Lắp camera trong lớp mầm non có ngăn được bạo hành?

Vừa qua, một số trang mạng đưa tin cho biết từ nay đến hết năm 2010, Sở GD-ĐT TPHCM có ý định lắp đặt camera tại một số phòng học mầm non nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động của giáo viên và học sinh. Nhiều phụ huynh rất quan tâm đến thông tin này.

Phóng viên SGTT trao đổi với bà Nguyễn Thị Kim Thanh, trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TPHCM về vấn đề này:

Thưa bà, có phải đây là chủ trương chung của Sở GD-ĐT TPHCM hay chỉ là phản ứng của ngành sau khi xảy ra một vài sự cố gây ra thương tổn đối với trẻ mầm non gần đây?

Tôi chưa được nghe ban giám đốc Sở GD-ĐT có chỉ đạo về việc sẽ lắp đặt hay thí điểm lắp đặt camera tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập cả. Không biết trong ban lãnh đạo có ai đó phát biểu về việc này không, nhưng ở góc độ chuyên môn, tôi chưa thấy có ý kiến gì về việc lắp camera để quản lý hoạt động dạy và học ở các cơ sở mầm non.

Lắp camera trong lớp mầm non có ngăn được bạo hành? - 1
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TPHCM.

Giả sử như Sở có chủ trương thì việc làm đó có khả thi không, thưa bà?

Không. Vì chi phí rất đắt. Theo khảo sát, một cơ sở nhỏ trên dưới 10 lớp, nếu lắp camera đầy đủ tốn khoảng gần 100 triệu đồng, trường lớn thì con số đó còn nhiều hơn. Hiện nay, các trường mầm non còn cần kinh phí cho nhiều hoạt động giáo dục khác nên không thể đủ nguồn tài chính để thực hiện ý tưởng đó.

Ở góc độ chuyên môn, bà có ý kiến như thế nào về việc một số trường mầm non đang sử dụng camera để giám sát hoạt động của cô và học sinh?

Một số cơ sở mầm non tư thục hiện nay có lắp đặt camera theo dõi là xuất phát từ nhu cầu của phụ huynh và có sự thoả thuận. Nhưng về chuyên môn, tôi cho rằng đây không phải là biện pháp tốt để quản lý hoạt động dạy - học. Camera dù có hiện đại tới đâu cũng không thể theo dõi toàn bộ hoạt động trong lớp học.

Hiệu trưởng mầm non cũng không thể nào suốt ngày ngồi nhìn màn hình để giám sát các cô. Vấn đề là phải quản lý làm sao để các giáo viên có tâm lý thoải mái và tự giác làm việc, các cô cần thương yêu trẻ như chính con mình thì việc nuôi dạy trẻ mới hiệu quả. Chưa kể việc lắp camera giám sát có thể gây ra tâm trạng ức chế đối với giáo viên và tôi không tin rằng điều đó ngăn chặn được tình trạng bạo hành.

Xin cảm ơn bà!

Theo SGTT