Lễ khai giảng trên quê hương Hải đội Hoàng Sa

(Dân trí) - Sáng nay, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), có trên 6.000 học sinh tham dự lễ khai giảng năm học 2015-2016, đạt tỉ lệ 100%. Trong sáng cùng ngày khai giảng, Trường THPT Lý Sơn vui mừng đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia sau 30 năm gieo chữ trên quê hương Hải đội Hoàng Sa.

Đồng thời, Trường THCS An Vĩnh (Lý Sơn) cũng đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

hoc-sinh-dao-ly-son-hoa-chung-khi-the-chao-don-nam-hoc-moi-2015-2016-1441421951991

Học sinh đảo Lý Sơn hòa chung khí thế chào đón năm học mới 2015-2016. (Ảnh: Hồng Long)

truong-thcs-an-vinh-ly-son-vui-mung-don-bang-cong-nhan-truong-dat-chuan-quoc-gia-1441421951987

Trường THCS An Vĩnh (Lý Sơn, Quảng Ngãi) vui mừng đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia. (Ảnh: Hồng Long)

Năm học 2015-2016, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 254.144 học sinh; trong đó hệ mầm non với 43.055 cháu (tương đương 1.749 lớp), cấp Tiểu học 101.269 em (3.946 lớp), THCS có 72.553 học sinh (2.216 lớp) và THPT với 37.267 HS (955 lớp).

Ghi nhận nhanh tại 6 huyện miền núi, trên 95% tỉ lệ học sinh đến trường dự khai giảng. Trao đổi với PV Dân trí, ông Đặng Ngọc Dũng - Bí thư Huyện ủy Sơn Hà cho biết: “Trước ngày tựu trường (17/8), địa phương đã chỉ đạo sát sâu ngành giáo dục, tích cực vận động học sinh ra lớp đúng thời gian tựu trường. Nhờ đó, từ ngày 17/8 đến nay, số học sinh đến lớp và dự ngày khai giảng hôm nay đúng theo kế hoạch”.

hoc-sinh-truong-tieu-hoc-xa-son-ba-huyen-mien-nui-son-ha-cung-ron-rang-chao-don-ngay-khai-giang-am-ap-giua-dai-ngan-1441421951994
Học sinh trường Tiểu học xã Sơn Ba (huyện miền núi Sơn Hà) cũng rộn ràng chào đón ngày khai giảng ấm áp giữa đại ngàn

 

bi-thu-tinh-uy-chu-tich-ubnd-tinh-le-viet-chu-danh-trong-khai-giang-nam-hoc-moi-tai-truong-thpt-so-1-nghia-hanh-1441421951981
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THPT số 1 Nghĩa Hành

Cùng với kinh nghiệm như huyện miền núi Sơn Hà (chiếm 82% người H’re), ngành giáo dục huyện miền núi Tây Trà (đồng bào Kor) triển khai sớm công tác vận động học sinh tựu trường, đồng thời bố trí các điểm nội trú (trường nội trú, nhà dân và dựng liều tạm) nhằm duy trì học sinh đến lớp đầy đủ.

Ông Phạm Sơn – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Tây Trà nói: “Từ chiều ngày hôm qua (4/9), phòng cử các cán bộ đi kiểm tra các trường đều đảm bảo sĩ số học sinh dự khai giảng năm học mới. Sáng nay, các trường đều báo cáo đảm bảo hơn 95% học sinh dự khai giảng”.

Cùng chung cảm xúc với học sinh miền núi và hải đảo, Trường Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi cũng ấm áp với lễ khai giảng vui tươi và tràn đầy sức sống. Năm học 2015-2016, trường GD trẻ khuyết tật tỉnh có 100 học sinh khiếm thính và khó khăn về học, nhà trường nỗ lực sớm đưa các em hòa nhập cộng đồng.

Không khí rộn ràng tại lễ khai giảng Trường Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi.

 

tiet-muc-van-nghe-voi-dieu-mua-tay-nguyen-do-hoc-sinht-truong-giao-duc-tre-khuyet-tat-bieu-dien-1441421970220

Tiết mục văn nghệ với điệu múa Tây nguyên do học sinh trường Giáo dục trẻ khuyết tật biểu diễn

tiet-muc-dien-nguoi-mau-thoi-trang-vui-nhon-cua-hoc-sinh-truong-gd-tre-khuyet-tat-tinh-1441421970218

Tiết mục diễn người mẫu thời trang vui nhộn của học sinh Trường Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Hồng Long)

*  Sáng nay 5/9, hòa trong không khí “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, quân dân cùng các thầy cô giáo và các em học sinh ở huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) rộn ràng khai giảng năm học mới 2015-2016.

Lễ khai giảng năm học mới tại xã Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Tiền Phong)

Lễ khai giảng năm học mới tại xã Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, lễ khai giảng năm học mới được tổ chức ở những đảo có lớp học gồm: đảo Trường Sa Lớn, đảo Song Tử Tây và đảo Sinh Tồn. Cũng theo Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, do điều kiện đặc thù nên học sinh huyện đảo Trường Sa được dạy theo mô hình trường học mới.

Theo ông Hà Văn Thông, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, đầu năm học mới 2015-2016, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cấp kinh phí 90 triệu đồng để mua các thiết bị máy móc thiết yếu, đồng phục, sách vở… hỗ trợ cho công tác dạy và học ở huyện Trường Sa.

Cũng theo ông Thông, trước đó năm học 2014-2015, một em học sinh lớp 4 ở đảo Sinh Tồn đã đạt học bổng và được đưa vào đất liền học. Năm học 2015-2016, các thầy cô giáo và các em học sinh ở huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã chuẩn bị tốt nhất cho một năm học thắng lợi.

Hồng Long - Viết Hảo