Làm thế nào để xin học bổng du học Mỹ?

Em có nguyện vọng muốn thi vào trường đại học y ở Mỹ thì em cần phải có những điều kiện nào? Học lực của em là loại giỏi và tiếng Anh của em cũng khá. Ngoài ra em muốn hỏi phải cần như thế nào mới được xin học bổng ở Mỹ? (thanhpn@).

* Trả lời của anh Lâm Dũng - đại diện Công ty tư vấn du học Uniworld:

 

Để có thể xin vào học về khoa học (Science) tại các trường đại học ở Mỹ nói riêng và tại các nước phát triển nói chung, trước khi em có thể học tiếp về chuyên ngành Y khoa. Học sinh nên có kết quả học tập tốt ở bậc THPT (điểm trung bình cuối năm và các học kỳ phải trên 8.5) và có điểm cao tương đương với điểm A+, điểm A hoặc A- đối với các môn học tự nhiên: Toán, Lý, Hóa và Sinh (trên 8.5 - điểm A theo hệ thống tính điểm của Mỹ là từ 8.5 đến 9.0).

 

Ngoài ra, học sinh cũng cần có trình độ Anh văn giỏi (điểm thi Anh văn quốc tế về IELTS trên 5.5 và TOEFL phải trên 550 điểm trong khi đối với những chuyên ngành khác thì điểm thi Anh văn của em có thể kém hơn mà vẫn xin được). Nếu em đã đạt được số điểm Anh văn này thì khi được trường đại học chấp nhận, em cũng cần phải qua một lớp nâng cao về tiếng Anh và một năm dự bị đại học.

 

Em đã tự nhận xét về trình độ Anh văn của em là "cũng khá" vì vậy em nên xem lại và thi lấy bằng Anh văn quốc tế.

 

Ngoài năng lực học vấn của bản thân học sinh, khi làm thủ tục xin visa học sinh cũng cần chứng minh về khả năng tài chính của gia đình có mức thu nhập cao và ổn định, đảm bảo được các khoản chi phí cho học sinh theo học hết chương trình y khoa tại nước sở tại.

 

Hàng năm, tùy theo ngân sách của nhà trường mà trường đại học thường có những suất học bổng dành cho học sinh bản xứ và học sinh quốc tế (đa số dành cho chương trình đào tạo bậc cao học). Để đạt được những suất học bổng này, học sinh cần có năng lực học tập và trình độ Anh văn giỏi mới mong cạnh tranh được với những người bạn khác đang cùng nộp đơn với mình cho một số suất học bổng giới hạn.

 

 

Theo Q.Dũng

Tuổi Trẻ