Lấy ý kiến đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy

(Dân trí) - Hôm qua 5/11, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Đề án “Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo”.

Theo dự thảo mục tiêu, đến năm 2010, tất cả cán bộ công chức thuộc khu vực nhà nước, sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về nạn tham nhũng.

 

Đối với học sinh, sinh viên nội dung này sẽ được lồng ghép vào một số môn học chính khoá.

 

Đối với cán bộ công chức, nội dung đề án được lồng ghép vào chương trình giảng dạy cho cán bộ, công chức trong Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia, trường chính trị - hành chính các tỉnh, trường cán bộ quản lý các bộ ngành.

 

Ông Mai Quốc Bình, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết: Trước mắt, nội dung này sẽ được triển khai ở cán bộ công nhân viên chức trong hệ thống nhà nước, tiếp đến là các trường ĐH, CĐ, TCCN và trường phổ thông. Đối với bậc tiểu học thì chưa thực hiện vì các cháu còn quá nhỏ.

 

Nếu dự thảo Đề án này được phê duyệt thì Học viện Hành chính quốc gia, các phân viện, các trường ĐH chuyên ngành Luật và Quản lý hành chính sẽ thực hiện thí điểm trong năm học 2008. Sau năm 2010, các trường ĐH,CĐ trung học chuyên nghiệp sẽ đưa môn học này vào giảng dạy...

 

Tuy nhiên, dự thảo sẽ tiếp tục lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý, giáo dục. 

 

Hồng Hạnh