Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai giảng cùng các em học sinh

(Dân trí) - Sáng nay, hơn hai mươi triệu học sinh cả nước phấn khởi đến trường dự lễ khai giảng năm học mới. Tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng và khen thưởng học sinh, giáo viên xuất sắc trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai giảng tại trường THCS Nguyễn Đình Chiểu. Tại TP Vũng Tàu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến chung vui cùng thầy trò Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn trong ngày khai giảng...

Hoà chung bầu không khí đón mừng năm học mới của học sinh cả nước, sáng nay Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự buổi lễ khai giảng tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. (Ảnh: Mai Châm)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. (Ảnh: Mai Châm)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao thưởng cho các học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. (Ảnh: Mai Châm)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao thưởng cho các học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. (Ảnh: Mai Châm)

Cũng trong sáng nay 5/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai giảng tại trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai giảng cùng các em học sinh - 3

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai giảng cùng các em học sinh - 4


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai giảng tại trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai giảng tại trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai giảng cùng các em học sinh - 6

Các em học sinh trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội trong lễ khai giảng. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Các em học sinh trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội trong lễ khai giảng. (Ảnh: Mạnh Thắng)


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong lễ khai giảng tại trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong lễ khai giảng tại trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. (Ảnh: Mạnh Thắng)


Thủ tướng đánh trống khai giảng năm học mới. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Thủ tướng đánh trống khai giảng năm học mới. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Sáng nay, cùng với cả nước, 429 trường học và 9 trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016-2017. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến chung vui cùng thầy trò trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP Vũng Tàu) trong ngày khai giảng năm học mới này.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự lễ khai giảng cùng thầy trò trường Lê Quý Đôn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự lễ khai giảng cùng thầy trò trường Lê Quý Đôn.

Sáng nay, tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới 2016-2017. Đây là ngôi trường trước đây Phó Thủ tướng đã học.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. (Ảnh: Nguyễn Duy)
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Tại TPHCM, sáng nay hơn 1,5 triệu học sinh phổ thông dự lễ khai giảng năm học mới. Tại Trường THPT Lương Thế Vinh, hơn 2.4000 học sinh dự lễ khai giảng với sự hiện diện của Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cùng lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM.

Bí thư Đinh La Thăng trực tiếp đánh hồi trống khai trường cùng với thầy trò của trường nhà trường cũng như gặp gỡ, hỏi han, động viên các em học sinh bước vào năm học mới với nhiều niềm vui, kết quả tốt.
Bí thư Đinh La Thăng trực tiếp đánh hồi trống khai trường cùng với thầy trò của trường nhà trường cũng như gặp gỡ, hỏi han, động viên các em học sinh bước vào năm học mới với nhiều niềm vui, kết quả tốt.


Bí thư Thành ủy TPHCM đánh trống khai giảng tại Trường THPT Lương Thế Vinh. (Ảnh: Hoài Nam)

Bí thư Thành ủy TPHCM đánh trống khai giảng tại Trường THPT Lương Thế Vinh. (Ảnh: Hoài Nam)

Được biết, năm nay TPHCM có khoảng 1,5 triệu học sinh bậc phổ thông, tăng khoảng 59.000 học sinh so với năm học trước. Một số quận huyện vùng ven của thành phố đã có số lượng học sinh tăng rất cao, như quận 12, Bình Tân, Bình Chánh… Thành phố cũng xây mới đưa vào sử dụng hơn 1.900 phòng học, với trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng vào đầu năm học này.

Phóng viên Dân trí ghi nhận không khí lễ khai giảng ở các địa phương trên cả nước:

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai giảng cùng các em học sinh - 14
Không khí lễ khai giảng tại Trường THPT Hà Nội - Amsterdam. (Ảnh: Mai Châm)
Không khí lễ khai giảng tại Trường THPT Hà Nội - Amsterdam. (Ảnh: Mai Châm)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai giảng cùng các em học sinh - 16

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai giảng cùng các em học sinh - 17
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai giảng cùng các em học sinh - 18

Không khí lễ khai giảng tại Trường tiểu học Thành Công B, Hà Nội. (Ảnh: Bảo Trung)


Buổi khai giảng của các bé Trường mầm non Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội). Để tránh thời tiết nắng nóng, nhà trường tổ chức lễ khai giảng từ 7h15 sáng, sớm hơn 45 phút so với giờ vào lớp như thường lệ. (Ảnh: Bùi Then)

Buổi khai giảng của các bé Trường mầm non Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội). Để tránh thời tiết nắng nóng, nhà trường tổ chức lễ khai giảng từ 7h15 sáng, sớm hơn 45 phút so với giờ vào lớp như thường lệ. (Ảnh: Bùi Then)

Một tiết mục biểu diễn chào mừng năm học mới của các em nhỏ Trường mầm non Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội). (Ảnh: Bùi Then)
Một tiết mục biểu diễn chào mừng năm học mới của các em nhỏ Trường mầm non Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội). (Ảnh: Bùi Then)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai giảng cùng các em học sinh - 21

Niềm vui ngày khai giảng của cô trò lớp 1 Trường tiểu học Quang Trung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). (Ảnh: Phan Ánh)
Niềm vui ngày khai giảng của cô trò lớp 1 Trường tiểu học Quang Trung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). (Ảnh: Phan Ánh)

Trường Nguyễn Siêu - Hà Nội là một trong những trường đi đầu trong việc thực hiện thí điểm “Chương trình giáo dục nhà trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh” của Bộ GD&ĐT. Năm học 2016 - 2017, toàn trường đã và đang đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 25 năm thành lập trường.

Học sinh lớp 1 trường Nguyễn Siêu khá bỡ ngỡ khi bước vào lớp 1 nên có em đã khóc và được cô giáo dỗ dành. (Ảnh: Hồng Hạnh)
Học sinh lớp 1 trường Nguyễn Siêu khá bỡ ngỡ khi bước vào lớp 1 nên có em đã khóc và được cô giáo dỗ dành. (Ảnh: Hồng Hạnh)

Học sinh trường MN song ngữ Hoa Trà My biểu diễn văn nghệ tại Lễ Khai giảng năm học mới 2016 - 2017

Học sinh trường MN song ngữ Hoa Trà My biểu diễn văn nghệ tại Lễ Khai giảng năm học mới 2016 - 2017


Nét ngộ nghĩnh của học sinh trường MN song ngữ Hoa Trà My

Nét ngộ nghĩnh của học sinh trường MN song ngữ Hoa Trà My

Hòa chung không khí tưng bừng khai giảng năm học 2016 - 2017 của cả nước, cô và trò trường Mầm non song ngữ Hoa Trà My - Hà Nội đã tổ chức buổi lễ khai giảng rất ấn tượng với nhiều màn biểu diễn văn nghệ của các em học sinh. Điểm tạo nên sự khác biệt của hệ thống trường mầm non song ngữ Hoa Trà My so với các trường khác trong hệ thống giáo dục song ngữ và quốc tế là tập trung vào sự phát triển toàn diện, nâng cao tinh thần tự lập của học sinh; áp dụng chương trình giáo dục truyền thống của Bộ giáo dục - đào tạo Việt Nam, song song với đó là phương pháp giáo dục tiên tiến của Vương Quốc Anh; Phát triển thể chất, nâng cao thể lực học sinh là một trong những ưu tiên hàng đầu của nhà trường.


Tại trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội), ngày khai trường cũng diễn ra đầy sôi nổi. (ảnh: Lê Trường)

Tại trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội), ngày khai trường cũng diễn ra đầy sôi nổi. (ảnh: Lê Trường)


Các em học sinh lớp 1 trình làng trong tiếng vỗ tay và lá cờ vẫy chào của các anh chị khối trên. (ảnh: Lê Trường)

Các em học sinh lớp 1 "trình làng" trong tiếng vỗ tay và lá cờ vẫy chào của các anh chị khối trên. (ảnh: Lê Trường)

Sáng nay, hòa cùng niềm vui chung của giáo viên và học sinh trên toàn quốc, cô trò Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) đã nô nức khai giảng năm học mới. Sau phần chính của buổi lễ như đọc thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đọc diễn văn khai giảng, cô Đinh Thùy Dương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung đã thực hiện nghi thức đánh trống khai trường.

Cô Đinh Thùy Dương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung đánh trống khai trường. (Ảnh: Phương Nhung)
Cô Đinh Thùy Dương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung đánh trống khai trường. (Ảnh: Phương Nhung)

Tiết mục văn nghệ của các em học sinh Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung. (Ảnh: Phương Nhung)
Tiết mục văn nghệ của các em học sinh Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung. (Ảnh: Phương Nhung)

Cô Đinh Thùy Dương thông tin, thành lập tháng 6 năm 2009, là một trường mới thành lập nhưng nhà trường đã nhanh chóng ổn định và phấn đấu phát triển, 6 năm liên tục đạt Tập thể lao động tiên tiến. Tháng 12 năm 2013 trường được công nhận Trường Tiểu học đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Năm học 2016-2017, tập thể thầy trò nhà trường quyết tâm nâng cao chất lượng dạy và học, tiếp tục thực hiện Đề án phát triển giáo dục quận Thanh Xuân giai đoạn 2015-2020, song song với đó là tiếp tục duy trì các hoạt động phong trào như: tổ chức thi vẽ tranh theo chủ đề tháng, thực hiện xã hội hóa giáo dục và phổ cập bơi cho học sinh, phong trào kế hoạch nhỏ, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo,…

Cô và trò tập thể lớp 5A1 đã sẵn sàng bước vào năm học mới. (Ảnh: Phương Nhung)
Cô và trò tập thể lớp 5A1 đã sẵn sàng bước vào năm học mới. (Ảnh: Phương Nhung)
Cô và trò Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung trong ngày vui tựu trường. (Ảnh: Phương Nhung)
Cô và trò Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung trong ngày vui tựu trường. (Ảnh: Phương Nhung)

Xen kẽ trong buổi lễ khai giảng của trường Tiểu học Thanh Xuân Trung là các tiết mục văn nghệ đặc sắc như: Ngày đầu tiên đi học, Mùa thu ngày khai trường,… Các em học sinh đến từ CLB Đồ Rê Mí của trường sôi nổi biểu diễn các tiết mục.

Kết thúc chương trình, đại diện cô và trò nhà trường đã cùng thả những chùm bóng bay rực rỡ, chính thứ bắt đầu một năm học mới nhiều hứng khởi.

Sáng nay, gần 1.500 học sinh Trường THCS Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội) tới dự lễ khai giảng năm học 2016 - 2017. Ngôi trường hôm nay được trang hoàng, lộng lẫy với cờ hoa rực rỡ, làm nổi bật những dòng chữ đã trở thành “nguyên tắc vàng” của học sinh Nam Trung Yên: “Học hiệu quả, chơi trí tuệ bổ ích, sống nghĩa tình lịch thiệp, kỉ cương”.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai giảng cùng các em học sinh - 32

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai giảng cùng các em học sinh - 33

Bước sang năm học thứ 9, thày trò trường THCS Nam Trung Yên đã đạt được nhiều được thành tích trong học tập và rèn luyện, xứng đáng với danh hiệu Trường đạt chuẩn quốc gia, trường Lao động tiên tiến, xuất sắc.

Cô giáo Hiệu trưởng Trương Thị Thu Hiền chia sẻ: Chỉ riêng trong năm học vừa qua, học sinh của trường đã giành được 7 giải cấp quốc gia, 17 giải cấp thành phố và 86 giải học sinh giỏi cấp Quận. Bên cạnh đó, nhiều giáo viêndạy giỏi, những sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp Quận,cấp Thành phố… Đây là niềm tự hào của “đại gia đình” Nam Trung Yên, là sự động viên, khích lệ để thày trò cùng cố gắng hơn.


Cô và trò trường mầm non song ngữ Eduplay Garden Hà Nội biểu diễn văn nghệ trong “Ngày hội đến trường của bé”

Cô và trò trường mầm non song ngữ Eduplay Garden Hà Nội biểu diễn văn nghệ trong “Ngày hội đến trường của bé”

Trong không khí cả nước đón chào năm học mới 2016 - 2017, cô và trò trường mầm non song ngữ Eduplay Garden, Hà Nội đã tổ chức sự kiện “Ngày hội đến trường của bé”. Chương trình đã diễn ra trong không khí ấm áp nhưng không kém phần sôi động.

Trường mầm non song ngữ Eduplay Garden đã và đang là một trong những trường mầm non đi đầu trong việc áp dụng những phương pháp giáo dục tiên tiến trên thế giới vào chương trình giảng dạy. Giá trị giáo dục của Eduplay Garden là sự kết hợp giữa phần mềm giúp trẻ làm quen với tiếng Anh và phát triển tư duy Eduplay, học thuyết đa trí tuệ của giáo sư Howard Gardner và giáo trình song ngữ tiếng Anh.


Hôm nay, hơn 13.000 học sinh Vinschool nô nức khai giảng, chào mừng năm học 2016 – 2017.

Hôm nay, hơn 13.000 học sinh Vinschool nô nức khai giảng, chào mừng năm học 2016 – 2017.

Vinschool không chỉ ghi dấu ấn với quy mô lớn và cơ sở vật chất hiện đại, trong năm học mới, Nhà trường chọn thông điệp “Học sinh chủ động – Ngôi trường chất lượng”, ngày càng khẳng định quyết tâm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, hướng học sinh đến tư tưởng chủ động thay đổi để nắm bắt tương lai.


Trong Lễ Khai giảng tại cơ sở mới, Trường Trung học Vinschool vinh dự được đón Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, ngài Giles Lever đến tham dự.

Trong Lễ Khai giảng tại cơ sở mới, Trường Trung học Vinschool vinh dự được đón Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, ngài Giles Lever đến tham dự.

Chia sẻ suy nghĩ về chủ đề “Chủ động – Chất lượng” trong năm học mới, ngài Giles Lever truyền cảm hứng đến tất cả các em học sinh bằng những thông điệp về tương lai của Vinsers (học sinh Vinschool), tương lai của Việt Nam.

Sáng 5/9, ngay trong lễ khai giảng năm học mới, Trung tâm GDTX Sơn Tây đã phối hợp với Đội CSGT số 9 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) và Đội CSGT-Trật tự-Phản ứng nhanh (Công an thị xã Sơn Tây) tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho toàn bộ học sinh trong Trung tâm.

Buổi tuyên truyền đã nêu lên các lỗi vi phạm thường gặp của các em học sinh khi tham gia giao thông, cảnh báo hậu quả do những hành vi đó gây ra. Đặc biệt, lãnh đạo Đội CSGT số 9 đã truyền đạt trực tiếp cho học sinh các quy tắc, quy định của Luật giao thông đường bộ khi các em đi bộ, đi xe đạp và xe đạp điện để các cháu nhận thức đúng đắn và nghiêm chỉnh chấp hành.


Các chiến sĩ CSGT tuyên truyền phổ biến luật Giao thông đường bộ tới học sinh. (ảnh: Tiến Nguyên)

Các chiến sĩ CSGT tuyên truyền phổ biến luật Giao thông đường bộ tới học sinh. (ảnh: Tiến Nguyên)


Buổi tuyên truyền giúp các em nhận thức đúng đắn và nghiêm chỉnh chấp hành luật an toàn giao thông. (ảnh: Tiến Nguyên)

Buổi tuyên truyền giúp các em nhận thức đúng đắn và nghiêm chỉnh chấp hành luật an toàn giao thông. (ảnh: Tiến Nguyên)


Học sinh lớp 6 trường THCS Trưng Vương thả bóng đón chào những năm tháng học tập ở trường mới. (ảnh: Hoàng Dung)

Học sinh lớp 6 trường THCS Trưng Vương thả bóng đón chào những năm tháng học tập ở trường mới. (ảnh: Hoàng Dung)


Các em học sinh rạng rỡ chào đón ngày khai giảng. Trường THCS Trưng Vương đang hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường. (ảnh: Hoàng Dung)

Các em học sinh rạng rỡ chào đón ngày khai giảng. Trường THCS Trưng Vương đang hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường. (ảnh: Hoàng Dung)

Sáng nay, cùng với hàng chục triệu học sinh trên cả nước, gần 266.000 HS của hơn 500 trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã đồng loạt dự lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017.

Thời tiết trong sáng nay tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) mát mẻ, nắng nhẹ rất thuận lợi cho lễ khai giảng năm học mới.

Theo Sở GD-ĐT Khánh Hòa, năm học mới ngành được đầu tư tổng kinh phí hơn 424 tỷ đồng để sửa chữa và xây mới các cơ sở giáo dục; hơn 20 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị bổ sung cho các trường.

Năm học mới, có 2 trường được thành lập mới, gồm: Trường Tiểu học và THCS Căn cứ Cam Ranh (TP Cam Ranh) và Trường THCS thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn. Ngoài ra, các trường được đầu tư xây mới gồm: trường Phổ thông DTNT Khánh Sơn (huyện Khánh Sơn), trường THPT Phạm Văn Đồng (TP Nha Trang).

2 em học sinh trường Tiểu học Vĩnh Phước 2 (TP Nha Trang) háo hức đi khai giảng sớm - Ảnh: Viết Hảo
2 em học sinh trường Tiểu học Vĩnh Phước 2 (TP Nha Trang) háo hức đi khai giảng sớm - Ảnh: Viết Hảo
Phụ huynh đưa trẻ đến trường khai giảng - Ảnh: Viết Hảo
Phụ huynh đưa trẻ đến trường khai giảng - Ảnh: Viết Hảo
Bóng bay đắt hàng trong sáng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường - Ảnh: Viết Hảo
Bóng bay đắt hàng trong sáng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường - Ảnh: Viết Hảo

Sáng 5/9, cùng với học sinh trong tỉnh, trường tiểu học thị trấn Tô Hạp, huyện miền núi Khánh Sơn, cách trung tâm tỉnh lỵ Khánh Hòa ở TP Nha Trang gần 100km, háo hức tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016-2017.

Hình ảnh về lễ khai giảng của một trong những ngôi trường ở huyện miền núi xa nhất Khánh Hòa - trường tiểu học thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn
Hình ảnh về lễ khai giảng của một trong những ngôi trường ở huyện miền núi xa nhất Khánh Hòa - trường tiểu học thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn
Phụ huynh là người đồng bào Raglai trong ngày đưa trẻ đến trường
Phụ huynh là người đồng bào Raglai trong ngày đưa trẻ đến trường
Các em học sinh miền núi háo hức trong lễ khai giảng
Các em học sinh miền núi háo hức trong lễ khai giảng
Khánh Sơn là một trong những huyện khó khăn nhất tỉnh Khánh Hòa. Trung tâm huyện lỵ cách Nha Trang gần 100km về phía Tây Nam - Ảnh: Nguyễn Ánh - Viết Hảo
Khánh Sơn là một trong những huyện khó khăn nhất tỉnh Khánh Hòa. Trung tâm huyện lỵ cách Nha Trang gần 100km về phía Tây Nam - Ảnh: Nguyễn Ánh - Viết Hảo

Đà Nẵng: Khai giảng trang trọng, gọn nhẹ

Sáng nay 5/9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, không khí đầu ngày ở Đà Nẵng dịu mát, học trò bắt đầu cho một năm học mới nhẹ nhàng sau 3 tháng nghỉ hè trọn vẹn.

Lễ khai giảng năm học mới năm nay, Đà Nẵng chủ trương tổ chức trang trọng, gọn nhẹ, chỉ trong khoảng 45 phút, không có các phần đọc diễn văn dài dòng. Sau lễ khai giảng, các em học sinh sẽ bước vào tiết học đầu tiên của năm học 2016 - 2017 ngay.

Không phải học trước hơn nửa tháng rồi mới làm lễ khai giảng, những cô cậu học trò đầu cấp ở Đà Nẵng năm nay thực sự bỡ ngỡ với trường mới lớp mới trong ngày đầu tiên đi học. Các trường học trang trí cờ hoa rực rỡ. Phần chào đón những em học sinh đầu cấp là phần rộn ràng và cũng ấm áp nhất trong ngày đầu năm học mới.

Chuẩn bị cho năm học mới năm nay, Đà Nẵng có thêm 15 trường mầm non (trong đó có 13 trường tư thục, 2 trường công lập), 2 trường Tiểu học, 1 trường THCS và 1 trường THPT. Đặc biệt là trường THCS mới mang tên quận đảo Hoàng Sa ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Ngành GD thành phố cũng tuyển thêm 25 giáo viên mới (trong đó có 5 giáo viên Tâm lý học và 20 GV cho các bộ môn khác).

Học sinh Đà Nẵng tập nghi thức đội chào đón năm học mới. (Ảnh: Khánh Hiền)
Học sinh Đà Nẵng tập nghi thức đội chào đón năm học mới. (Ảnh: Khánh Hiền)

Học trò lớp 1 bỡ ngỡ với trường mới, lớp mới, bạn mới. (Ảnh: Khánh Hiền)
Học trò lớp 1 bỡ ngỡ với trường mới, lớp mới, bạn mới. (Ảnh: Khánh Hiền)

Đáng yêu hình ảnh em bé vẫn còn dụi mắt khi được bố dắt tay đến trường. (Ảnh: Khánh Hiền)
Đáng yêu hình ảnh em bé vẫn còn dụi mắt khi được bố dắt tay đến trường. (Ảnh: Khánh Hiền)

Sáng 5/9, tiếng trống khai trường vang lên ở các trường học tại Quảng Bình, các em học sinh nô nức đến dự lễ khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, hứa hẹn sẽ đạt được nhiều thành tích trong công tác dạy và học. Trong không khí của ngày tựu trường, ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền thông đã đến dự lễ khai giảng cùng thầy và trò nhà trường THPT TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.


Lễ khai giảng tại Trường THPT TP Đồng Hới.

Lễ khai giảng tại Trường THPT TP Đồng Hới.

Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền thông đánh trống khai giảng tại trường THPT TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông Tin và Truyền thông đánh trống khai giảng tại trường THPT TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Còn tại Trường THPT Quang Trung, hàng trăm học sinh các khối đã đến trường từ rất sớm để tham dự lễ khai giảng năm học mới. Tham dự buổi lễ có ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình và các lãnh lãnh đạo tỉnh.

Lễ khai giảng tại trường THPT Quang Trung, Quảng Bình.
Lễ khai giảng tại trường THPT Quang Trung, Quảng Bình.

Ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tham dự lễ khai giảng tại trường THPT Quang Trung.
Ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tham dự lễ khai giảng tại trường THPT Quang Trung.

Lâm Đồng: Nụ cười rạng rỡ của học sinh K’Ho trong ngày khai giảng

Sáng ngày 5/9, trong không khí lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 trên cả nước, hơn 302.400 học sinh tỉnh Lâm Đồng phấn khởi đón chào năm học mới trong tiết trời se lạnh.

Ghi nhận tại trường THPT Dân tộc Nội trú Lạc Dương (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng), hàng trăm học sinh đã dậy từ sáng sớm, khoác trên người những trang phục truyền thống và không quên trước khăn quàng đỏ để dự lễ khai giảng năm học mới.


Các em học sinh trường THPT Dân tộc Nội trú Lạc Dương chuẩn bị làm nghi thức chào cờ

Các em học sinh trường THPT Dân tộc Nội trú Lạc Dương chuẩn bị làm nghi thức chào cờ


Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô bé người K’Ho khi đón chào năm học mới. (Ảnh: Ngọc Hà)

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô bé người K’Ho khi đón chào năm học mới. (Ảnh: Ngọc Hà)

Sáng nay, tại lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Quốc Học Huế có sự tham gia của ông Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, TS.Phạm Văn Hùng - GĐ Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế...

Tiết trời mát dịu, ít nắng trong không khí hân hoan ở ngôi trường tròn 120 năm tuổi, nơi Bác Hồ từng học càng vui hơn khi có em Hồ Đắc Thanh Chương (Vô địch Olympia 2016 với số điểm cao nhất từ 16 năm trở lại) chính thức bước vào lớp 12 chuyên Toán 1.

Trong năm học mới, trường chuyên Quốc Học Huế sẽ cố gắng dạy tốt, học tốt, xứng đáng là điểm sáng trong nền giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai giảng cùng các em học sinh - 57

Lễ khai giảng tại trường THPT chuyên Quốc Học Huế. (Ảnh: Đại Dương)
Lễ khai giảng tại trường THPT chuyên Quốc Học Huế. (Ảnh: Đại Dương)
Ghi nhận của PV Dân trí, tại tỉnh Bạc Liêu, không khí khai giảng tại Trường THPT Gành Hào (huyện Đông Hải), một trường vùng ven biển diễn ra hết sức sôi nổi. Nổi bật nhất là chương trình đón hàng trăm em học sinh lớp 6 và lớp 10 vào trường. Các em được chào đón nồng nhiệt từ thầy cô và học sinh các lớp trên. Mỗi lớp mỗi phương châm hành động học tập như “Có công mài sắt, có ngày nên kim”,…. với mong muốn đạt kết quả cao nhất trong năm học.
Rộn ràng khai giảng năm học mới tại tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Rộn ràng khai giảng năm học mới tại tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Ánh mắt ngơ ngác, pha chút hồi hộp của các em học sinh lớp 6 mới vào trường. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Ánh mắt ngơ ngác, pha chút hồi hộp của các em học sinh lớp 6 mới vào trường. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Thầy Nguyễn Quốc Thái - Hiệu trưởng nhà trường mong muốn thầy cô giáo và toàn học sinh cùng quyết tâm vượt qua khó khăn để đạt kết qủa tốt nhất trong năm học mới 2016-2017. Mong muốn thầy cô coi trọng việc dạy người bên cạnh việc dạy chữ, cho các em mỗi ngày đến trrường là một niềm vui. “Thầy cô hãy lắng nghe tiếng nói của học sinh, nhìn vào đôi mắt của các em trong từng giờ giảng, coi sự tiến bộ và thành đạt của các em là hạnh phúc của chính mình”, thầy Thái nhắn gửi.

Sau phần lễ, phần hội với các hoạt động vui chơi, giải trí được giáo viên tổ chức cho các em học sinh góp phần làm cho không khí ngày khai giảng thêm sôi nổi.

Cùng với cả nước, sáng nay tại An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp hàng trăm ngàn học sinh từ bậc Mầm non đến THPT phấn khởi bước vào năm học mới, 2016 - 2017.

Tại An Giang: Hơn 420.000 học sinh ngành học mầm non, đến bậc phổ thông của 746 điểm trường học trên địa bàn tỉnh đồng loạt khai giảng năm học mới 2016-2017.

Lễ khai giảng tại Trường THPT TP Long Xuyên (An Giang). (Ảnh: Nguyễn Hành)
Lễ khai giảng tại Trường THPT TP Long Xuyên (An Giang). (Ảnh: Nguyễn Hành)

Tại Kiên Giang: Trong năm học 2016 - 2017 tính đến thời điểm hiện tại có khoảng 331.000 học sinh, với 667 đơn vị trường học.

Cần Thơ: 240 ngàn học sinh bước vào năm học

Hòa cùng không khí khai trường của cả nước, sáng nay ở TP Cần Thơ có khoảng 240 ngàn học sinh bước vào năm học 2016-2017. Thầy trò các trường từ bậc mầm non đến THPT ở TP Cần Thơ bước vào năm học mới với quyết tâm dạy tốt, học tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Các em học sinh trường THPT chuyên Lý Tự Trọng tại lễ khai giảng sáng nay 5/9. (Ảnh: Phạm Tâm)
Các em học sinh trường THPT chuyên Lý Tự Trọng tại lễ khai giảng sáng nay 5/9. (Ảnh: Phạm Tâm)

Em Lâm Ngọc Nhung, học sinh lớp 11 trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, quận bình Thủy, TP Cần Thơ cho biết, mặc dù đã 11 năm dự lễ khai giảng nhưng tâm trạng vẫn vui mừng xen lẫn hồi hộp như năm đầu tiên. “Năm học mới em cố gắng chăm ngoan, học giỏi để không phụ long công lao của thầy cô giáo cha mẹ”- Em Nhung nói.

Cô Cao Thị Ngọc Hà, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lý Tự Trọng cho biết: Năm học 2015 - 2016 đã kết thúc với nhiều thành tích của thầy và trò trường THPT chuyên Lý Tự Trọng như: dẫn đầu khu vực ĐBSCL về thành tích học sinh giỏi cấp quốc gia, 100% học sinh lớp 12 đậu đại học, 100% học sinh khối 10, 11 đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, có giáo viên đạt giải cao trong các hội thi, kỳ thi cấp quốc gia.

Các em học sinh lớp 10 bắt đầu bước vào ngôi trường mới.
Các em học sinh lớp 10 bắt đầu bước vào ngôi trường mới.

Ông Trần Quốc Trung - Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao bằng khen cho 2 giáo viên trường chuyên Lý Tự trong vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016
Ông Trần Quốc Trung - Bí thư Thành ủy Cần Thơ trao bằng khen cho 2 giáo viên trường chuyên Lý Tự trong vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016

Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ chỉ đạo: Năm học mới Cần Thơ phải nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Đồng thời ngành giáo dục phải phối hợp với các địa phương huy động tối đa các đối tượng ra lớp; có giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục tình trạng học sinh bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học và các biểu hiện tiêu cực khác ngay từ đầu năm học.

Tại Thanh Hóa, sau một trận mưa to tầm tã đầu giờ sáng khiến phụ huynh và học sinh gặp không ít khó khăn khi đi khai giảng thì đến hơn 8h, trời đã tạnh ráo, thời tiết khá mát mẻ rất thuận lợi cho lễ khai giảng.

Tại trường tiểu học Quảng Tân (huyện Quảng Xương) bên cạnh những nghi thức của buổi lễ khai giảng, ngôi trường này còn gửi tặng đến các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn những món quà động viên, khích lệ để các cháu học tập tốt hơn trong năm học mới này.

Tại trường mầm non và tiểu học Quang Chiểu 1 (huyện Mường Lát), thầy Phạm Đăng Dung, Hiệu trưởng trường tiểu học Quang Chiểu 1 cho biết, niềm vui lớn đầu năm học này là các học sinh của trường vừa được nhận quần áo đồng phục do các đoàn tình nguyện đến hỗ trợ. Ngôi trường chủ yếu là học sinh người dân tộc Thái và H’Mông. Những năm trước, các thầy cô phải đến tận gia đình để động viên cho các em đi học, tuy nhiên năm học mới này, rất nhiều học sinh đã có ý thức đến trường, nhiều phụ huynh cũng chủ động đưa con đến trường theo con chữ.

Học sinh trường tiểu học Quang Chiểu 1 (huyện Mường Lát) vui mừng khi được mặc quần áo mới do đoàn từ thiện tặng
Học sinh trường tiểu học Quang Chiểu 1 (huyện Mường Lát) vui mừng khi được mặc quần áo mới do đoàn từ thiện tặng

Hơn 765.000 học sinh Nghệ An bước vào năm học mới

Sáng nay 5/9, cùng với cả nước, hơn 765.000 học sinh của tỉnh Nghệ An hân hoan tham dự Lễ Khai giảng năm học mới 2016 - 2017.

Năm học 2016-2017 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII. Trong năm học này, Nghệ An có 1575 trường học và tổng số 765.227 học sinh.

Trong đó, bậc mầm non có 534 trường, tăng 7 trường so với cùng kỳ năm trước, bậc tiểu học là 543 trường, bậc THCS là 409 trường và bậc Trung học phổ thông là 89 trường, không tăng so với cùng kỳ năm trước. Số học sinh tăng ở bậc mầm non, tiều học và giảm ở bậc THCS và bậc THPT.

Chào mừng năm học mới, đoàn lãnh đạo của tỉnh do các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dẫn đầu sẽ chia thành 17 đoàn để về dự lễ khai giảng với thầy giáo, cô giáo và học sinh ở tất cả các vùng miền.

Năm nay, mục tiêu chính của ngành Giáo dục Nghệ An là: Phát huy kết quả năm học trước, tiếp tục giữ ổn định để phát triển bền vững; phát triển quy mô hợp lý, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”.

Sáng nay, gần 1.500 học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Nghệ An) bước vào năm học mới. Đây là ngôi trường có bề dày truyền thống 96 năm lịch sử, tiền thân là Trường Quốc học Vinh. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Xuân Đường đã đến phát biểu, đánh trống khai giảng năm học mới.

Lễ khai giảng tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Nghệ An. (Ảnh: Hoàng Lam)
Lễ khai giảng tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Nghệ An. (Ảnh: Hoàng Lam)

Cùng với các địa phương trong cả nước, tiếng trống khai trường đã điểm tại hơn 270 trường tại Hà Tĩnh. Sáng nay, gần 300 ngàn học sinh trên địa bàn Hà Tĩnh đã bước vào năm học mới.

Học sinh Hà Tĩnh trong lễ khai giảng. (Ảnh: Phượng Vũ)
Học sinh Hà Tĩnh trong lễ khai giảng. (Ảnh: Phượng Vũ)

Từ đầu năm học, để chấn chỉnh tình trạng thiếu lớp cho học sinh mầm non, cùng với Phòng Giáo dục, TP Hà Tĩnh chỉ đạo sẽ hỗ trợ thêm kinh phí, mở rộng thêm lớp để phụ huynh gửi con em tại các trường mầm non.

Quảng Nam: Hơn 325 ngàn học sinh đồng loạt khai giảng năm học mới

Sáng nay 5/9, cùng với học sinh cả nước, hơn 325 học sinh trên địa bàn Quảng Nam cũng đồng loạt khai giảng năm học mới 2016-2017.

Thời tiết trên toàn tỉnh Quảng Nam trong buổi sáng ngày khai giảng rất mát mẻ do tối qua trời có mưa dông trên diện rộng nên thuận lợi cho các cháu học sinh đến trường.

Các em học sinh trường THPT Quế Sơn (huyện Quế Sơn) chào cờ trong lễ khai giảng năm học mới
Các em học sinh trường THPT Quế Sơn (huyện Quế Sơn) chào cờ trong lễ khai giảng năm học mới

Các trường trên địa bàn thành phố Hội An đã diễn ra lễ khai giảng chào mừng năm học mới. Không khí mát mẻ tạo điều kiện cho buổi lễ thành công tốt đẹp.

Các em lớp 6 ở Hội An bước vào năm học mới, trường mới.
Các em lớp 6 ở Hội An bước vào năm học mới, trường mới.

Năm học 2016-2017, toàn tỉnh có 803 trường tăng 13 trường so với năm học trước gồm 67.746 cháu mầm non (tăng 12.220 cháu so với năm học trước); 257.592 học sinh phổ thông (giảm 612, trong đó tiểu học giảm 2.429 học sinh; THCS tăng 1.674 học sinh và THPT tăng 143 học sinh).

Trong năm học mới, toàn tỉnh đã xây dựng mới 648 phòng, trong đó: 485 phòng học, 163 phòng chức năng; sửa chữa 221 phòng, trong đó 210 phòng học, 11 phòng chức năng; sửa chữa nhỏ 205 phòng, trong đó 181 phòng học, 24 phòng chức năng.

Về đội ngũ giáo viên cơ bản đáp ứng được yêu cầu của năm học mới. Toàn tỉnh có 20.000 giáo viên, trong đó mầm non 4131 giáo viên; Tiểu học 7.199 giáo viên; THCS: 5846 giáo viên và THPT 2824 giáo viên.

* Trong sáng 5/9, học sinh là con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn các huyện miền núi, vùng biên giới tỉnh Quảng Nam cũng nô nức đến trường khai giảng năm học mới 2016-2017.

Huyện miền núi biên giới Tây Giang có trên 5.100 em học sinh theo học từ các bậc mầm non đến THPT, đa số là con em đồng bào Cơtu. Năm học 2016 – 2017 này, huyện Tây Giang có thêm 1 trường học mới là trường Tiểu học Ch’ơm (tách ra từ trường PTDT BTTH&THCS Ch’ơm).

Học sinh THCS trên địa bàn huyện Tây Giang trong ngày tựu trường. (Ảnh: Đ.H)
Học sinh THCS trên địa bàn huyện Tây Giang trong ngày tựu trường. (Ảnh: Đ.H)

Do đặc thù của huyện miền núi biên giới còn gặp phải rất nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực vượt khó của mình, sự nghiệp giáo dục ở Tây Giang đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Chất lượng đào tạo được nâng cao; đời sống giáo viên được cải thiện; nhiều chính sách ưu đãi được áp dụng và cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang hơn.

Tuy nhiên, dù có nhiều sự đầu tư nhưng sự nghiệp trồng người nơi đây vẫn còn lắm gian nan, các thầy, các cô, ngày ngày còn phải băng rừng lội suối đem cái chữ về với con em bản làng. Hầu hết các cô giáo, thầy giáo nơi đây ngoài việc dạy chữ còn lo cho các em từng bữa cơm, từng giấc ngủ vì 90% các trường học ở đây đều là trường nội trú và bán trú.

Bộ đội biên phòng tặng quà trong ngày khai giảng cho các em học sinh ở huyện biên giới Tây Giang (Ảnh: Đ.H)
Bộ đội biên phòng tặng quà trong ngày khai giảng cho các em học sinh ở huyện biên giới Tây Giang (Ảnh: Đ.H)

Tại huyện vùng cao Đông Giang, đúng 7h sáng 5/9, tất cả các trường từ bậc học mầm non đến THPT đều tiến hành lễ khai giảng năm học 2016-2017.

Tại trường THCS Kim Đồng (xã Ba, huyện Đông Giang) trong năm học này tiếp tục duy trì và giữ vững thành tích của một trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I đầu tiên của huyện. Năm học này, trường có 254 học sinh, trong đó có 86 em mới tuyển đầu vào với lớp 6.

Lễ khai giảng năm nay, nhà trường vui mừng đón nhận phần quà là 6 chiếc xe đạp của bảo hiểm xã hội địa phương trao đến các em học sinh Cơtu và học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện thuận lợi để đường xa đến trường. Đây là niềm vui lớn của các em học sinh của trường trong ngày khai giảng.

Tại huyện Phước Sơn, hòa chung với không khí ngày khai trường của cả nước, sáng 5/9, hơn 1.500 em học sinh bậc tiểu học và THCS ở 5 xã vùng cao của huyện hân hoan đón chào năm học mới 2016-2017.

Các em học sinh vùng cao huyện Phước Sơn trên đường đến lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: T.Y)
Các em học sinh vùng cao huyện Phước Sơn trên đường đến lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: T.Y)

Do địa bàn miền núi hiểm trở, năm học 2016-2017 là năm thứ 2 các xã vùng cao của Phước Sơn gồm Phước Chánh, Phước Công, Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc thực hiện chủ trương đưa toàn bộ học sinh ở xa về học nội trú tại điểm trường trung tâm xã.

Tổng số học sinh được học nội trú ở các điểm trường gần 1.000 em. Để thực hiện hiệu quả chủ trương trên và với mong muốn 100% học sinh có mặt trong ngày khai giảng; những ngày qua, các thầy cô giáo vùng cao đã đến từng nhà để vận động học sinh ra lớp.

Lễ chào cờ trong năm học mới của học sinh huyện Phước Sơn. (Ảnh: T.Y)
Lễ chào cờ trong năm học mới của học sinh huyện Phước Sơn. (Ảnh: T.Y)

Phấn khởi trong ngày khai giảng, em Hồ Thị Thương (học sinh lớp 6 trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS xã Phước Kim), cho biết: “Do nhà em ở xa trường 8 km đường đồi dốc, nên em phải cõng sách vở đi từ trưa hôm qua. Đến trường em được thầy cô bố trí chỗ ở và ăn uống tại trường cùng các bạn… em thấy vui khi gặp lại thầy cô và bạn bè trong năm học mới”.

Thầy giáo Nguyễn Văn Ánh - Hiệu trưởng Trường THCS xã Phước Lộc - cho hay: “ Để đảm bảo việc ăn ở, học tập cho học sinh, ngay từ đầu tháng 8, hầu hết các trường học ở Phước Sơn đã triệu tập giáo viên và toàn thể nhân viên nhà trường, phân công nhiệm vụ cho từng giáo viên, rà soát và kiểm tra các đồ dùng phục vụ cho việc giảng dạy, học tập cũng như tiến hành sửa chữa khu nội trú giúp các em yên tâm ăn ở và học tập tại trường”.

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2016 - 2017, thầy giáo Nguyễn Vinh - Hiệu trưởng trường TH xã Phước Kim - khẳng định: “Để việc dạy và học ở địa bàn miền núi như Phước Sơn đạt yêu cầu đề ra, bên cạnh việc thực hiện các phong trào như “mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thực hiện tốt “kỷ cương trong quản lý, thực chất trong đánh giá, hiệu quả trong công tác” thì nhà trường đã xây dựng kế hoạch dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém để các em lấy lại kiến thức sau 3 tháng lên nương rẫy cùng bố mẹ, và nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất để học sinh cảm thấy yêu thích đến trường.

Trong sáng ngày 5/9, học sinh toàn tỉnh Quảng Ngãi hòa chung không khí ngày khai giảng năm học 2016-2017. PV Dân trí ghi nhận hình ảnh học sinh các cấp ở đồng bằng, miền núi, đảo Lý Sơn và học sinh khuyết tật:

Khối học sinh tiểu học rự rỡ sắc màu với nhiều loại bong bóng khác nhau ngày khai giảng tại trường Tiểu học Trần Phú , TP Quảng Ngãi.
Khối học sinh tiểu học rự rỡ sắc màu với nhiều loại bong bóng khác nhau ngày khai giảng tại trường Tiểu học Trần Phú , TP Quảng Ngãi.

Những tà áo dài thướt tha trên sân trường THPT chuyên Lê Khiết, TP Quảng Ngãi.
Những tà áo dài thướt tha trên sân trường THPT chuyên Lê Khiết, TP Quảng Ngãi.

Lễ khai giảng ở trường Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi.
Lễ khai giảng ở trường Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi.

Dù điều kiện khó khăn và thiếu thốn, học sinh đảo Lý Sơn vẫn thực hiện đầy đủ các nghi thức lễ khai giảng.
Dù điều kiện khó khăn và thiếu thốn, học sinh đảo Lý Sơn vẫn thực hiện đầy đủ các nghi thức lễ khai giảng.

Học sinh đảo Lý Sơn hòa chung khí thế chào đón năm học mới 2015-2016.
Học sinh đảo Lý Sơn hòa chung khí thế chào đón năm học mới 2015-2016.

Học sinh trường Tiểu học xã Sơn Ba (huyện miền núi Sơn Hà) cũng rộn ràng chào đón ngày khai giảng ấm áp giữa đại ngàn. (Ảnh: Hồng Long)
Học sinh trường Tiểu học xã Sơn Ba (huyện miền núi Sơn Hà) cũng rộn ràng chào đón ngày khai giảng ấm áp giữa đại ngàn. (Ảnh: Hồng Long)

Tại tỉnh Bình Định, hơn 330 ngàn học sinh các cấp học trong toàn tỉnh hân hoan đón chào năm học mới 2016 - 2017. Bước vào năm học mới, ngành giáo dục tỉnh Bình Định đã tập trung đầu tư, thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo những điều kiện cần thiết cho năm học mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phan Cao Thắng đánh trống khai giảng năm học mới 2016-2017 tại ngôi trường truyền thống Trường Quốc học Quy Nhơn với lịch sử thành lập 95 năm tuổi
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phan Cao Thắng đánh trống khai giảng năm học mới 2016-2017 tại ngôi trường truyền thống Trường Quốc học Quy Nhơn với lịch sử thành lập 95 năm tuổi

Ghi nhận tại Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, Bình Định), hơn 1.300 học sinh các khôi nô nức dự lễ khai giảng năm học mới 2016-2017. Tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Pha Cao Thắng đánh trống khai giảng năm học mới.

Theo thầy Trần Xuân Bình, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2015-2016, thầy và trò trường Quốc học Quy Nhơn đã đạt được nhiều thành tích khích lệ. Năm học vừa qua, nhà trường vinh dự được UBND tỉnh Bình Định tặng bằng khen tập thể lao động xuất sắc. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập trường, nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi tại Trường THPT Quốc học Quy Nhơn
Trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi tại Trường THPT Quốc học Quy Nhơn

Dịp này, đại diện đơn vị tài trợ, đặc biệt là cựu học sinh trường Quốc học Quy Nhơn đã trao tổng cộng 47 suất học bổng cho học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của nhà trường, mỗi suất từ 1-1,3 triệu đồng.


Hơn 330 ngàn học sinh các cấp tỉnh Bình Định hân hoan đón năm học mới 2016-2017. (Ảnh: Doãn Công)

Hơn 330 ngàn học sinh các cấp tỉnh Bình Định hân hoan đón năm học mới 2016-2017. (Ảnh: Doãn Công)

Đúng 7h30 ngày 5/9, tất cả các trường học tại tỉnh Ninh Bình bắt đầu Lễ khai giảng năm học mới. Phụ huynh học sinh nô nức ngày hội đưa trẻ đến trường, giáo viên cùng hàng nghìn học sinh phấn khởi chào đón năm học mới 2016 - 2017.

Ngay từ sáng sớm, các bậc phụ huynh tại Ninh Bình đã nô nức đưa trẻ đến trường (ảnh: Thái Bá)
Ngay từ sáng sớm, các bậc phụ huynh tại Ninh Bình đã nô nức đưa trẻ đến trường (ảnh: Thái Bá)

Ghi nhận của PV Dân trí, sáng ngày Lễ khai giảng năm học 2016 – 2017, tại Ninh Bình thời tiết mát mẻ, từ sáng sớm nhiều phụ huynh nô nước đưa con trẻ đến tham dự lễ khai giảng. Khắp các nẻo đường, học sinh mang theo cờ Tổ quốc, bóng bay đến dự lễ vui như chảy hội.

Học sinh trường THPT chuyên Lương Văn Tụy phấn khởi chào mừng năm học mới (ảnh: Thái Bá)
Học sinh trường THPT chuyên Lương Văn Tụy phấn khởi chào mừng năm học mới (ảnh: Thái Bá)

Để chuẩn bị tốt cho Lễ khai giảng, trước đó Sở GD&ĐT Ninh Bình có công văn thống nhất tổ chức Lễ khai giảng và Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, phần Lễ và phần Hội đảm bảo hài hòa. Sở này quán triệt rõ: phần Lễ không được kéo dài (không quá 60 phút) không để học ngồi dưới nắng nóng quá lâu, hoặc dưới trời mưa quá sức chịu đựng.


Bà Nguyễn Thị Thanh - Bí thư tỉnh Ninh Bình đánh trống khai giảng năm học 2016 - 2017. (Ảnh: Thái Bá)

Bà Nguyễn Thị Thanh - Bí thư tỉnh Ninh Bình đánh trống khai giảng năm học 2016 - 2017. (Ảnh: Thái Bá)

Tại trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư tỉnh Ninh Bình đã đến tham dự buổi lễ, đánh trống khai trường và phát biểu. Bà Thanh chúc mừng những thành tích tốt đẹp mà thầy và trò nhà trường đạt được trong năm học 2015 – 2016. Bí thư tỉnh Ninh Bình cũng hy vọng, trong năm học mới, trường chuyên Lương Văn Tụy nỗ lực hơn nữa vì đây là ngôi trường có bề dày truyền thống và là mũi nhọn đào tạo giáo dục của tỉnh nhà.

Năm học 2016 - 2017, toàn tỉnh Ninh Bình có hơn 200.000 học sinh các cấp học (ảnh: Thái Bá)
Năm học 2016 - 2017, toàn tỉnh Ninh Bình có hơn 200.000 học sinh các cấp học (ảnh: Thái Bá)

Trước thềm năm học 2016 – 2017, toàn ngành giáo dục Ninh Bình có tỷ lệ phòng học kiên cố đạt trên 85%; gần 98% tổng số thư viện trường học đạt chuẩn; số trường học đạt chuẩn Quốc gia chiếm gần 82%. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu hơn 1.300 giáo viên ở tất cả các cấp học. Năm nay, tỉnh Ninh Bình có trên 203.000 học sinh ở tất cả các bậc học, tăng hơn 2.600 học sinh so với năm học trước.

Hải Phòng: Hơn 463 nghìn HS, SV dự lễ khai giảng năm học mới

Theo thống kê mới nhất của Sở GD-ĐT Hải Phòng, sáng nay 5/9, toàn thành phố có hơn 463 nghìn học sinh dự khai giảng năm học mới. Riêng cấp học từ mầm non đến THPT, Hải Phòng có 796 trường đồng loạt khai giảng.

Sáng nay, thời tiết tại Hải Phòng rất thuận lợi cho lễ khai giảng diễn ra thuận lợi. Từ 6h sáng, trên nhiều ngả đường của thành phố đã tấp nập cảnh phụ huynh đưa con em đi khai giảng trong không khí náo nhiệt, tưng bừng.

Lễ khai giảng của các trường tại Hải Phòng đồng loạt diễn ra từ 7h đến 7h30 phút sáng nay, với nhiều cấp nghành chính quyền đến tham dự. So với nhiều năm trước lê khai giảng năm nay tại Hải Phòng diễn ra nhanh gọn và trọng tâm hơn. Hơn 9h sáng, các trường đã hoàn tất xong thủ tục khai giảng, các học sinh về nhận lớp.

Tại trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, một trường được cho là tốp đầu về thành tích, phong trào dạy học ở cấp tiểu học so với toàn thành phố Hải Phòng sáng nay lễ khai giảng diễn ra ngắn. Trường đón hơn 300 em học sinh từ cấp mần non vào lớp 1. Lễ đón các học sinh lớp 1 diễn ra thân thiện, bố mẹ đưa tay cô giáo đón trong sự chào đón hân hoàn của các anh chị lớp trên khiến cho buổi lễ thêm phần xúc động. Cô Vũ Thị Kim Đăng, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A5, Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền cho biết: “Tôi được giao nhiệm vụ phụ trách các con học sinh lớp 1. Các con còn rất bỡ ngỡ và lo sợ khi rời cha mẹ để độc lập bước vào cấp học mới. Nắm được tâm lý này chúng tôi đã phải gần gũi, trò chuyện với các con từ những ngày tập trung trước. Nhìn các con khiến cho nhiều người không khỏi xúc động nhớ về ngày đầu tiên đi học của mình”.

Cô Vũ Thị Kim Đăng ân cần chỉnh đốn trang phục cho các con trước lễ khai giảng. (Ảnh: Thu Hằng)
Cô Vũ Thị Kim Đăng ân cần chỉnh đốn trang phục cho các con trước lễ khai giảng. (Ảnh: Thu Hằng)

Các anh chị lớp 2 tự tin hơn trong ngày khai trường. (Ảnh: Thu Hằng)
Các anh chị lớp 2 tự tin hơn trong ngày khai trường. (Ảnh: Thu Hằng)

Trong số những ngôi trường vừa được xây dựng chuẩn bị đón năm học mới, công trình có sự đầu tư kinh phí lớn nhất, quy mô và hiện đại nhất là Trường THPT chuyên Trần Phú được xây dựng tại phường Đằng Hải (Hải An). Trên diện tích hơn 42 nghìn m2 với sự đầu tư hơn 350 tỷ đồng của thành phố, ngôi trường khang trang, hiện đại gồm khu nhà hành chính, hiệu bộ 3 tầng, khu học chính 4 tầng, khu học các đội tuyển 4 tầng với 72 phòng học, phòng chức năng và một số hạng mục quan trọng khác đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng từ năm học này. Việc hoàn thành dự án xây dựng trường thể hiện sự quan tâm, chăm lo của thành phố với công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ cho thành phố.

Tại Hà Nam, hòa chung không khí lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017, ngay từ sáng sớm nhiều phụ huynh, học sinh đã diện cho mình những bộ trang phục đẹp nhất dự lễ khai giảng.

Tại trường THPT chuyên Biên Hòa, thành phố Phủ Lý, ông Nguyễn Đình Khang - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam đánh giá rất cao thành tích xuất sắc của thầy và trò Trường THPT Chuyên Biên hòa đã đạt được trong những năm qua.

Học sinh trường chuyên Biên Hòa rộn ràng chào đón năm học mới
Học sinh trường chuyên Biên Hòa rộn ràng chào đón năm học mới

Năm học 2015 - 2016, Trường THPT Chuyên Biên Hoà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng được nâng cao. 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt và khá, 84% học sinh xếp loại học lực giỏi.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia, nhà trường có điểm bình quân đứng thứ 23 trong top 200 trường có điểm thi cao nhất, trên 90% học sinh của trường đỗ đại học nguyện vọng 1, trong đó có 142 lượt học sinh đạt 24 điểm trở lên, 5 em đạt 27 và trên 27 điểm.


Ông Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam đánh trống khai giảng năm học mới. (Ảnh: Đức Văn)

Ông Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam đánh trống khai giảng năm học mới. (Ảnh: Đức Văn)

Nhóm PV