

Con cần có phản xạ nói tiếng Anh trong những tình huống khác nhau

Với chương trình tiếng Anh hiện tại ở các trường phổ thông, đa phần các con học tiếng Anh theo phương thức học thuộc lòng. Nếu có tình huống để thực hành thì cũng mang tính chất giả định, với những câu hỏi và trả lời có sẵn để các con làm theo. Chính vì thế, khi va chạm thực tế, chỉ cần gặp những hoàn cảnh hơi khác với sách giáo khoa một chút là các con đã lúng túng không biết xử trí thế nào.


Khuyến khích con sử dụng tiếng Anh trong các hoạt động cùng bạn bè.

Khuyến khích con sử dụng tiếng Anh trong các hoạt động cùng bạn bè.

Để con có phản xạ tiếng Anh tốt thì cha mẹ nên khuyến khích con sử dụng tiếng Anh trong các hoạt động hàng ngày. Bạn có thể trò chuyện với con bằng tiếng Anh khi đi siêu thị hay cùng con chuẩn bị bữa tối ở nhà. Nếu bạn không biết tiếng Anh thì có thể cho con tham gia các hoạt động nơi con có nhiều cơ hội để giao tiếp bằng tiếng Anh, đồng thời động viên con nói tiếng Anh với bạn bè khi chơi thể thao hay tham gia các sự kiện ngoại khoá. Bằng cách này, bạn sẽ từng bước giúp con biến tiếng Anh thành một phần không thể thiếu của cuộc sống, giúp con không chỉ “học” và còn “sống" với ngôn ngữ thứ hai này.

Con cần có vốn kiến thức và từ vựng tiếng Anh phong phú

Một trong những lý do nhiều bạn trẻ lúng túng trong giao tiếp tiếng Anh chính là do vốn kiến thức và từ vựng về cuộc sống không đủ rộng. Giả sử khi được hỏi một câu về sự hình thành trái đất bằng tiếng Anh thì rất nhiều em sẽ không biết trả lời thế nào. Lý do phổ biến là các em không có kiến thức về điều đó. Lý do thứ hai là có thể các em biết về điều đó nhưng lại không biết diễn đạt bằng tiếng Anh thế nào.


Ngoài các kỹ năng, con còn cần được trang bị vốn kiến thức tiếng Anh thực tế.

Ngoài các kỹ năng, con còn cần được trang bị vốn kiến thức tiếng Anh thực tế.

Chính vì vậy để sử dụng tiếng Anh thành thạo, con cần được trang bị vốn kiến thức và văn hoá bằng tiếng Anh. Bạn nên khuyến khích con tích cực đọc và xem các văn hoá phẩm bằng ngôn ngữ này. Sở dĩ ở các nước Bắc Âu trẻ em có thể nói được tiếng Anh thành thạo, vì ngay từ bé, các em đã được xem các chương trình truyền hình bằng tiếng Anh. Tại những nước này, các chương trình sẽ được phát bằng ngôn ngữ gốc kèm phụ đề chứ không dịch hay lồng tiếng như ở Việt Nam.

Nếu ở lớp học tiếng Anh của con có các thầy cô giáo bản địa với kiến thức đa văn hoá phong phú thì nên khuyến khích con đặt nhiều câu hỏi cho thầy cô, qua đó vừa tăng khả năng nghe hiểu tiếng Anh, vừa thêm các kiến thức và từ vựng về các vấn đề liên quan.

Con cần có khả năng tư duy bằng tiếng Anh

Đây có lẽ là yếu tố khó nhất nhưng cũng là biểu hiện rõ nhất của việc con có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo như người bản địa. Khi con đã biết sử dụng tiếng Anh trong những tình huống khác nhau, đã có vốn kiến thức phong phú được tiếp nhận qua tiếng Anh thì việc tư duy bằng ngôn ngữ này sẽ đến rất tự nhiên.

Khi đã tư duy tốt bằng tiếng Anh, đồng thời được trau dồi các kỹ năng mềm thì con sẽ có thể tự tin thuyết trình, tranh luận cùng với bạn bè về những chủ đề như sự nóng lên của toàn cầu, sự phân hoá giàu nghèo hay triết học phương Đông. Con cũng sẽ biết tự đọc sách và mở mang tri thức bằng tiếng Anh, từ đó rèn luyện để tư duy thêm thấu đáo và sắc sảo.


Tự tin thuyết trình và tranh luận bằng tiếng Anh là một trong những biểu hiện của việc con sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Tự tin thuyết trình và tranh luận bằng tiếng Anh là một trong những biểu hiện của việc con sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Lúc này chính là lúc con đã thật sự giỏi tiếng Anh và có thể tự tin để có thể theo học trong bất kỳ môi trường quốc tế nào và trở thành một công dân toàn cầu.

Kết

Để con có thể sử dụng tiếng Anh như người bản địa thì con không chỉ cần học tiếng Anh mà còn cần rèn luyện rất nhiều kỹ năng khác. Nếu cha mẹ thấy con chưa tự tin sử dụng tiếng Anh thì đừng vội trách con không chịu học, có thể lý do chỉ là là con chưa được học đúng cách.

Cha mẹ hãy tìm những lớp học tiếng Anh phù hợp hơn, giúp trang bị cho con những kỹ năng và kiến thức cần thiết để con có thể tự tin sử dụng ngôn ngữ này.

Dành cho các em học sinh từ 12 - 17 tuổi, chương trình Tiếng Anh cho Teen tại RMIT Việt Nam giúp phát triển song song tiếng Anh và kỹ năng mềm trong môi trường đại học quốc tế. Các em sẽ được học cùng các giáo viên bản xứ, sử dụng cơ sở vật chất hiện đại, giáo trình Impact (2017) từ National Geographic Learning, phát triển kỹ năng học tập trực tuyến, cũng như được tiếp cận hàng ngàn đầu sách từ thư viện của trường. Tìm hiểu chi tiết chương trình và đăng ký thi đầu vào tại đây!