Sóc Trăng:

Lần đầu tiên tổ chức thi giáo viên giỏi cấp tỉnh

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Sóc Trăng tổ chức thi “Giáo viên giỏi” cấp tỉnh từ 9/1/2010 đến cuối tháng 1/2010. Tham dự hội thi có 61 giáo viên đến từ 15 trường THPT và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Đây là lần đầu tiên ngành GD-ĐT Sóc Trăng tổ chức thi “Giáo viên giỏi” cấp tỉnh.
 
Mỗi thí sinh phải tham dự qua 2 phần thi là lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết được thực hiện theo hình thức trắc nghiệm và tự luận bao gồm kiến thức liên quan đến nhiệm vụ của ngành như: Luật giáo dục, điều lệ nhà trường, Qui chế đánh giá xếp loại, Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, Chỉ thị năm học, những định hướng về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, xử lý tình huống sư phạm. Ở phần thi thực hành, mỗi thí sinh thực hiện giảng dạy 2 tiết gồm 1 tiết tự chọn, 1 tiết bắt buộc.
Lần đầu tiên tổ chức thi giáo viên giỏi cấp tỉnh - 1
Thí sinh làm bài thi lý thuyết.

Ông Châu Tuấn Hồng, Trưởng phòng giáo dục Trung học, cho biết: “Để được công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp tỉnh, những giáo viên dự thi phải đạt loại giỏi ở cả 2 tiết dạy thực hành và điểm thi lý thuyết phải đạt từ 8 trở lên”.

Điều mà nhiều nhà giáo băn khoăn là toàn tỉnh có 27 trường THPT và 1 TTGDTX nhưng chỉ có 16 đơn vị dự thi là quá ít. Hơn nữa, trường THPT Chuyên của tỉnh lại không có bất kỳ một giáo viên nào dự thi.

Tin, ảnh: Lương Xuân