Nghệ An:

Lấy mẫu đất và nước tại trường học nghi nhiễm thuốc trừ sâu để phân tích

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí có bài viết phản ánh về tình trạng học sinh Trường THCS Nghĩa Bình phải học trên vùng đất nghi nhiễm thuốc trừ sâu, Huyện ủy Tân Kỳ (Nghệ An) đã chỉ đạo cho các cơ quan chức năng lấy mẫu đất, mẫu nước để đưa đi phân tích tìm hiểu nguyên nhân.


Công văn số 608-CV/HU của Huyện ủy Tân Kỳ (Nghệ An) gửi đến báo Dân trí.

Công văn số 608-CV/HU của Huyện ủy Tân Kỳ (Nghệ An) gửi đến báo Dân trí.

Thực hiện Công văn số 943b-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ngày 13/12/2017 yêu cầu trả lời nội dung báo điện tử Dân trí về bài viết “Nghệ An: Học sinh phải học trên vùng đất nghi nhiễm thuốc trừ sâu”. Ngày 9/1/2018, huyện ủy Tân Kỳ (Nghệ An) đã có Công văn số 608-CV/HU để trả lời về vấn đề này.

Công văn của Huyện ủy Tân Kỳ nêu rõ: Qua kiểm tra thì khu vực Trường THCS Nghĩa Bình thuộc xóm 6, xã Nghĩa Bình được xây dựng từ năm 1997 trên nền móng của hợp tác xã cũ trước đây. Nơi kho thuốc bảo vệ thực vật cũ, hiện nay không có nhà kho tại thực địa, trong khuôn viên nhà trường hiện nay thì các công trình đã được xây dựng mới và vị trí này khôn thuộc danh mục các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật cần thực hiện xử lý theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ mà thuộc danh mục điều tra đánh giá mức độ ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Trường THCS xã Nghĩa Bình, nơi được cho là xây dựng trên vùng đất nhiễm thuốc trừ sâu.

Trường THCS xã Nghĩa Bình, nơi được cho là xây dựng trên vùng đất nhiễm thuốc trừ sâu.

UBND huyện Tân Kỳ đã trực tiếp làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để thống nhất thực hiện lấy mẫu đất, mẫu nước tại khu vực trường THCS xã Nghĩa Bình. Dự kiến thời gian thực hiện lấy mẫu nước từ ngày 5/1/2018 để thực hiện phân tích, sau khi có kết quả phân tích, sẽ thông báo rộng rãi cho nhà trường, chính quyền địa phương và nhân dân được biết, nếu có hiện tượng bị ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật thì sẽ đề xuất với UBND tỉnh xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và giáo viên nhà trường.

Trước đó, ngày 13/12/2017, báo điện tử Dân trí có bài viết phản ánh "Học sinh phải học trên vùng đất nghi nhiễm thuốc trừ sâu?”, theo đó, nhiều thầy cô, học sinh Trường THCS xã Nghĩa Bình huyện Tân Kỳ (Nghệ An) hằng ngày phải “ngay ngáy” lo sợ khi phải dạy học và sử dụng nguồn nước trên vùng đất nghi bị nhiễm thuốc trừ sâu.

Theo người dân địa phương, sau khi xóa bỏ hợp tác xã, năm 1997, ngôi trường THCS Nghĩa Bình được xây dựng trên nên móng của hợp tác xã. Tại đây, một số lượng thuốc trừ sâu lớn đã được chôn cất ở đây để phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Để phục vụ nguồn nước uống cho thầy cô và học sinh, nhà trường đã khoan một giếng nước sâu khoảng 40 - 50m ngay trước cổng trường.

Trước những nghi vấn về nguồn nước ở đây bị ô nhiễm, Ban giám hiệu Trường THCS Nghĩa Bình, các thầy cô và học sinh nơi đây vô cùng hoang mang và lo lắng. Đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để thẩm định làm rõ nguồn nước, môi trường để các thầy cô và học sinh không còn phải lo khi học dưới mái trường này

Nguyễn Tú