Lãnh đạo báo Dân trí chia sẻ kinh nghiệm giúp học sinh dự thi ISEF

(Dân trí)-Chiều 26/4, Tổng biên tập (TBT) báo điện tử <i>Dân trí</i> Phạm Huy Hoàn và phó TBT Phạm Tuấn Anh đã có cuộc gặp gỡ với 4 HS Trường THPT Chu Văn An để trao đổi, truyền đạt những kinh nghiệm trước khi các em sang Mỹ dự thi Intel ISEF quốc tế vào ngày 10/5 tới.

Báo điện tử Dân trí là báo độc quyền tường thuật trực tiếp Hội thi Khoa học và Kỹ thuật (Intel ISEF) quốc tế  tại Mỹ trong 2 năm liền và góp phần quan trọng trong việc quảng bá về cuộc thi này tại Việt Nam. Chính vì thế, với mục đích nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm từ phía báo, ông Chử Xuân Dũng - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) đã có lời mời ông Phạm Huy Hoàn - TBT báo điện tử Dân trí và ông Phạm Tuấn Anh - Phó TBT báo tới gặp mặt và trò chuyện với các em học sinh trong đội tuyển dự thi thi Intel ISEF quốc tế.
 

Trong hội thi Khoa học và Kỹ thuật Intel ISEF quốc tế năm 2012, đoàn học sinh Việt Nam gồm các em Trần Bách Trung, Bùi Thị Quỳnh Trang và Vũ Anh Vinh (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) đã giành giải Nhất lĩnh vực Điện và Cơ khí. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đoạt giải tại Intel ISEF quốc tế. Có thể nói đội Việt Nam đã tạo nên bất ngờ lớn và làm nên kỳ tích, bởi mặc dù không đoạt giải phụ nào nhưng đã giành giải Nhất trong lĩnh vực mình dự thi.

Trong buổi trò chuyện này, ông Dũng cho biết: Thời gian qua, được sự quan tâm của Bộ Giáo dục và nhiều ban ngành khác đã tạo điều kiện tối đa cho các em chuẩn bị trước ngày lên đường. Về kiến thức chuyên môn nhìn chung các em không phải chuẩn bị quá nhiều, những vấn đề được chú trọng đặc biệt đó là: cách thức làm poster treo sao cho ấn tượng; chuẩn bị vốn tiếng Anh trình bày và tạo tâm lí thoải mái trước và trong khi cuộc thi diễn ra.
 
Là người đã từng trực tiếp có kinh nghiệm 2 năm theo sát cuộc thi Intel ISEF toàn thế giới, phó TBT báo Dân trí Phạm Tuấn Anh đã có những chia sẻ thiết thực từ việc chuẩn bị tâm lí sao cho tốt, việc trau dồi vốn tiếng Anh hiệu quả để tự tin khi trình bày... Đồng thời ông cũng cho những nhận xét, góp ý với đội tuyển của Trường Chu Văn An: Vốn tiếng Anh rất quan trọng, tuy nhiên lỗi của nhiều đội tuyển đi thi những mùa trước đó là việc trình bày quá nhanh và đặt nặng kiến thức chuyên môn khiến cho người nghe rất khó tiếp nhận. Hơn thế nữa việc trình bày đó khiến cho phần dự thi bị khô cứng, không uyển chuyển dẫn dắt được người nghe. Vì thế lời khuyên của ông Phạm Tuấn Anh đến các em học sinh đó là trình bày vấn đề khoa học bằng ngôn ngữ đời thường, giản dị nhưng sâu sắc và đi vào lòng người.
 
Các thành viên của hai đội dự thi chăm chú lắng nghe Phó TBT Phạm Tuấn Anh

Các thành viên của hai đội dự thi Intel ISEF quốc tế chăm chú lắng nghe Phó TBT báo Dân trí  Phạm Tuấn Anh chia sẻ kinh nghiệm.

Một vấn đề nữa mà ông Tuấn Anh muốn nhắn đến 2 đội thi đó là chú ý không được bỏ qua việc giao tiếp, làm việc, đặt mối quan hệ với những nhà doanh nghiệp, các công ty có mặt trong cuộc thi bởi họ sẽ là những nhà đầu tư cho những ý tưởng hay. Ông cũng cho biết thông thường các đoàn dự thi chỉ “bó buộc” nghĩ đến việc thể hiện trước ban giám khảo (BGK), ngoài ra bỏ qua nhiều cơ hội được tiếp cận với nhiều tổ chức, bạn bè quốc tế cùng tham dự. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc và vô hình chung sẽ tự làm giảm sự ảnh hưởng của đề tài dự thi đến mọi người.

Không chỉ có thế, ông Tuấn Anh còn “mách nước” đến với 4 học sinh cách để gây ấn tượng và tạo sự thân thiện đối với bạn bè quốc tế bằng những món quà nhỏ xinh của quê hương và tâm lí thoải mái, cởi mở và thân thiện.

Sau khi lắng nghe những lời chia sẻ kinh nghiệm của phó TBT Phạm Tuấn Anh, hai đội đã tự tin lên thuyết trình bằng tiếng Anh về đề tài của mình. Với khả năng tiếng Anh lưu loát, các em thực sự gây ấn tượng cho những người tham dự cuộc gặp mặt này.
Thành viên các đội lên thuyết trình đề tài của mình bằng tiếng Anh với mong

Thành viên các đội lên thuyết trình đề tài của mình bằng tiếng Anh với mong muốn nhận được góp ý của lãnh đạo báo Dân trí.
 
“Khả năng diễn đạt của các em tương đối tốt, tuy nhiên vẫn chưa khắc phục được nhược điểm mà tôi đã nêu trên. Nên nhớ, không phải ai cũng có kiến thức để hiểu sâu lĩnh vực mà các em đang làm. Chính vì thế cần có nhiều phương án thuyết trình ứng với từng đối tượng khác nhau” - ông Phạm Tuấn Anh chia sẻ.
 
Góp ý thêm cho hai đội dự thi, TBT Phạm Huy Hoàn nhấn mạnh: Vấn đề quan trọng đó là “câu mở đầu” và “kết thúc” bởi theo ông đây là thời điểm quan trọng nhất để người nghe ghi nhớ đến vấn đề được trình bày. Bên cạnh đó, thái độ tự tin và cách trả lời khéo léo, thông minh trước những câu hỏi cũng là một yếu tố quan trọng để giúp ghi điểm cho đề tài của mình.
 
TBT Phạm Huy Hoàn cũng cho rằng, trước đối tượng là những người khách tham quan gian hàng, cần dùng những từ ngữ dễ hiểu. Trước BGK thì các em có thể dùng các từ ngữ khoa học, nhưng với những người khác thì nên diễn đạt một cách dân dã, đời thường.
 
Lãnh đạo báo điện tử Dân trí chụp ảnh lưu niệm cùng với thành viên

Lãnh đạo báo điện tử Dân trí chụp ảnh lưu niệm cùng với thành viên hai đội dự thi Intel ISEF quốc tế và Ban giám hiệu Trường THPT Chu Văn An.
 
Không dừng lại ở việc tư vấn, về phía báo điện tử Dân trí sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các em học sinh trong cách thức làm poster sao cho ấn tượng, hiệu quả và nâng cao khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh trước BGK. TBT Phạm Huy Hoàn cũng bắt tay chúc các sĩ tử vững tin và chuẩn bị thật tốt trước ngày lên đường. Thay mặt cho Trường THPT Chu Văn An, hiệu trưởng Chử Xuân Dũng gửi lời cám ơn chân thành, sâu sắc trước sự quan tâm đặc biệt của báo dành cho các em học sinh.
 

Trong hội thi Khoa học và Kỹ thuật Intel ISEF toàn quốc năm 2013, các em học sinh Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) giành cả hai giải Nhất toàn cuộc. Đó là nhóm tác giả Phạm Quốc Hoàng, Nguyễn Hoàng Hiệp và Phạm Huy Đạt (đều là học lớp 10 chuyên Hóa) đoạt giải Nhất với dự án nghiên cứu công nghệ xử lí nước thải phòng thí nghiệm bằng đá vôi và mùn cưa (lĩnh vực Khoa học môi trường). Tác giả Lê Thảo Anh - học sinh lớp 11A1 giành giải Nhất với dự án nghiên cứu sản xuất Isoflavone Aglycone từ đậu tương bằng công nghệ vi sinh (lĩnh vực Vật liệu và công nghệ sinh học).

 

Theo thông tin từ phía Bộ GD-ĐT, năm nay Bộ cử 5 đội đi tham dự cuộc thi Intel ISEF quốc tế tại bang Pennsylvania, Mỹ vào tháng 5 tới, trong đó Hà Nội có 4 đại diện, TPHCM có 1 đại diện. Bốn đại diện của Hà Nội gồm hai đề tài của Trường THPT Chu Văn An; các trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT chuyên Nguyễn Huệ, mỗi trường có 1 đề tài.

 

Do đối tác Intel chỉ tài trợ một đội duy nhất đi tham dự cuộc thi quốc tế nên 3 đội còn lại của Hà Nội nhờ đến sự tài trợ của UBND thành phố Hà Nội. Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, toàn bộ các thủ tục cần thiết cho các em lên đường dự thi đã hoàn tất.

 

Năm nay Bộ GD-ĐT tiếp tục cử ông Đoàn Hoài Vĩnh - phó Giám đốc Sở GD-ĐT làm trưởng đoàn đưa các đội thi sang Mỹ tham dự hội thi Intel ISEF quốc tế. Dự kiến đoàn xuất phát lên đường vào ngày 8/5 để kịp tham dự lễ khai mạc vào ngày 10/5.  

 
 
Nguyễn Hùng - Phạm Oanh