Làm thế nào khuyến khích trẻ đọc sách?

Nhiều phụ huynh "đau đầu" vì có em đam mê đọc đến mức... cận thị, ngược lại, có người cũng khổ sở vì con em mình không hề ham thích đọc sách. Cần hướng dẫn con em chọn lựa sách như thế nào, đọc sách ra sao là một vấn đề không nhỏ.

Theo nghiên cứu gần đây trong một dự án tư vấn toàn diện cho Sở giáo dục - Đào tạo TP.HCM do Hội đồng Anh thực hiện, hiện nay vẫn còn một số trở ngại nhất định trong hoạt động đọc sách tại lớp học của học sinh. Các giáo viên tiểu học chưa có thói quen khai thác các nguồn tài liệu khác ngoài giáo trình chính thức được sử dụng trên lớp học. Các giáo viên cũng chưa được hướng dẫn các phương pháp mới dùng các nguồn tài liệu khác để dạy học.

 

Trong khi đó, nguồn tư liệu dành cho giáo viên vẫn còn rất hạn chế. Ngoài ra, hoạt động này cũng có thể khiến giáo viên khó quản lý khi lớp học có đông học sinh.

 

Thông qua nghiên cứu trong 747 học sinh các cấp của Sở, các em có khả năng học thuộc lòng tốt và nhớ những câu thoại ngắn, mang tính công thức, nhưng không có khả năng đặt từ vựng đơn lẻ. Các em chỉ học thuộc lòng từng tình huống cụ thể thường gặp hằng ngày trong sinh hoạt hoặc học tập.

 

Trẻ thấy thích thú đọc sách khi nào?

 

Các cuộc nghiên cứu cho thấy, trẻ thích đọc sách khi:

- Cha mẹ đọc sách với con thường xuyên.

- Cha mẹ dành thời gian kể cho trẻ những câu chuyện và đặt câu hỏi cho trẻ.

- Cha mẹ dùng đồ chơi và trò chơi minh họa để làm câu chuyện trở nên sống động hơn.

- Trẻ hiểu được rằng cha mẹ chúng thích đọc sách và cha mẹ sẽ là tấm gương tốt trong việc đọc sách cho các con.

- Cha mẹ dành thời gian nói chuyện về những địa điểm và nhân vật trong truyện.

 

Phụ huynh giúp trẻ đọc sách ở nhà thế nào?

 

- Bạn cần tập đọc to câu chuyện trước.

- Đọc rõ với tốc độ vừa phải.

- Làm cho giọng đọc thêm phần kịch tính, ví dụ như giọng run rẩy khi nhân vật sợ hãi hoặc giọng giận dữ khi nhân vật giận dữ.

- Cố gắng sử dụng nhiều giọng đọc có sắc thái khác nhau cho các nhân vật khác nhau.

- Có thể đọc lại câu chuyện khi nào trẻ còn thích nghe. Trẻ em thường thích sự lặp đi lặp lại.

- Để cho trẻ đọc lại câu chuyện một mình.

- Thảo luận về câu chuyện - các sự kiện và nhân vật và đặt những câu hỏi như: "Con nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tại sao con nghĩ là họ lại làm như vậy?"...

 

Theo Vĩnh Thắng

Thanh Niên