Lần đầu tiên đào tạo cử nhân ngành đô thị học

Từ năm học 2008-2009, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ đào tạo cử nhân ngành đô thị học. Trong năm đầu tiên, trường sẽ tuyển sinh 70 sinh viên theo hai khối thi là A (Toán-Lý-Hóa) và D1(Toán-Văn-Anh).

Theo chương trình, trong 4 năm học, các sinh viên sẽ được đào tạo theo hệ thống tín chỉ, với 140 tín chỉ về kiến thức đại cương, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng ứng dụng.

Đây là lần đầu tiên một trường đại học Việt Nam tuyển sinh và đào tạo ngành đô thị học - một ngành khoa học mới mang tính liên ngành, hiện đại và có tính ứng dụng cao.

Theo TTXVN